A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW

Sáng 21/8/2026, tại Pakse (CHDCND Lào), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và sơ kết công tác cộng đồng 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đến cuối năm 2026. Hội nghị do Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse Tạ Phương Dung chủ trì, với sự tham dự của Ban Chấp hành các Hội người Việt Nam tại các tỉnh Champasak, Attapeu, Salavan, Sekong và cán bộ Tổng Lãnh sự quán.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung đã phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh một số điểm mới, nổi bật là việc khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia; là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết 23 đồng thời thể hiện tư duy mới trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, theo hướng đồng hành, kiến tạo cơ chế để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào quá trình hội nhập quốc tế, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, hòa nhập sâu rộng, phát triển ổn định; giữ gìn và lan tỏa truyền thống đoàn kết, bản sắc văn hóa dân tộc, các giá trị nhân văn, lịch sử và tiếng Việt tới thế hệ trẻ; phát huy vai trò của kiều bào là những “đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam”, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao sức mạnh mềm và uy tín quốc gia.

Đánh giá về công tác cộng đồng trong thời gian qua, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các Hội người Việt tại các tỉnh Nam Lào trong việc chăm lo đời sống bà con, củng cố đoàn kết cộng đồng và hướng về quê hương, đất nước. Các Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có các hoạt động hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng; tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về đất nước.

Công tác giáo dục, dạy và học tiếng Việt tiếp tục được các Hội quan tâm thông qua nhiều hoạt động như tập huấn STEM Robotics, tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Các Hội cũng phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng với Tổng Lãnh sự quán và chính quyền sở tại, vận động bà con chấp hành tốt pháp luật Lào, tích cực hội nhập, xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt Nam đoàn kết, ổn định và phát triển.

Sau khi nghe quán triệt Nghị quyết 23, đại diện các Hội người Việt bày tỏ phấn khởi trước việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết, cho rằng đây là minh chứng cho sự quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đại diện các Hội đồng thời cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan, địa phương trong nước và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã luôn quan tâm, hỗ trợ cộng đồng; khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai các nội dung của Nghị quyết 23 phù hợp với tình hình thực tế, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định, vững mạnh.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung cùng ông Đồng Công Dũng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak, và ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Attapeu, đã trả lời phỏng vấn Truyền hình tỉnh Champasak về ý nghĩa của Nghị quyết 23 và những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Nam Lào trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Chia sẻ về ý nghĩa của Nghị quyết 23, ông Đồng Công Dũng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak, bày tỏ phấn khởi trước việc Nghị quyết được ban hành, đồng thời đánh giá cao việc Nghị quyết khẳng định vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Attapeu, cho rằng việc Nghị quyết 23 xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng là điểm mới có ý nghĩa, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được thể hiện trên nhiều phương diện như tri thức, công nghệ, vốn, kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ. Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài, tùy điều kiện và khả năng, đều có thể trở thành cầu nối đưa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam ra thế giới, đồng thời đưa nguồn lực và cơ hội mới về đóng góp cho quê hương, đất nước.

Đối với cộng đồng người Việt tại Attapeu, ông Nguyễn Văn Bình cho biết Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, củng cố địa vị pháp lý tại Lào, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng; tích cực tham gia các hoạt động do cơ quan đại diện Việt Nam và các cơ quan trong nước tổ chức; làm tốt vai trò cầu nối với chính quyền sở tại, vận động bà con hướng về quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Chấp hành các Hội người Việt Nam tại bốn tỉnh Nam Lào đã báo cáo kết quả hoạt động từ đầu năm đến nay, trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong công tác cộng đồng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội. Các đại biểu mong muốn Tổng Lãnh sự quán tiếp tục hỗ trợ kết nối với các địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan trong nước, nhất là trong việc nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt và hỗ trợ bà con củng cố địa vị pháp lý tại Lào.

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các Hội, Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung khẳng định Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các Hội trong triển khai công tác cộng đồng và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị. Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục trao đổi với các địa phương, cơ quan liên quan về khả năng hỗ trợ cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất của các Hội và Trường Hữu nghị Lào - Việt, cũng như công tác dạy và học tiếng Việt.

Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung nhấn mạnh Tổng Lãnh sự quán sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Nam Lào tiếp tục ổn định, phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước và góp phần vun đắp, củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

(Tin từ Tổng  Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, Lào) 


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm