A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tìm ra mô hình tăng trưởng thịnh vượng, bền vững môi trường và hoà nhập xã hội tại Việt Nam

Ngày 18/1, Diễn đàn phát triển bền vững Việt Nam 2018 (VSF 2018) do Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) phối hợp tổ chức cùng Học viện Chính sách và Phát triển, dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khai mạc tại Hà Nội với chủ đề “Nhìn lại mô hình tăng trưởng thịnh vượng, bền vững môi trường và hoà nhập xã hội”.

Diễn đàn có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành trung ương và địa phương. Đặc biệt, có sự tham dự của các chuyên gia nước ngoài nổi tiếng như: ông Andreas Schleicher, Giám đốc Ủy ban Giáo dục và Kỹ năng, OECD; ông Valerio De Luca, Giám đốc điều hành Diễn đàn bền vững toàn cầu; bà Caitlin Wiesen, Giám đốc UNDP Việt Nam... và các nhà nghiên cứu, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài như: ông Vũ Minh Khương, Phó Giáo sư Đại học Quốc gia Singapore, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Văn Cường, Giáo sư Đại học Kinh tế Paris, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Kinh tế, Quản trị và Môi trường Việt Nam (VCREME); ông Đinh Xuân Anh Tuấn, Giáo sư – Bác sỹ Y khoa Bệnh viện Paris…

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết: Tăng trưởng thịnh vượng đi đôi với bền vững về môi trường, công bằng và hoà nhập xã hội là những trụ cột chính của các quốc gia, trong đó có Việt Nam nhằm xây dựng một nước phát triển, hiện đại. Để thực hiện tăng trưởng thịnh vượng đi đôi với bền vững môi trường trên nền tảng công nghiệp 4.0, Việt Nam đã và đang thực hiện các biện pháp trọng tâm như: tiếp tục tập trung tạo dựng thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân, thu hút chọn lọc đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); phát triển năng lực đổi mới, sáng tạo; phát huy các cực tăng trưởng, nâng cao hiệu quả kinh tế vùng và đô thị; đảm bảo công bằng và hoà nhập xã hội; phát triển bền vững về môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Tại Diễn đàn này với 4 nội dung chuyên đề, Bộ trưởng mong muốn các chuyên gia, học giả hãy tích cực thảo luận, nghiên cứu để tìm ra một mô hình tăng trưởng thịnh vượng, bền vững môi trường và hoà nhập xã hội tại Việt Nam. Các kết quả, kiến nghị của Diễn đàn sẽ tiếp tục đóng góp vào việc hoạch định chính sách của Việt Nam trong thời gian tới, nhất là chuẩn bị cho việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030.

Tiến sỹ Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) tại Lễ Khai mạc đã khẳng định: Con người và những hoạt động của mình đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường sống nhưng cũng chính con người mới có thể thiết kế lại hệ sinh thái sống tốt hơn và bền vững hơn. Mấu chốt ở đây chính là Tư duy và Hành động vì sự phát triển bền vững trong mọi lĩnh vực. Thách thức cho bền vững là rất lớn, không một quốc gia nào phát triển phồn vinh nếu không có sự tư duy và hành động cụ thể từ mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và chính phủ. Rõ ràng, con đường để phát triển bền vững rất dài nhưng cùng những người đồng hành tốt, thì đích đến sẽ nhanh hơn nhiều.

Có thể nói, trong hai thập kỉ qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc về tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, như nhiều nước đang phát triển khác, các cuộc khủng hoảng kinh tế và môi trường gần đây và giới hạn về tài nguyên cho thấy các thành tựu này vẫn còn mong manh và chưa đạt hiệu quả lâu dài. Vì thế, việc phát triển các mô hình kinh tế và xã hội mới để vượt qua các thách thức là một vấn đề hết sức cấp thiết. Diễn đàn phát triển bền vững Việt Nam 2018 (VSF) nhằm mục tiêu mang đến một cơ hội trao đổi kịp thời và có giá trị cho những bên liên quan, từ những nhà nghiên cứu, học giả cho đến những nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ, để cùng nhau thảo luận những ý tưởng, biện pháp và xu hướng toàn cầu vì một xã hội phát triển bền vững nói chung và nói riêng với những đặc trưng của Việt Nam.

Ngoài những báo cáo chính tại phiên tổng thể, Diễn đàn gồm 4 hội thảo chuyên đề được thiết lập xoay quanh những chủ đề cấp thiết, trong đó bao gồm: Tăng trưởng kinh tế bền vững và hòa nhập xã hội: Các thách thức, mô hình và lộ trình; Các sáng kiến về đầu tư và tài chính bền vững; Xu hướng công nghệ và đổi mới sáng tạo công nghệ phục vụ tăng trưởng bền vững và chống biến đổi khí hậu; Đặc khu Hành chính và Kinh tế Vân Đồn: Một thành phố bền vững và các cơ hội đầu tư. Chuyên đề số 4 cũng được tiếp tục khai thác và thảo luận trong chuyến thực địa tại chính các huyện đảo Vân Đồn ngày 19/1, dưới sự hỗ trợ và tổ chức thực địa của tỉnh Quảng Ninh.

Phó Giáo sư Vũ Minh Khương, Đại học Quốc gia Singapore: Sự phát triển bền vững cần được xây dựng dựa trên ba trụ cột chính: Tăng trưởng kinh tế; Quản lý, bảo vệ môi trường và sự tham gia đóng góp của xã hội. Cả ba trụ cột này sẽ được hưởng lợi đáng kể nhờ vào sự phát triển công nghệ đến từ cuộc cách mạng số. Nhất là tại các nước phát triển, việc chuyển đổi công nghệ số sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Giáo sư - Bác sỹ Y khoa Đinh Xuân Anh Tuấn - Bệnh viện Cochin, Trường ĐH Paris Descartes: Ô nhiễm môi trường không những làm tổn hại đến sức khoẻ con người, ô nhiễm môi trường cũng là một nguyên nhân chính làm hao tổn nền kinh tế của tất cả các quốc gia. Những tác hại của ô nhiễm đối với sức khoẻ con người và kinh tế quốc gia là không thể tranh cãi nhưng không bao giờ là quá muộn để làm tốt. Cuộc chiến chống ô nhiễm không chỉ là không thể thiếu, hiện nay còn là yếu tố sống còn, là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển bền vững.

Giáo sư Lê Văn Cường, Đại học Kinh tế Paris: Năng suất lao động có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững. Năng suất lao động tổng hợp phụ thuộc vào chất lượng máy móc (cũ hay mới/ công nghệ lạc hậu hay tiên tiến), trình độ của lao động và động lực làm việc của họ. Cần phải có sự phân bổ tối ưu giữa việc đầu tư cho máy móc, công nghệ mới và đầu tư cho giáo dục, đào tạo, chính sách tiền lương cho lao động. Sự kết hợp hợp lý giữa cả hai nhân tố này mới là điều quan trọng để phát triển kinh tế bền vững.

Thủy Trần


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm