A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn thăm và làm việc tại một số nước châu Âu

Nhân dịp tham dự kỳ họp lần thứ 168 Hội đồng chấp hành UNESCO tại Pháp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban) Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn công tác của Ủy ban thăm và làm việc tại các nước Pháp, Anh, Ba Lan, LB Nga từ ngày 6-24/5/2011.

Ủy ban luôn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển cộng đồng vững mạnh

Trong thời gian công tác tại 4 nước Châu Âu, Đoàn Ủy ban đã có các cuộc thăm và làm việc, trao đổi với đại diện các Hội đoàn người Việt, Hội doanh nghiệp, Ban công tác cộng đồng của Đại sứ quán về tình cộng đồng cũng như các chính sách liên quan dành cho kiều bào hiện nay. Đối với từng địa bàn, Thứ trưởng có ý kiến chỉ đạo cụ thể, yêu cầu Ban công tác cộng đồng của các Cơ quan đại diện phối hợp cùng các tổ chức hội tìm các biện pháp nhằm tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức hội đoàn kiều bào, tạo điều kiện hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển ngày một vững mạnh.



Đoàn công tác của Ủy ban
 gặp gỡ đại diện các hội người Việt tại Anh


Tại Pháp, Đoàn đã làm việc với đại diện của 8 tổ chức hội đoàn, tập trung trao đổi tìm các biện pháp củng cố tổ chức hội, ngày một phát huy thế mạnh của những hội đoàn có truyền thống lâu đời, có nhiều đóng góp cho đất nước. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng đề nghị Đại sứ quán xem xét, phối hợp cùng Hội người Việt Nam tại Pháp, các học giả tổ chức hội thảo khoa học về sự phát triển của Hội mà tiền thân là “Nhóm người An Nam yêu nước” do Bác Hồ sáng lập.

Làm việc với Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán và các hội đoàn tại Ba Lan, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh: cộng đồng người Việt tại đây cần tiếp tục phát huy cách thức kinh doanh theo hướng có chiến lược lâu dài, ổn định. Thứ trưởng và Đoàn cùng Đại sứ, lãnh đạo Hội người Việt đã trực tiếp tới hiện trường khu vực kho bị cháy tại Trung tâm thương mại vùng Wolka Kosowska ngày 10/5 vừa qua, thăm hỏi, chia sẻ và động viên một số bà con bị thiệt hại. Thứ trưởng đánh giá cao sự quan tâm và các biện pháp của ĐSQ  khi vụ cháy xảy ra; chỉ đạo ĐSQ và các Hội đoàn người Việt tại Ba Lan có các biện pháp cụ thể hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại; tích cực phối hợp với cơ quan chức năng của bạn sớm tìm ra nguyên nhân vụ cháy.

Trong thời gian ở LB Nga, Đoàn đã tham dự Lễ kỉ niệm 121 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh do ĐSQ tổ chức, làm việc với đại diện Hội người Việt, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đề nghị ĐSQ và cộng đồng cần quyết liệt tìm biện pháp khắc phục những hệ quả tiêu cực từ các “xưởng may đen” gây nhiều bức xúc cho dư luận trong và ngoài nước thời gian qua. Cũng nhân dịp này, Đoàn đã tới thăm công trường thi công dự án khu liên hiệp thương mại công ty New Incentra (công ty của người Việt tại LB Nga). Với số vốn trên 200 triệu USD, được xây dựng trên diện tích 4,9 héc-ta, bao gồm khu thương mại và khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, khu liên hiệp thương mại New Incentra sẽ là nơi tập trung kinh doanh, sinh sống của một số lớn kiều bào ta tại Mát-xcơ-va, phần nào khắc phục tình trạng khó khăn về nơi kinh doanh của người Việt hiện nay.

Tới thăm Anh, địa bàn hiện có hơn 40.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc, Đoàn đã có các buổi gặp gỡ đại diện hội đoàn, thăm một số cơ sở làm ăn, kinh doanh thành đạt của kiều bào.

Trong các buổi tiếp xúc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng đã dành thời gian lắng nghe, ghi nhận những ý kiến, đóng góp của đại diện cộng đồng tại các địa bàn, các kiến nghị cụ thể về việc dạy và học tiếng Việt, mở trung tâm văn hóa, việc khen thưởng kiều bào, nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của cộng đồng…

Thứ trưởng đánh giá cao đóng góp của kiều bào cũng như hoạt động của các Hội người VN và mong muốn các Hội sẽ không ngừng phát triển và tiếp tục có nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng, hướng về đất nước.

Trong năm 2010, kiều bào đã nhiệt tình hưởng ứng phong trào “Vì biển đảo thân yêu” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát động. Chỉ trong một thời gian ngắn, bà con đã ủng hộ số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Nhân dịp này, thay mặt Bộ Tư lệnh Hải quân, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã trao tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo” cho một số kiều bào tại Anh và LB Nga vì đã có thành tích trong phong trào quyên góp, ủng hộ các chiến sĩ và nhân dân biển đảo. Đây là những kiều bào đầu tiên vinh dự được đón nhận danh hiệu đặc biệt này của Bộ Tư lệnh Hải quân.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng đánh giá cao những đóng góp của bà con trong việc phát tâm công đức xây dựng chùa, những hoạt động tâm linh tín ngưỡng góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, khơi gợi lòng hướng thiện trong cộng đồng. Đoàn Ủy ban đã có chuyến thăm và làm việc tại chùa Từ Đàm (tại Anh), Trúc Lâm (Pháp), Thiên Việt (Ba Lan) nơi có hàng nghìn phật tử kiều bào sinh hoạt tính ngưỡng…

Phối hợp tích cực trong công tác kiều dân

Cũng trong chuyến công tác, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cùng Đoàn Ủy ban đã có những buổi tiếp xúc quan trọng với đại diện các cơ quan chức năng tại Ba Lan và LB Nga, trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp trong công tác kiều dân, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống.


 
Thứ trưởng và Đoàn công tác đã có các buổi làm việc với
Giám đốc Cơ quan di trú LB Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao,
Giám đốc Sở Lao động và việc làm Mát-xcơ-va

Tại Ba Lan, làm việc với Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan Plotr Stachanczyk, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đánh giá cao sự ổn định về kinh tế, chính trị và hội nhập của Ba Lan vào EU thời gian qua cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước Việt Nam- Ba Lan ngày càng phát triển, nhất là sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Donal Tusk (9/2010). Đối với công tác kiều dân, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan chức năng Ba Lan tạo điều kiện và tăng cường hơn nữa các biện pháp đảm bảo an ninh cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và ổn định làm ăn.

Thứ trưởng Plotr Stachanczyk hoàn toàn nhất trí với những đánh giá của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn về cộng đồng người Việt tại Ba Lan. Ông cho rằng cộng đồng hơn 30.000 người Việt Nam tại Ba Lan là những người hết sức cần cù, chịu khó, tuân thủ pháp luật, những hạn chế và tiêu cực chỉ là số nhỏ. Thứ trưởng Plotr Stachanczyk cho biết, hiện nay Bộ Nội vụ đang hoàn thiện dự luật mới về hợp pháp hóa việc cư trú bất hợp pháp của người nước ngoài để trình Quốc hội thông qua với quan điểm mới là tăng cường quản lí nhà nước và khuyến khích người nước ngoài tới làm ăn, sinh sống hợp pháp ở Ba Lan. Theo ông Plotr Stachanczyk , một khi dự luật này được ban hành, cộng đồng người Việt Nam sẽ là những người được hưởng lợi nhiều nhất.

Nhân dịp này, Đoàn Ủy ban đã tới thăm và làm việc với Viện Khoa học và Văn hóa Việt Nam thuộc trường Đại học kinh tế Almamer ở thủ đô Vác-xa-va. Đoàn đã được nghe giới thiệu mục đích và các hoạt động của Viện. Thời gian qua, Viện đã nhận được nhiều sự giúp đỡ trực tiếp từ Đại sứ quán Việt Nam như cung cấp văn hóa phẩm, vật dụng, sách về hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, tổ chức các sự kiện văn hóa Việt Nam. Cảm ơn tình cảm của Ngài Hiệu trưởng và Nhà trường đã dành cho Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn hứa sẽ phối hợp với ĐSQ và trong nước có các biện pháp hỗ trợ cụ thể cho Viện, góp phần tăng cường hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam.

Trong thời gian ở LB Nga, Đoàn đã gặp và làm việc với Giám đốc Cơ quan di trú LB Nga (cấp Bộ trưởng), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Giám đốc Sở Lao động và việc làm Mát-xcơ-va. Trong các cuộc gặp này phía bạn đều nhất trí với nhận xét của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn về quan hệ  truyền thống ngày càng tốt đẹp giữa 2 nước; chia sẻ những nhận định của Thứ trưởng về những đặc điểm cơ bản của cộng đồng người Việt tại Nga. 

Trong buổi làm việc với ông Konstantin Romodonovski-Giám đốc Cơ quan Di trú LB Nga (FMS)- cơ quan trực tiếp tham mưu cho Thủ tướng và Tổng thống hoạch định các chính sách về người nhập cư, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đề nghị bạn cần có các biện pháp ổn định, nâng cao địa vị pháp lý cho cộng đồng; hai bên cần thống nhất quan điểm và các bước đi cụ thể để giải quyết vấn đề lao động bất hợp pháp ở LB Nga.

Giám đốc FMS cho biết ông luôn chủ trương tìm biện pháp hỗ trợ cho việc người Việt Nam được lao động hợp pháp trên nước Nga vì nước Nga thật sự cần lao động và người Việt Nam là những người cần cù, chịu khó. Ông cũng đề nghị thành lập Nhóm công tác của hai bên nhằm tăng cường sự hợp tác, phối hợp thường xuyên trong giải quyết vấn đề lao động bất hợp pháp trên cơ sở tin cậy lẫn nhau. Theo ông, hai bên cần sớm soạn thảo và trao đổi để ký bổ sung thêm Thỏa thuận về bảo vệ quyền lợi cho người lao động Việt Nam ký tháng 10/2010 vì Hiệp định lao động có thời hạn mới chỉ là Hiệp định khung, chưa xem xét hết các vấn đề liên quan đến người lao động. Ông cũng bày tỏ mong muốn ĐSQ Việt Nam tại LB Nga cần phối hợp chặt chẽ với Cục Hỗ trợ hội nhập của Nga mới được thành lập năm 2010.

Giám đốc FMS Romodonovski đánh giá rất cao kết quả buổi làm việc và đề nghị ghi nhận bằng biên bản để có cơ sở tiếp tục hợp tác triển khai.

Làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao LB Nga Grigory Karasin , đồng thời là người phụ trách vấn đề người Nga ở nước ngoài , Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đề nghị Bộ Ngoại giao bạn cần quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt tại LB Nga ngày càng ổn định cuộc sống.

Thứ trưởng Karasin cho rằng hai nước có rất nhiều điểm tương đồng trong chính sách đối với kiều dân của mình ở nước ngoài. Nga rất quan tâm và ngày càng hoàn thiện chính sách đối với cộng đồng khoảng 35 triệu người Nga ở nước ngoài hiện nay. Bạn trao đổi với Đoàn nhiều nội dung liên quan tới công tác kiều dân như: chính sách thu hút trí thức Nga kiều, hoạt động của các quỹ phục vụ Nga kiều ở nước ngoài…

Bạn cho biết, Nga có Ủy ban trực thuộc Chính phủ theo cơ chế liên ngành về Nga kiều ở nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là Chủ tịch Ủy ban, các bộ, ngành liên quan có đại diện tham gia Ủy ban. Thứ trưởng Karasin đề nghị hai bên có sự hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa hai Ủy ban và hứa sẽ cũng các cơ quan chức năng của Nga giúp đỡ và hỗ trợ tích cực cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga ổn định cuộc và phát triển.

Làm việc với Giám đốc Sở Lao động và việc làm Mát-xcơ-va, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đề nghị hai bên cần mạnh dạn lựa chọn thời điểm nhất định để hợp pháp hóa số lao động đã ở Nga và có các biện pháp kiên quyết để xóa bỏ tình trạng lao động bất hợp pháp. Phía bạn khẳng định mong muốn tiếp tục hợp tác và hứa sẽ quan tâm hơn nữa trong việc tìm biện pháp tháo gỡ vấn đề người Việt Nam lao động bất hợp pháp ở Mát-xcơ-va hiện nay.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn Ủy ban tại Châu Âu:


 
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng kiều bào tại Anh



 
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn thăm chùa Từ Đàm tại Anh



 
Thứ trưởng trực tiếp tới tận hiện trường khu vực kho bị cháy tại
Trung tâm thương mại vùng Wolka Kosowska -Ba Lan



 
Thăm cơ sở kinh doanh của người Việt tại Ba Lan




Lắng nghe ý kiến đóng góp của kiều bào 



 
Đoàn Ủy ban đã tới thăm Viện Khoa học và Văn hóa Việt Nam thuộc
trường Đại học kinh tế Almamer ở thủ đô Vac-xa-va



 
Thứ trưởng và Đoàn công tác Ủy ban cùng đại diện ĐSQ, kiều bào
đến đặt hoa tại tượng đài Bác tại thủ đô LB Nga



 
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn trao tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo” cho kiều bào tại LB Nga vì đã có thành tích trong phong trào
quyên góp, ủng hộ các chiến sĩ và nhân dân biển đảo




Thứ trưởng cùng
 Đoàn công tác tới thăm công trường thi công dự án Khu liên hiệp thương mại công ty  New Incentra LB Nga



 
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn trao quà lưu niệm cho
Giám đốc Cơ quan Di trú LB Nga



(Tin từ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm