A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn hội kiến với Tỉnh trưởng tỉnh Sakon Nakhon và Udon Thani – Thái Lan

Tiếp tục chuyến công tác tới Lào và Thái Lan, trong hai ngày 24-25/1/2012, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) Nguyễn Thanh Sơn đã đến chào xã giao Tỉnh trưởng các tỉnh Sakon Nakhon và Udon Thani – Thái Lan và trao đổi về tình hình cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại đây. Tham dự các cuộc gặp còn có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Ngô Đức Thắng và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hữu Định.



 Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn hội kiến
với ngài Seni Chittakasem - Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani


Tại các cuộc hội kiến với ngài Bunsong Techamaneesathit - Tỉnh trưởng tỉnh Sakon Nakhon (ngày 24/1) và ngài Seni Chittakasem - Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani (ngày 25/1), Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi tới các vị Tỉnh trưởng lời chào và thăm hỏi thân thiết. Thứ trưởng bày tỏ vui mừng sau 37 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, đặc biệt từ sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995, quan hệ giữa 2 nước ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên mọi phương diện và cấp độ. Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan và các nước khác trong khối xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Cộng đồng người Việt Nam đã sinh sống lâu đời ở Thái Lan, hiện nay ngày càng ổn định và phát triển, hòa nhập vào nước sở tại, đóng góp xây dựng đất nước Thái Lan vững mạnh và cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Thái Lan. Việc ra mắt Ban chấp hành Hội người VN toàn Thái Lan và khai trương Trụ sở Hội chiều ngày 24/1 ở Sakon Nakhon là sự kiện quan trọng và ý nghĩa của người Việt toàn Thái Lan, đánh dấu bước phát triển mới của cộng đồng. Có thể coi đây là cơ sở phát triển quan hệ 2 nước thêm bền vững. Chính phủ Việt Nam đánh giá cao và cảm ơn Chính phủ và nhân dân Thái Lan đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan ổn định, phát triển; mong muốn Thái Lan sẽ tiếp tục giúp đỡ và ủng hộ cộng đồng kiều bào Việt Nam tại đây.



 Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn hội kiến
với ngài Bunsong Techamaneesathit - Tỉnh trưởng tỉnh Sakon Nakhon


Thái Lan là nước có thế mạnh về công nghiệp du lịch và các sản phẩm du lịch, Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hợp tác trên lĩnh vực này với Thái Lan. Với tư cách là thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về Du lịch, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã giới thiệu với phía bạn kế hoạch triển khai tour du lịch bằng xe hơi tuyến Trung Quốc - Việt Nam - Lào - Thái Lan. Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng trân trọng mời các vị Tỉnh trưởng đến thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Hai vị Tỉnh trưởng bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về NVNONN do Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đến thăm tỉnh nhà và làm việc với cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại đây. Việt Nam và Thái Lan là hai dân tộc có nền văn hóa tương đồng, nhân dân hai nước đều cần cù, chăm chỉ, hai nước lại cùng là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, luôn hợp tác, giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau để xây dựng ASEAN vững mạnh và xây dựng mối quan hệ hợp tác hai nước phát triển toàn diện. Hai vị Tỉnh trưởng đánh giá cao sự hội nhập thành công và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam trong xã hội Thái Lan, cũng như vai trò cầu nối của cộng đồng cho mối quan hệ hữu nghị Thái – Việt.



 Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn tặng quà lưu niệm
cho Tỉnh trưởng Sakon Nakhon


Chính phủ Thái Lan coi trọng và có chính sách thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác trên mọi lĩnh vực với Việt Nam đặc biệt là với các tỉnh gần biên giới, 3 năm tới cũng sẽ hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN, nên tương lai hợp tác kinh tế thương mại, giáo dục, đầu tư… giữa hai bên sẽ tiếp tục phát triển. Triển khai kế hoạch, các tỉnh Sakon Nakhon, Nongkhai, Nakhon Phanom, Mukdahan đã hình thành nhóm 4 tỉnh do Tỉnh trưởng Sakon Nakhon làm Chủ tịch để thúc đẩy hợp tác đầu tư và quan hệ giữa hai bên. Hai vị Tỉnh trưởng đều bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự ủng hộ của phía Việt Nam và vui mừng nhận lời mời đến thăm Việt Nam.



 Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani tặng quà lưu niệm
cho Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn


Các cuộc gặp diễn ra trong không khí thân thiết và thắm tình hữu nghị. Hai vị Tỉnh trưởng khẳng định, đông đảo cộng đồng Việt Nam sinh sống tại Thái Lan là nhân tố tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thái Lan - Việt Nam, Chính phủ và nhân dân Thái sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt kiều và các tổ chức hội Việt kiều phát triển, giúp đỡ để cộng đồng người VN ổn định cuộc sống, hội nhập và thành đạt, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và gắn bó với quê hương, đất nước.

Mai Chi


Tin liên quan

Tin tiêu điểm