A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thứ trưởng Bộ Y tế tiếp GS. TS Bùi Duy Tâm và đoàn Quỹ quốc tế Gan Mật cho Việt Nam

Chiều 9/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã tiếp đoàn International Liver Foundation for Vietnam- Quỹ quốc tế Gan Mật cho Việt Nam (ILFVN) do GS.TS Bùi Duy Tâm làm Chủ tịch, và GS.BS Robert Gish, thành viên lãnh đạo của tổ chức này, nhân dịp đoàn vào Việt Nam thúc đẩy dự án phòng chống bệnh viêm gan B.




Ông Bùi Duy Tâm (người thứ 2 từ trái) cùng đoàn ILFVN làm việc tại Bộ Y Tế


Tại buổi tiếp, thay mặt Lãnh đạo  Bộ Y tế, Thứ trưởng  Nguyễn Thị Xuyên nhiệt liệt chào đón GS.TS Bùi Duy Tâm và các thành viên của ILFVN đã đến thăm và làm việc tại Bộ Y tế.

Thứ trưởng ghi nhận sự ủng hộ và đóng góp to lớn của Quỹ với Việt Nam trong vấn đề phòng chống bệnh viêm gan B thời gian qua. Thứ trưởng cũng thông tin thêm về tình hình phòng chống bệnh viêm gan B tại Việt Nam và kế hoạch của Bộ Y tế trong thời gian tới.

Về vấn đề phòng chống viêm gan B tại Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên cho biết, hiện nay Việt Nam đã tiến hành tiêm phòng, khám sàng lọc tại một số địa phương, tuy nhiên do một số khó khăn như điều kiện bảo quản vắcxin chưa bảo đảm ở các vùng sâu, vùng xa; nhận thức của người dân về căn bệnh này còn chưa đồng đều …. vì vậy vẫn chưa thực hiện được chương trình phòng, chống bệnh viêm gan B trên toàn quốc. Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên mong muốn với trình độ, kinh nghiệm và khả năng của mình, ILFVN sẽ tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ Bộ Y tế Việt Nam trong vấn đề phòng chống bệnh viêm gan B cho người dân Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (người thứ 2 từ bên phải) tiếp đoàn ILFVN


GS. TS Bùi Duy Tâm từng làm việc tại Đại học Y khoa Huế và Đại học Y khoa Sài Gòn những năm trước 1975. Trong nhiều năm qua, Giáo sư Bùi Duy Tâm cùng những học trò cũ và các đồng nghiệp Mỹ đã hết sức giúp đỡ các trường y của Việt Nam thực hiện nhiều dự án nghiên cứu phòng chống viêm gan B ở nước ta. Năm 2010,  GS.TS Bùi Duy Tâm đã về Việt Nam cùng với các chuyên gia Y tế trong và ngoài nước đánh giá tình hình viêm gan B ở Việt Nam. Cũng tại cuộc gặp gỡ này nhiều chuyên gia của Mỹ đã thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, trong đó có chương trình hợp tác 5 năm giữa 18 chuyên gia Mỹ và Việt kiều với các trường Đại học, Trung tâm y tế lớn của Việt Nam về việc sàng lọc, chủng ngừa, điều trị  và tuyên truyền giáo dục cho người dân phòng chống bệnh gan và ung thư gan. Kể từ khi bắt đầu hợp tác đến nay các bác sĩ của  ILFVN đã tiêm chủng ngừa cho 10.500  trẻ  em ở Ba Vì – Hà Nội.  Bên cạnh đó chủng ngừa cho 18.000 trẻ em từ 10-18 tuổi ở tất cả các trường học ở Long An. Đặc biệt có chương trình khám sàng lọc cho các sinh viên năm thứ nhất tại Đại học Y Huế đồng thời với việc hỗ trợ theo dõi, quản lý và điều trị các trường hợp đã nhiễm virus viêm gan B. Đến nay chương trình đã thực hiện được  gần 3 năm. Cá nhân bác sĩ Bùi Duy Tâm đã về Việt Nam nhiều lần tiến hành tiêm phòng viêm gan B miễn phí cho hàng nghìn trẻ em, tham gia tổ chức nhiều cuộc hội thảo về bệnh gan. Giáo sư R.Gish  và các thành viên của ILFVN cũng là những chuyên gia có thiện cảm với Việt Nam và rất tích cực đóng góp vào việc thúc đẩy hợp tác  với Việt Nam trong việc phòng, chống viêm gan B.

Trở lại Việt Nam lần này, GS.TS Bùi Duy Tâm và các thành viên trong ILFVN sẽ làm việc với một số cơ quan y tế của Việt Nam về việc triển khai dự án, mở đầu với các biện pháp hỗ trợ các trường Đại học Y trong việc sàng lọc và chủng ngừa cho các sinh viên. GS.TS Bùi Duy Tâm và các thành viên trong Đoàn cũng mong muốn được tham gia vào các dự án phòng, chống viêm gan B của Bộ Y tế Việt Nam để giúp người dân Việt Nam ngăn ngừa căn bệnh này.

Hiện nay, bệnh viêm gan B đã trở thành vấn nạn hàng đầu trên thế giới, được coi là nguy hiểm hơn cả HIV – AIDS, thu hút sự quan tâm và hợp tác của chính phủ và ngành y tế của nhiều nước. Một số tổ chức y tế quốc tế và nhiều chuyên gia Mỹ về bệnh gan đánh giá bệnh ung thư gan là loại ung thư phát triển nhanh nhất tại Việt Nam về tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong.

 

Minh Đức


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm