A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành lập Hội đồng hương Ninh Bình tại Đức

Tối 24/12, Hội đồng hương Ninh Bình tại Cộng hòa Liên bang Đức đã chính thức được thành lập tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin.
Đại hội được vinh dự đón Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ninh Bình do ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu sang tham dự.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình và Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Đức chúc mừng
Ban chấp hành Hội (Ảnh: Vietnam+)

Ngoài ra, Đại hội còn có sự tham dự của Tham tán Công sứ Bùi Ngọc Toàn, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam cùng hàng trăm Việt kiều quê Ninh Bình.
Sau tiếng trống khai hội và lễ dâng hương thành kính lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tổ tiên, ông Nguyễn Quang Anh, đại diện Ban tổ chức đã tuyên bố khai mạc Đại hội.
Phát biểu chào mừng Đại hội, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình Nguyễn Tiến Thành đã ôn lại những trang sử hào hùng của quê nhà và bày tỏ lòng tự hào về những người con của cố đô Hoa Lư đang làm rạng danh quê cha, đất tổ bằng những tấm gương thành đạt trên nhiều lĩnh vực ở quê nhà cũng như ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Đức. Ông hy vọng có nhiều người con Ninh Bình thành đạt hơn nữa và luôn gắn bó với quê hương.
Trong bức thư chào mừng Đại hội của Đại sứ Đỗ Hòa Bình đang về Việt Nam công tác gửi sang và trong phát biểu của ông Bùi Ngọc Toàn, đại diện Đại sứ quán nước ta tại Đức đánh giá cao sự ra đời của Hội đồng hương Ninh Bình, cùng với những hội đồng hương khác là nơi tập hợp những người Việt xa quê để giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, phát huy truyền thống quê hương và duy trì những tình cảm gắn bó với quê hương đất nước.
Thực hiện chương trình nghị sự, Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội và bầu ra một Ban chấp hành Hội gồm 17 thành viên.
Ban chấp hành Hội đã họp và bầu ông Nguyễn Bình Định, một doanh nhân thành đạt ở thành phố Chemnitz làm Chủ tịch đầu tiên của Hội. Hai ông Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Văn Hiền được mời làm Chủ tịch danh dự của Hội.
Phát biểu tại Đại hội, tân Chủ tịch Hội Nguyễn Bình Định bày tỏ quyết tâm cùng với Ban chấp hành tăng cường các hoạt động để duy trì và trau dồi vốn tiếng Việt cho các cháu thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba của người Việt tại Đức.
Ông Bình Định cũng trình bày kế hoạch sẽ thành lập Hội doanh nghiệp Ninh Bình để có thể giúp đỡ nhau kinh doanh, tạo công ăn việc làm và đầu tư về Ninh Bình.
Trước đó, Giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Nguyễn Văn Hiền, Trưởng ban cố vấn Hội đã phát biểu cảm tưởng rằng các hội đồng hương người Việt tại Đức nên đoàn kết, gắn bó, coi nhau như những người hàng xóm láng giềng để giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau.
Nhân dịp Đại hội thành lập, Hội đồng hương Ninh Bình đã tổ chức khen thưởng cho các cháu có thành tích học tập xuất sắc.
Tại Đại hội, ngoài liên hoan ẩm thực với những hương vị quê nhà, những người tham dự còn được thưởng thức những làn điệu chèo, chầu văn, những màn hầu đồng do những nghệ sĩ của Đoàn chèo Trung ương trình diễn cũng như những chương trình sôi động của Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa và một số nghệ sĩ trẻ của Thanh Hoa Concert.
(Vietnam+)

Tin liên quan

Tin tiêu điểm