Nâng cao năng lực dạy tiếng Việt cho giáo viên kiều bào tại Đông Bắc Thái Lan
Chương trình bồi dưỡng giáo viên kiều bào tại Đông Bắc Thái Lan là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN (8/9) và cụ thể hoá chủ trương bảo tồn, phát huy tiếng Việt – văn hoá Việt trong thời đại hội nhập.
.jpg)
Trong 2 ngày 21–22/6/2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn tổ chức thành công Khoá tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực dạy học tiếng Việt cho giáo viên kiều bào tại Đông Bắc Thái Lan.
Chương trình tập huấn trực tuyến thu hút hơn 80 giáo viên kiều bào đang trực tiếp giảng dạy tiếng Việt tại nhiều tỉnh Đông Bắc Thái Lan, cùng nhiều chuyên gia giáo dục trong nước, các nhà quản lý văn hóa – ngôn ngữ và đại diện hội đoàn người Việt tại Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, ông Nguyễn Văn Tùng – Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Biên tập NXBGDVN - nhấn mạnh cam kết của NXBGDVN: “Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, đồng hành, hỗ trợ lâu dài cho các giáo viên kiều bào với mong muốn góp một phần vào việc dựng xây một cộng đồng NVNONN bền vững, đoàn kết và mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam”.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Ngô Thị Thanh Mai – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao – cho biết, tháng 8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và giao Bộ Ngoại giao chủ trì triển khai Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”, quyết định lấy Ngày 8/9 hàng năm là Ngày Tôn vinh tiếng Việt. “Khoá tập huấn lần này là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm triển khai Đề án. Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động và tâm huyết của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn và NXBGDVN khi không chỉ mang đến chương trình chuyên môn chất lượng, mà còn đồng hành thực sự cùng cộng đồng trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo tồn tiếng Việt”, bà khẳng định. Nhân dịp này, bà bày tỏ cảm ơn các tổ chức, cá nhân, trong đó có NXBGDVN, vì sự đồng hành, đóng góp tích cực trong việc triển khai Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt thông qua việc chung tay xây dựng Tủ sách tiếng Việt cho cộng đồng, biên soạn tài liệu, xây dựng học liệu số, tham gia tổ chức bồi dưỡng giáo viên, phát triển phong trào học tiếng Việt tại các quốc gia có đông người Việt sinh sống...
Khẳng định vai trò đặc biệt của tiếng Việt đối với cộng đồng NVNONN, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Kèn Đinh Hoàng Linh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, công tác chuẩn bị công phu và chất lượng chuyên môn của chương trình tập huấn lần này, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) – đơn vị đã đồng hành cùng Tổng lãnh sự quán hỗ trợ kiều bào dạy và học tiếng Việt tại Thái Lan trong nhiều năm qua. “Hai ngày tập huấn không dài, nhưng chắt chiu đầy nghĩa tình và trách nhiệm của trong nước với đồng bào ta ở xa Tổ quốc. Cũng chính những khoá học như vậy đã giúp nuôi dưỡng và lan truyền ngọn lửa tiếng Việt cho các thế hệ trẻ kiều bào, dù sinh ra ở nước ngoài, nhưng luôn gắn bó với nguồn cội dân tộc”.
Trong không khí trang trọng và ấm áp, các đại biểu đến từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trường Đại học Hoàng Gia Udon Thani (Thái Lan),… đã chia sẻ, động viên và trao đổi kinh nghiệm nhằm phát triển hiệu quả hơn việc dạy học tiếng Việt trong cộng đồng.
PGS.TS Nguyễn Lân Trung – Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kí Hội Liên lạc với NVNONN – đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của NXBGDVN, đặc biệt là việc tích hợp các yếu tố ngôn ngữ và văn hoá cùng các công cụ công nghệ như sách giáo khoa điện tử và chương trình truyền hình dạy tiếng Việt. “Đây là hướng đi đúng đắn, vì nó vừa tiếp cận được công nghệ, vừa luyện tập được ngôn ngữ và lan toả được bản sắc văn hoá dân tộc”, ông nhận định.
Các bài giảng trong khoá bồi dưỡng được thực hiện bởi đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm. Trong 2 ngày, học viên được trao đổi trực tiếp, thực hành tại chỗ và kết nối mạng lưới hỗ trợ chuyên môn sau khi khoá tập huấn kết thúc. Nhiều giáo viên kiều bào xúc động chia sẻ, đây là một dịp quý báu để các giáo viên vừa được tiếp thêm lửa, vừa được trang bị kiến thức chuyên sâu mà trước đây chưa có cơ hội tiếp cận./.
P.V