A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mừng Xuân Canh Dần và Kỷ niệm 60 năm Quan hệ Ngoại giao Việt Nam với Bungari, Hungary

Chiều 08/02/2010, Đại sứ quán Việt Nam tại Sofia, Bungari đã tổ chức tiếp khách kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập Quan hệ Ngoại giao giữa hai nước và nhân Tết Canh Dần 2010.

** Tham dự buổi tiếp có 02 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao M. Raykov và M. Lyutskanov, Tổng Giám đốc Đài phát thanh quốc gia, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp, Thư ký Tổng thống, Cố vấn Thủ tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Ủy viên BCH Hội đồng quốc gia đảng XHCN, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam cùng nhiều vị lãnh đạo trong nội các mới, đại diện các Bộ, ban, ngành, Hội hữu nghị Bungari - Việt Nam, các cựu quan chức và đông đảo bạn bè, các doanh nghiệp, phóng viên báo chí, phát thanh và truyền hình cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Bungari.

Phát biểu chào mừng, Đại sứ Trần Văn Thịnh đánh giá cao ý nghĩa sự kiện Bungari công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày này sáu mươi năm trước; cảm ơn tình đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân Bungari đối với nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước. Đại sứ nhấn mạnh, từ giữa những năm 80, Việt Nam đã tiến hành “Đổi mới” và đạt được nhiều thành tựu to lớn, nâng cao uy tín và vị thế đất nước. Trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn trân trọng, quan tâm củng cố và tăng cường hợp tác, hữu nghị với các nước bạn bè truyền thống.

Phát biểu chúc mừng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Bungari Marin Raykov đánh giá cao tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đã được thử thách qua sáu mươi năm; tại Việt Nam có hàng nghìn chuyên gia đã từng học tập tại Bungari, nhiều người có vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, kinh tế, là cầu nối quan hệ hai nước. Thứ trưởng ca ngợi những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định Bungari coi trọng và tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác song phương với Việt Nam cũng như trong khuôn khổ hợp tác quốc tế (ASEAN-EU, ASEM, Liên hợp quốc…).

Buổi tiếp diễn ra trong không khí thân mật, thắm tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Các vị khách đều phấn khởi thưởng thức món ăn Việt Nam, các tiết mục văn nghệ và xem triển lãm tranh “Việt Nam – Đất nước và con người”. Bà con cộng đồng người Việt rất vui mừng, cảm động được Đại sứ quán mời tới dự Tết và tham dự hoạt động đối ngoại.

** Tối ngày 3/2/2010 tại Khách sạn Marriott-Budapest, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary đã tổ chức long trọng buổi lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Hungary.

Tới dự buổi lễ, về phía quan chức cấp cao Hungary có Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Hungary Tiến sĩ Kovács Tamás, Quốc vụ khanh Chính trị Bộ Ngoại giao Szabó Vilmos, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hung-Việt Tiến sĩ Botz László, NSND Törőcsik Mari, cùng nhiều vị vị lãnh đạo và quan chức khác của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp và bạn bè Hungary.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ nước ta tại Hungary Nguyễn Quốc Dũng khẳng định: 60 năm đã qua là một chặng đường dài, trong đó mỗi nước đều đã trải qua những giai đoạn và hoàn cảnh lịch sử khác nhau, song thời gian và thực tế đã chứng minh cho sự bền vững của tình hữu nghị giữa hai nước bởi nó được xây dựng và phát triển trên những cơ sở vững chắc.

Những cơ sở đó là tình cảm anh em giữa hai dân tộc, là sự quan tâm của lãnh đạo hai nước, là những nội dung và phương thức quan hệ mới, chú trọng hơn đến hợp tác bình đẳng, cùng có lợi và hỗ trợ nhau phát triển và hội nhập. Đại sứ cũng nhắc tới vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Hungary, gồm nhiều trí thức đang giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu.

Trong phát biểu của mình, Quốc vụ khanh Chính trị Bộ Ngoại giao Szabó Vilmos nhấn mạnh: mặc dù có một số khác biệt trong hệ thống chính trị, xã hội và kinh tế, nhưng điều đó không làm cản trở, không ảnh hưởng đến mối quan hệ Hungary - Việt Nam, vốn được đặt trên cơ sở tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, và hiện tại, được phát triển trên những lợi ích chung của đôi bên.

Ông cũng nhắc lại kỷ niệm chuyến thăm Việt Nam của ông, khi ông thực sự cảm nhận được những tình cảm nồng hậu đối với Hungary của các cựu sinh viên Việt Nam, những người thông thạo ngôn ngữ và văn hóa Hungary, và là vốn quý trong các mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Nhận định rằng trong quá trình tái thiết và phát triển đất nước, Việt Nam ngày nay đã trở thành một yếu tố quyết định trong khu vực, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam Botz László nhắc đến vai trò “ngoại giao nhân dân” của các tổ chức hữu nghị trong việc thắt chặt các mối quan hệ giữa hai nước.

Sau các phát biểu khai mạc, cử tọa đã thưởng thức một số tiết mục văn nghệ do ca sĩ trẻ Nguyễn Thanh Hiền - cũng như tốp sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước bạn – trình diễn. Ngoài ra, cử tọa được xem những tấm ảnh tư liệu quý phản ánh các mốc chính của quan hệ hai nước trong 60 năm qua. Một số ấn phẩm dịch Việt Nam – Hungary, cùng tranh vẽ của các họa sĩ Việt Nam đã được trưng bày và giới thiệu với cử tọa.

Cuối buổi lễ là chiêu đãi của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, với những đặc sản ẩm thực của hai nước.

(Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Bungari và Hungary)


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm