Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh và 55 năm thiết lập quan hệ Việt-Lào
Tham dự Lễ kỷ niệm có lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của các địa phương trong khu vực Lãnh sự, bà con kiều bào, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động kinh doanh trong địa bàn, Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại Savannakhet, đại diện Hội người Việt Nam tỉnh Mục Đa Hản, Vương quốc Thái Lan, Hội người Hoa tỉnh Savannakhet. Đặc biệt với sự có mặt của Đoàn đại biểu cấp cao TP Đà Nẵng, do ông Trần Văn Miên, Thành ủy viên - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng làm cho buổi lễ càng thêm ý nghĩa.
Trong lời phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Trần Công Thịnh đã khẳng định 72 năm qua là một chặng đường lịch sử tuy lắm chông gai, nhưng nhiều thắng lợi rất vẻ vang, có ý nghĩa lịch sử. Trong mỗi thắng lợi mà nhân dân Việt Nam giành được đều gắn liền với lịch sử của mối quan hệ truyền thống giữa nhân dân ba nước Đông Dương. Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào đã được tôi luyện và thử thách qua những năm tháng lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước của hai dân tộc. Đặc biệt từ sau khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962 và Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác hai nước ký ngày 18/7/1977, đã mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử quan hệ hai nước, mối quan hệ hai nước ngày càng được tăng cường, mở rộng trên tất cả các lĩnh vực và đã đạt được những thành tựu to lớn. Sự hợp tác đó đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo của mỗi nước, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, nhân lên sức mạnh của mỗi nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong quá trình hội nhập với khu vực và quốc tế vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới, đó là mối quan hệ mẫu mực, thủy chung trong sáng và hiếm có trong quan hệ quốc tế, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước, là tài sản quý báu, là niềm tự hào của hai dân tộc. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết mọi người Việt Nam và Lào nhất là thế hệ trẻ của hai nước phải biết trân trọng, giữ gìn và vun đắp cho quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, bền chặt, như Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản từng khằng định: "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông".
Thay mặt lãnh đạo các tỉnh trong khu vực Lãnh sự, ông Sẳn-ti-phạp Phôm-vi-hản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư-Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet, phát biểu chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong chặng đường 72 năm qua, khẳng định Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang cùng các tầng lớp nhân dân Lào quyết tâm củng cố, vun đắp cho mối quan hệ truyền thống hai nước Việt - Lào mãi mãi xanh, tươi đời đời bền vững.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, đầm ấm và thắm tình hữu nghị Việt -Lào, góp phần củng cố, vun đắp và tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt-Lào, để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với mỗi đại biểu tham dự buổi lễ.
* Sáng 1/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet đã phối hợp với Ban Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa tỉnh Savanakhet tổ chức Lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thà-hưa, bản Xay-nhạ-phum, thị xã Cay-xỏn Phôm-vi-hản, tỉnh Savanakhet. Nơi đây, tháng 6 năm 1929, Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó đang hoạt động ở các tỉnh Đông Bắc Thái Lan với tên gọi Thầu Chín, đã từ Mục Đa Hản (Thái Lan) qua sông Mê Kong sang Savanakhet để khảo sát tình hình xây dựng phong trào cách mạng.
Tham dự lễ dâng hoa có hơn 20 đoàn gồm các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh. Đoàn đại biểu Lãnh đạo tỉnh do ông Sẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư -Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet dẫn đầu; Đoàn cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán do Tổng Lãnh sự Trần Công Thịnh dẫn đầu; Đoàn Hội người Việt Nam tỉnh Savannakhet và các doanh nghiệp Việt Nam do ông Nguyễn Lương, Chủ tịch Hội dẫn đầu.
* Tối 1/9, tại Hội trường Hồng Bàng, Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Savannakhet đã tổ chức mít tinh Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam-Lào, 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam - Lào và Lào - Việt Nam.
Tham dự lễ mít tinh có Tổng Lãnh sự và phu nhân, cùng toàn thể cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet, các vị lão thành cách mạng, Ban Chấp hành, Ban Cố vấn Hội cùng đông đảo các hội viên, các thầy giáo, cô giáo, các cháu học sinh trường tiểu học Thống Nhất, trường mẫu giáo Lạc Hồng, đại biểu các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại địa bàn.
Sau bài phát biểu của ông Nguyễn Lương, Chủ tịch Hội và lời phát biểu của Tổng Lãnh sự Trần Công Thịnh là những tiết mục văn nghệ của anh chị em trong cộng đồng và các thầy giáo, cô giáo cùng các cháu học sinh.
* Nhân dịp Lễ Vu Lan, ngày Phật hoan hỉ, ngày xá tội vong nhân, được sự hỗ trợ, hưởng ứng của các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh tại địa bàn, tối 2/9, Ban Trụ trì Chùa Bảo Quang, cùng các tăng ni Phật tử đã tổ chức Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an, cầu siêu chư anh linh các anh hùng liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biên cương, biển đảo của quê hương, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, với sự chứng minh của Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình - Trụ trì Chùa Đại Giác.
Buổi lễ là một trong những hoạt động văn hóa tâm linh của cộng đồng người Việt Nam tại Savannakhet, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của bà con kiều bào đối với các anh hùng, liệt sỹ đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biên cương, biển đảo của quê hương, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả và truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam; đáp ứng nguyện vọng của đông đảo bà con trong cộng đồng, góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, củng cố tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng.
* Trước đó, trong khuôn khổ Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào 2017, kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác hai nước Việt Nam-Lào, nhiều hoạt động kỷ niệm đã diễn ra. Cụ thể:
Ngày 16/6, tại thị trấn Sê-nô, huyện U-Thum-Phon, tỉnh Savannakhet, Bộ Quốc phòng Lào phối hợp với Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào đã tổ chức buổi gặp mặt cựu lưu học sinh Quân đội nhân dân Lào đã từng học tập tại các học viện, nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong thời gian từ ngày 17-20/7, Đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao của 3 tỉnh Trung Lào (Savannakhet, Khăm-muộn và Bô-ly Khăm-xay) đã sang TP Hồ Chí Minh tham dự mít tinh trọng thể do Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức (18/7) và tham dự Hội nghị xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch của các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài vào 3 tỉnh Trung Lào (19/7).
Ngày 25/7, Lãnh đạo Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Bô-ly Khăm-xay đã tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 2 ngày lịch sử trong quan hệ hai nước.
Ngày 27/7, Lãnh đạo Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Savannakhet đã tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 2 ngày lịch sử trong quan hệ hai nước. Sau cuộc mít tinh, tại Trung tâm Savan Itecc đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ triển lãm Thương mại-Dịch vụ-Du lịch TP Hồ Chí Minh (từ ngày 27-30/7), với sự tham dự của gần 200 doanh nghiệp Việt Nam và Lào (có 34 gian hàng của các doanh nghiệp Lào). Buổi tối là Chương trình văn nghệ do các nghệ sỹ Việt Nam và Lào biểu diễn, với sự tham dự của đông đảo người dân địa phương và kiều bào.
Ngày 29/7, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao tỉnh Savannakhet tổ chức cuộc diễu hành bằng xe đạp đã thu hút gần 500 đại biểu tham gia.
Ngày 11/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet đã tổ chức khởi công xây dựng cầu Xả-Ợt tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Việt Nam) - Đensavẳn (Lào), nằm trên hành lang kinh tế Đông-Tây, với mức đầu tư 32,9 tỷ đồng.
Ngày 18/8/2017, Lãnh đạo Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Khăm-muồn đã tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 2 ngày lịch sử trong quan hệ hại nước. Cùng ngày, Tổng hội người Việt Nam tại Lào tổ chức giải bóng đá phong trào lần thứ III tại thị xã Thà Khẹt.
Trong các ngày 21, 22, 25/8, Tổng Lãnh sự quán đã tổ chức đi thăm, tặng quà những người Việt Nam đang bị bắt, giam giữ và thi hành án tại các trại giam thuộc 3 tỉnh trong khu vực lãnh sự (Bô-ly Khăm-xay, Khăm-muộn và Savannakhet). Đồng thời kiến nghị và phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương giải quyết trả tự do cho những người đã thực hiện xong thời gian thi hành án phạt tù, để họ được về nước trong dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh.
(Tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet)