A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiều bào ở đâu cũng chung một lòng yêu nước

Những bông hoa yêu nước đang nở rộ khắp năm châu, thấm đượm hương sắc của một Việt Nam đang tỏa sáng trên bản đồ thế giới.

Kiều bào ở đâu cũng chung một lòng yêu nước - ảnh 1
Những kiều bào tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Trong không khí của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, chúng ta được chứng kiến sự trở về của 20 kiều bào tiêu biểu từ 15 quốc gia trên thế giới. Trong số đó, có ba gương mặt với ba hành trình khác nhau: người gieo mầm tiếng mẹ đẻ nơi đất khách, người hiến kế đưa công nghệ đỉnh cao về nước nhà, và người giữ lửa đoàn kết giữa trái tim nước Nga. Dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng trong họ đều chung một sắc màu rực rỡ của lòng yêu nước và khát vọng cống hiến.

Nắng chiều Malaysia xuyên qua các ô cửa sổ vào các dãy bàn trong lớp học tiếng Việt nhỏ bé. Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Việt tại Malaysia, đứng nhìn các em nhỏ học bài với ánh mắt đầy yêu thương. Đã gần chục năm trôi qua kể từ năm 2016, khi bà bắt đầu hành trình gieo mầm tiếng mẹ đẻ trên đất khách quê người: "Tiếng Việt là cầu nối để các cháu kết nối với gia đình ở Việt Nam. Khi đã có ngôn ngữ, các cháu sẽ cảm thấy Việt Nam gần gũi hơn, dễ dàng tìm hiểu về văn hóa, lịch sử và hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn của mình."

Kiều bào ở đâu cũng chung một lòng yêu nước - ảnh 2
Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Việt tại Malaysia, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Malaysia
.

Điều làm bà Nguyễn Thị Liên xúc động nhất là khi chứng kiến những đứa trẻ lai, con của các cô dâu Việt lấy chồng Malaysia, dần xóa bỏ "khoảng cách" với ông bà ngoại. Những đứa bé từng phải nhờ mẹ phiên dịch, giờ đây mạnh dạn nói chuyện bằng tiếng Việt trên quê ngoại, làm “tan chảy” trái tim người thân.

Ngoài giờ học chính khóa, các em còn được tham gia những hoạt động ngoại khóa đậm chất Việt: gói bánh chưng dịp Tết, biểu diễn áo dài, chơi các trò chơi dân gian... Mỗi dịp Trung thu hay Tết Nguyên đán, lớp học lại tràn ngập tiếng cười, tiếng Việt ngân nga trên vành môi các cháu nhỏ thể hiện những câu hát, những khúc đồng dao... Đó là cách bà Nguyễn Thị Liên và các cộng sự tạo ra môi trường "thẩm thấu văn hóa", để các em vừa học tiếng Việt vừa trải nghiệm để văn hóa Việt Nam trở thành tình yêu sâu thẳm. Và giờ đây, khi được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc tại quê nhà, bà Nguyễn Thị Liên bày tỏ: "Mình cảm thấy vừa vui, vừa xúc động và cũng vừa tự hào. Mình cũng cầu mong cho tất cả những mục tiêu của Đảng, của Nhà nước, của Nhân dân Việt Nam trở thành hiện thực."

Còn tại quốc đảo sư tử Singapore, nơi tập trung hàng ngàn trí thức, chuyên gia Việt Nam đang làm việc trong các lĩnh vực tiên tiến nhất. Bà Tạ Thùy Liên, Trưởng ban Ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, là tiếng nói đại diện cho khối óc và trái tim của những người con xa xứ muốn cống hiến.

Kiều bào ở đâu cũng chung một lòng yêu nước - ảnh 3
Bà Tạ Thùy Liên, Trưởng ban Ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Với vai trò quản lý dự án tại cơ quan công nghệ Chính phủ Singapore, bà Tạ Thùy Liên hiểu rõ giá trị của đổi mới sáng tạo và quản trị hiện đại. Bà tâm sự cộng đồng người Việt tại Singapore có thế mạnh vượt trội về khoa học công nghệ, đặc biệt là AI, bán dẫn, vật liệu mới, công nghệ lượng tử, những ngành mà Việt Nam đang rất cần để bứt phá trong kỷ nguyên số: "Chúng tôi nghĩ rằng cộng đồng chuyên gia, trí thức Việt Nam ở Singapore sẽ đóng góp rất thực chất và hiệu quả đối với những ưu tiên phát triển của đất nước Việt Nam ở thời kỳ này."

Bà Tạ Thùy Liên nhấn mạnh nhiều nhà khoa học người Việt luôn sẵn sàng chuyển giao tri thức, nhưng đang chờ đợi đất nước “giao việc cụ thể” và một cơ chế thử nghiệm (sandbox) để họ dám dấn thân, cống hiến.

Liên bang Nga là mảnh đất chứng kiến tình đoàn kết và lòng yêu nước nồng nàn nhất của cộng đồng kiều bào nơi đây. Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, cho biết: "Cộng đồng người Việt ở Nga rất may mắn và tự hào là một cộng đồng rất đoàn kết. Mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước, của Bộ Ngoại giao hay Đại sứ quán phát động, cộng đồng người Việt ở Liên bang Nga luôn là những cộng đồng tiên phong, rất tích cực."

Kiều bào ở đâu cũng chung một lòng yêu nước - ảnh 4

 Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Có một khoảnh khắc lịch sử khiến mỗi kiều bào Nga đều nghẹn ngào: Năm 2025, trong lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc của nước Nga, đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia trong lực lượng diễu binh với tư cách khách mời từ các quốc gia có quan hệ hữu nghị với nước Nga. Những người lính quân đội nhân dân Việt Nam, với bước chân vững vàng, ánh mắt kiên định, toát lên sức mạnh của một dân tộc đang vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Với chủ đề của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, mỗi trái tim người Việt xa xứ đều đang đóng góp cho Tổ quốc theo cách riêng của mình. Những bông hoa yêu nước ấy đang nở rộ khắp năm châu, thấm đượm hương sắc của một Việt Nam đang tỏa sáng trên bản đồ thế giới.

Lan Phương/ VOV5


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm