A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiều bào Nga ủng hộ lực lượng chấp pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo

Sáng 24/6, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đã tổ chức lễ trao tặng số tiền tương đương 1,2 tỷ VNĐ của cán bộ nhân viên Đại sứ quán (ĐSQ) và Cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga ủng hộ lực lượng chấp pháp thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.



Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn trao tặng tiền
cho lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Đại tá Trần Trung Kiên- Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển VN, ông Phùng Quang Khải-Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư VN, đại diện ĐSQVN tại Nga, đại diện cộng đồng người Việt tại Nga.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh: Trong tình hình biến động của Biển Đông thời gian qua, tinh thần chiến đấu dũng cảm, vượt qua gian khó, kiên quyết bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo của Lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và Ngư dân khiến đồng bào trong và ngoài nước vô cùng xúc động. Cùng với nhân dân cả nước, cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp, ủng hộ các chiến sĩ. Thứ trưởng trân trọng và cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ của kiều bào trên khắp thế giới nói chung, kiều bào tại Nga nói riêng luôn hướng về biển đảo quê hương.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã thay mặt cho cộng đồng người Việt tại Nga trao tặng  cho Lực lượng Cảnh sát biển 23.500 USD, Tàu số 8003 của Cảnh sát biển 100 triệu VNĐ, Lực lượng Kiểm ngư 23.500 USD và 100 triệu VNĐ.

Thay mặt cho kiều bào tại Nga, bà Phạm Thanh Xuân chia sẻ, cộng đồng người Việt tại LB Nga luôn hướng về quê hương, mọi người vẫn thường hát vang bài ca về tinh thần đoàn kết, bảo vệ đất nước. Kiều bào vô cùng cảm kích trước tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ Cảnh sát biển và Kiểm ngư; số tiền này là tình cảm mà cộng đồng người Việt tại Nga muốn gửi tới các chiến sĩ đang gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Thay mặt Lực lượng Cảnh sát biển, các chiến sĩ Tàu 8003 và Lực lượng Kiểm ngư, Đại tá Trần Trung Kiên cảm ơn những đóng góp, tình cảm của kiều bào Nga dành tặng, đó không chỉ là sử ủng hộ về vật chất, mà còn là nguồn khích lệ tinh thần cho Lực lượng Cảnh sát biển, Lực lượng Kiểm ngư tiếp tục trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, vượt mọi khó khăn, nỗ lực hết sức mình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại lễ trao tặng:



Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ 



Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn trao tặng tiền cho các lực lượng  

 



Bà Phạm Thanh Xuân, đại diện kiều bào tại Nga, phát biểu tại Lễ trao tặng 



Đại tá Trần Trung Kiên phát biểu cảm ơn  

Thanh Thủy


Tin liên quan

Tin tiêu điểm