Kiều bào gửi trọn niềm tin vào Quốc hội Việt Nam khóa mới
Cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài luôn hướng sự quan tâm đặc biệt về quê hương, nhất là trước thềm Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ảnh: Đức Thắng/TTXVN
Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài bày tỏ niềm tin và kỳ vọng Quốc hội nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, khơi thông nguồn lực trí tuệ và doanh nghiệp của kiều bào, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Kiều bào tại Hàn Quốc gửi trọn niềm tin vào Quốc hội Việt Nam khóa mới
Ông Đào Tuấn Hùng - Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc - cho biết bà con kiều bào luôn theo dõi sát những bước phát triển của đất nước và coi các sự kiện chính trị quan trọng như bầu cử Quốc hội là dịp thể hiện tinh thần gắn bó với quê hương.
Theo ông, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc ngày càng lớn mạnh, với nhiều trí thức, chuyên gia và doanh nhân đang làm việc trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo. Nếu có những cơ chế kết nối hiệu quả, nguồn lực lớn của tri thức người Việt ở nước ngoài sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khoa học-công nghệ và kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn tới.
Ở góc độ học thuật, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Quế thuộc Khoa Cao học Thông-Phiên dịch Hàn-Việt, Viện Cao học Ngôn ngữ Quốc tế (Hàn Quốc), đánh giá cao những đổi mới trong hoạt động lập pháp của Quốc hội Việt Nam thời gian qua.
Theo ông, nhiều đạo luật được ban hành đã bám sát thực tiễn, góp phần hoàn thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy khoa học-công nghệ và tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của đất nước.
Ông cho rằng trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, các chính sách phù hợp từ Quốc hội sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước.
Từ góc nhìn doanh nghiệp, bà Denise Pham (Ngọc Seoul) - Giám đốc điều hành công ty bất động sản KOVIRE - cho rằng cộng đồng doanh nhân kiều bào luôn theo dõi sát những cải cách về thể chế và môi trường đầu tư tại Việt Nam.
Theo bà, những nỗ lực của Quốc hội trong việc hoàn thiện hệ thống pháp lý và nâng cao tính minh bạch của thị trường đã góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và doanh nhân ở nước ngoài mong muốn mở rộng hợp tác với trong nước.
Bà bày tỏ kỳ vọng Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các cải cách, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số và quản lý thị trường.
Ở góc độ kết nối cộng đồng và phát triển doanh nghiệp, bà Phạm Thị Mai Thương - nhà sáng lập dự án Phố Việt và là Giám đốc điều hành doanh nghiệp Bún Phở tươi NoodleSaigon20 - cho rằng mạng lưới kiều bào là lợi thế đặc biệt trong việc kết nối thị trường quốc tế với doanh nghiệp trong nước.
Bà kỳ vọng Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và xây dựng các chương trình hợp tác dài hạn, giúp doanh nghiệp Việt Nam tận dụng hiệu quả hơn nguồn lực từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài để mở rộng thị trường và quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Nhiều ý kiến trong cộng đồng cũng bày tỏ mong muốn Quốc hội nhiệm kỳ mới tiếp tục quan tâm đến các chính sách hỗ trợ kiều bào, đặc biệt là việc bảo tồn tiếng Việt và gìn giữ bản sắc văn hóa cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.
Theo các đại diện cộng đồng, sự gắn bó giữa kiều bào với quê hương không chỉ là tình cảm, mà còn là nguồn lực quan trọng để Việt Nam tăng cường hội nhập quốc tế và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Kiều bào tại Israel kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu xứng đáng
Giữa bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông đang diễn biến phức tạp, cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Israel vẫn hướng sự quan tâm đặc biệt về quê hương, nhất là trước thềm Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Nhiều kiều bào bày tỏ kỳ vọng vào một kỳ bầu cử dân chủ, minh bạch, qua đó lựa chọn được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Ảnh: Thanh Bình/TTXVN
Chị Nguyễn Thị Thúy - một người Việt đang sinh sống và làm việc tại Ramat Gan - cho biết dù ở xa Tổ quốc, cộng đồng người Việt tại đây vẫn thường xuyên theo dõi tin tức trong nước và đặc biệt quan tâm đến các sự kiện chính trị quan trọng như bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Chị Nguyễn Thị Thúy chia sẻ: “Đối với những người Việt sống xa quê như chúng tôi, mỗi kỳ bầu cử đều mang ý nghĩa rất lớn. Đó là dịp để người dân trong nước lựa chọn những đại diện xứng đáng, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.”
Theo chị Nguyễn Thị Thúy, nhiều kiều bào tại Israel dù bận rộn với công việc và cuộc sống nơi xứ người vẫn thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình kinh tế, xã hội và chính trị của Việt Nam thông qua báo chí, mạng xã hội và các kênh thông tin của Đại sứ quán và cộng đồng. Những thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị cho bầu cử, danh sách ứng cử viên hay các chương trình hành động của ứng cử viên đều nhận được sự quan tâm nhất định.
Chị Nguyễn Thị Thúy cho rằng cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn mong muốn Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp có thêm nhiều đại biểu tâm huyết, có năng lực, gần gũi với người dân và có tầm nhìn để đưa ra những chính sách phù hợp với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Cuộc trò chuyện diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông đang có nhiều căng thẳng, khiến cuộc sống của người dân tại Israel chịu ảnh hưởng nhất định.
Tuy nhiên, theo chị Nguyễn Thị Thúy, dù phải thích nghi với những khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, cộng đồng người Việt tại đây vẫn giữ sự gắn bó chặt chẽ với quê hương. “Có những ngày chúng tôi phải theo dõi tình hình an ninh và tuân thủ các khuyến cáo an toàn. Nhưng dù ở hoàn cảnh nào, người Việt xa quê vẫn luôn hướng về đất nước, theo dõi những sự kiện quan trọng như bầu cử và mong muốn Việt Nam ngày càng phát triển," chị chia sẻ./.
Đức Thắng-Thanh Bình/ TTXVN/Vietnam+












