A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khánh thành trụ sở Tổng hội người Việt Nam tại Lào

Sáng 17/6, tại Vientiane, Tổng hội người Việt Nam tại Lào đã tổ chức khánh thành trụ sở Tổng hội đầu tiên tại Lào. Dự lễ khánh thành có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng, Thiếu tướng Somphone Keomisay - Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh Lào, cùng nhiều quan chức hai nước và đông đảo bà con Việt kiều tại thủ đô Vientiane.



Lễ cắt băng khánh thành trụ sở Tổng hội người Việt Nam tại Lào.
(Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Trung, Quyền Chủ tịch Tổng hội cho biết được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của Đại Sứ quán, sự ủng hộ của nước bạn Lào, từ ngày thành lập (19/8/2009) đến nay, Tổng hội người Việt Nam tại Lào ngày càng phát triển vững mạnh, thực sự là mái nhà chung của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, cầu nối vững chắc trong quan hệ giữa hai nước, vừa góp phần xây dựng phát triển đất nước Lào, cùng nhau xây dựng cộng đồng vững mạnh, đoàn kết hướng về cội nguồn.

Việc khánh thành trụ sở Tổng hội là một sự kiện quan trọng với bà con Việt kiều sau nhiều thế hệ bà con sang lập nghiệp tại Lào, thể hiện tình đoàn kết gắn bó cộng đồng, đoàn kết chung sức với người bản xứ xây dựng đất nước Lào ngày càng giàu đẹp, không ngừng củng cố và vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Ông chân thành cảm ơn sự quan tâm của hai Đảng và hai Nhà nước, các địa phương và các doanh nghiệp Việt Nam và Lào cùng tấm lòng tất cả bà con trong cộng đồng đã ủng hộ, giúp đỡ xây dựng trụ sở khang trang trong khuôn viên rộng 1.125m2 với diện tích xây dựng 870m2 và hứa sẽ gìn giữ gìn mái nhà chung, xây dựng phong trào ngày càng phát triển.

Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng bà con đã có trụ sở Tổng hội mới khang trang, thuận lợi cho việc sinh hoạt của cộng đồng; chúc Tổng hội có nhiều hoạt động phong phú; tích cực hưởng ứng các phong trào mà hai Nhà nước phát động; đoàn kết, gắn bó giữa 11 Chi hội trong cả nước, tạo nên một khối thống nhất vững mạnh; tăng cường đoàn kết, tôn trong pháp luật của nước bạn, góp phần vụ đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng vững chắc./.

(Theo TTXVN)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm