A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp mặt Hội đồng hương Nghệ tĩnh tại Kiev - Ucraina

Chiều 10/09/2012, tại nhà hàng Mc Donal’s Thành phố Kiev – Ucraina đã diễn ra buổi giao lưu gặp mặt của bà con xứ Nghệ nhân kỷ niệm 82 năm phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh và ngày thành lập Hội đồng hương Nghệ Tĩnh – thành phố Kiev.

Tới dự buổi giao lưu gặp mặt của bà con xứ Nghệ có ông Nguyễn Văn Tuyên – Tham tán Đại sứ quán – Trưởng ban công tác cộng đồng; Ông Lê Văn Quy – Bí thư thứ Nhất Đại sứ quán Việt Nam, Đại diện Hội người Việt Nam tại Kiev, ông Hồ Ngọc Hiền – Đại tá Phó phòng Tuỳ viên Đại sứ quán, các vị khách quý cùng đông đảo bạn bè thân hữu xa gần...



Ông Nguyễn Văn Tuyên – Tham tán,Trưởng ban Công tác Cộng đồng phát biểu
 

Mở đầu cuộc giao lưu, ông Phan Tiến Đồng Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ Tĩnh phát biểu chào mừng các quý khách, điểm lại và nêu cao vai trò của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, tổng kết quá trình hoạt động của Hội trong một năm qua cùng với sự phát triển lớn mạnh và hữu ích của trang báo điện tử Nguoixunghekiev.vn – Tiếng nói của Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Kiev do ông Hồ Sỹ Trúc làm chủ biên...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tuyên – Trưởng ban Công tác Cộng đồng, Ông Lê Văn Quy – Bí thư thứ Nhất đã đánh giá cao vai trò của Hội người xứ nghệ Kiev, động viên và chúc mừng Hội ngày càng phát triển vững mạnh.



Ông Lê Văn Quy- Bí thư thứ nhất ĐSQ VN tại Ucraina phát biểu


Cũng nhân dịp này, ông Hồ Sỹ Trúc thay mặt BCH Hội đồng hương Nghệ Tĩnh Kiev kêu gọi bà con xứ Nghệ hưởng ứng lời phát động của Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina ủng hộ chương trình TRÁI TIM CHO EM. Ông Hồ Sỹ Trúc nhấn mạnh “Hội Đồng Hương Nghệ Tĩnh T-P Kiev thiết tha kêu gọi bà con Xứ Nghệ hãy phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Hãy chung tay cứu giúp những mảnh đời bất hạnh! Phát huy truyền thống Quê hương xứ Nghệ nặng tình nặng nghĩa, nuôi dưỡng lòng nhân hậu. Hãy vì những trái tim khoẻ mạnh, những nụ cười sẽ rạng rỡ đồng hành cùng những tấm lòng nhân ái bao dung.



 Bà con xứ Nghệ cùng các vị khách quý đã nhiệt tình ủng hộ TRÁI TIM CHO EM


Bà con xứ Nghệ cùng các vị khách quý đã nhiệt tình ủng hộ TRÁI TIM CHO EM với số tiền tương đương 2.100 USD. Số tiền này sẽ được chuyển đến Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina để trực tiếp chuyển về nước ủng hộ các cháu bị mắc bệnh tim bẩm sinh đang chờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm từ khắp nơi trên thế giới.



Trao phần thưởng cho các cháu có thành tích học tập tốt 


Hoà chung niềm vui của buổi gặp gỡ là những tiết mục văn nghệ nằm trong chương trình Âm vang Ân tình xứ Nghệ, nhịp cầu nhân ái, Trái tim cho em. Những tiết mục văn nghệ sôi nổi ca ngợi Bác Hồ kính yêu, quê hương xứ Nghệ... Tếng cụng ly chúc mừng ngày hội ngộ của anh em bè bạn bên những món ăn đậm đà bản sắc dân tộc... Cuộc giao lưu thắt chặt thêm tình thân ái giữa những người con sống xa quê hương, chung tay góp sức, đoàn kết cùng nhau phát triển và hướng về đất Mẹ thân yêu!

                               Đỗ Thị Hoa Lý (Ucraina)
                

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm