A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội trí thức Việt Nam tại Anh đóng góp thiết thực cho đất nước

Trong năm qua, Hội trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS) đã hỗ trợ nhiều đoàn công tác Việt Nam thăm Anh nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, y tế, giáo dục, chuyển đổi số, công nghệ.

Đoàn công tác Bộ Khoa học Công nghệ tham quan phòng lab của Đại học Coventry, một hoạt động trong chương trình tập huấn chuyên sâu do Đại học Portsmouth và VIS phối hợp tổ chức hồi cuối năm 2024.
Ảnh: Phong Hà/TTXVN

Chương trình mentorship (cố vấn) dành cho giảng viên các trường đại học Việt Nam do Hội trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS) thực hiện là minh chứng cho sức mạnh và thành công của VIS trong việc đóng góp thiết thực cho đất nước cũng như cho cộng đồng trí thức Việt Nam tại Anh.

Đây là chia sẻ của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Quế Anh, Phó Chủ tịch VIS trong cuộc gặp thường niên (AGM) của Hội được tổ chức tại tòa thị chính cổ kính St’s Mary Guildhall, thành phố Coventry hôm 9/2.

Tiến sỹ Quế Anh cho biết thông qua chương trình mentorship, trong năm qua, các giáo sư, tiến sĩ là thành viên VIS đã trực tiếp hướng dẫn, cố vấn cho gần 80 giảng viên đến từ các trường đại học Việt Nam trên cả nước trong việc phát triển các kỹ năng như xuất bản các nghiên cứu, bài báo khoa học ra quốc tế, dành các khoản tài trợ cho nghiên cứu khoa học, và phát triển sự nghiệp.

Dưới sự cố vấn của các thành viên VIS trong chương trình này, các giảng viên Trường đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thủy lợi, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã giành được các khoản tài trợ cho các dự án nghiên cứu, trong khi một số giảng viên giành được học bổng tiến sỹ tại Anh.

Theo Tiến sỹ Quế Anh, sự thành công của chương trình khẳng định vai trò của VIS là cầu nối hợp tác khoa học Việt Nam-Anh với việc Hội ngày càng nhận được nhiều đề nghị hỗ trợ từ các cơ quan chính phủ, địa phương và doanh nghiệp trong kết nối hợp tác với Anh, đặc biệt trong các lĩnh vực môi trường, net zero, giáo dục, y tế…

Trong năm qua, VIS đã hỗ trợ nhiều đoàn công tác thăm Anh nhằm thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu khoa học, y tế, giáo dục, chuyển đổi số, đổi mới, công nghệ, nổi bật là các đoàn Bộ Khoa học Công nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn liên bộ và địa phương do Bộ Khoa học Công nghệ dẫn đầu…

Tiến sỹ Quế Anh cho rằng những thành tựu của VIS khẳng định uy tín ngày càng tăng của Hội không chỉ ở trong nước mà cả trong cộng đồng trí thức Việt Nam tại Anh khi VIS trở thành một địa chỉ tin cậy để các nhà khoa học, các giảng viên, các nhà nghiên cứu tại Anh và Ireland kết nối, chia sẻ công trình nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các ngành khoa học khác nhau.

Tổng kết hoạt động của Hội trong năm 2024, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Huấn, Chủ tịch VIS cho biết VIS đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong năm qua khi tiếp tục thực hiện thành công chương trình mentorship, tổ chức các hội thảo khoa học, các chương trình đạo tạo về xây dựng năng lực nghiên cứu cho các tổ chức và các nghiên cứu viên Việt Nam.

VIS cũng duy trì các hoạt động kết nối thành viên như tổ chức các Coffee Talk, một hình thức thảo luận theo chủ đề được tổ chức trực tuyến, nơi các thành viên VIS trên khắp nước Anh trao đổi, chia sẻ về các hoạt động nghiên cứu khoa học, các kinh nghiệm cũng như các kỹ năng mềm.

Hội cũng củng cố và phát triển quan hệ với các đối tác như Hội đồng Anh, các hội trí thức và khoa học ở châu Âu, cũng như tham gia tổ chức các sự kiện như Giải bóng đá cộng đồng, góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh của Hội và tăng cường kết nối với các cộng đồng người Việt tại Anh.

Nói về định hướng trong năm tới, Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Việt Anh, Phó Chủ tịch VIS cho biết ngoài việc duy trì kết nối các thành viên trong hoạt động khoa học, một trọng tâm hoạt động của Hội là tăng cường hỗ trợ các giảng viên đại học, các nhà khoa học Việt Nam thực hiện chương trình nghiên cứu sinh ở nước ngoài, đặc biệt là Anh thông qua tư vấn, hỗ trợ quá trình làm hồ sơ và kết nối với các trường đại học nhằm chọn được những trường tốt nhất cho các chương trình nghiên cứu sinh.

Theo Tiến sỹ Đặng Việt Anh, VIS cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để thảo luận, thúc đẩy hợp tác với Anh trong các lĩnh vực quan trọng như biến đổi khí hậu, net zero, phát thải ròng, chuyển đổi số… là những chuyên ngành mà các thành viên VIS có chuyên môn và kinh nghiệm với mong muốn có thể đóng góp hiệu quả, thiết thực cho đất nước và phát triển hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Anh và Ireland.

AGM là hoạt động thường niên của VIS nhằm tổng kết hoạt động của Hội trong năm qua và đề ra phương hướng cho năm tới, đồng thời là dịp để kết nối các thành viên trong trao đổi học thuật, chia sẻ các thành tựu, dự án nghiên cứu và kinh nghiệm phát triển nghề nghiệp.

Tại sự kiện năm nay, Tiến sỹ Nguyễn Bá Thùy Linh, giảng viên chuyên ngành Vật liệu sinh học, Đại học UCL (University College London) đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong nâng cao giá trị và thương mại hóa kết quả nghiên cứu thông qua hoạt động khởi nghiệp, kinh doanh, trong khi Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Việt Anh chuyên ngành Kế toán-Tài chính, Đại học Manchester trao đổi những kinh nghiệm hữu ích về phát triển sự nghiệp học thuật.

Cũng tại sự kiện này, các diễn giả khách mời, Giáo sư Juergen Branke, Đại học Warwick; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Petros Lameras, Đại học Coventry; và Giám đốc nghiên cứu, Ngân hàng NatWest Linh Nguyen Slater đã lần lượt chia sẻ các dự án về khoa học dữ liệu phục vụ xã hội, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và hành trình xây dựng năng lực lãnh đạo cá nhân, với nhiều thông tin bổ ích, thu hút sự quan tâm của khách tham dự.

Ngay sau cuộc gặp, VIS đã tổ chức lễ đón Tết Ất Tỵ trong không khí thân mật, đầm ấm, với sự tham dự của các giáo sư các trường đại học Anh, các thành viên hội và gia đình cùng với các trí thức Việt sinh sống và làm việc tại Anh.

Được thành lập hồi năm 2020, VIS gồm hơn 160 thành viên là các giáo sư, tiến sĩ đến từ hơn 60 trường đại học ở Anh và Ireland, hoạt động nhằm tăng cường hợp tác giữa các nhà khoa học, trí thức Việt Nam, xây dựng và nâng cao hình ảnh, uy tín của cộng đồng trí thức nói riêng và cộng đồng người Việt tại Anh và Ireland nói chung, đồng thời thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và hai nước, đặc biệt là trong nghiên cứu khoa học, giáo dục-đào tạo./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm