A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Séc: Đa dạng hóa các hình thức tổ chức Tết cổ truyền dân tộc cho các bạn trẻ

Thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của các bạn trẻ xa nhà vào dịp Tết đến xuân về, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Séc luôn mong muốn đem đến cho các bạn một mùa Tết rộn ràng, vui tươi dù bằng hình thức này hay hình thức khác để phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà của các bạn, đồng thời góp phần phát huy, truyền bá giá trị văn hóa, tinh thần tốt đẹp của dân tộc Việt Nam tới cộng đồng người Việt ở Séc nói chung.

Các bạn thanh niên sinh viên Việt Nam tại Séc thực hiện quay video clip để gửi tới gia đình, bạn bè ở Việt Nam lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới 2022

Tết cổ truyền hay còn gọi là Tết đoàn viên là dịp để ai đi xa đều muốn trở về vào ngày Tết. Nhưng Tết còn đặc biệt hơn nữa đối với các bạn trẻ ở Séc, bởi lẽ năm 2022 vẫn là năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid nên việc đi lại giữa hai đất nước bị hạn chế đôi phần. Thêm vào đó, Tết Nguyên đán thường trùng vào thời điểm học sinh, sinh viên ở nước ngoài bắt đầu một học kì mới nên việc đón Tết xa nhà là điều không tránh khỏi đối với các bạn du học sinh. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Tết của người Việt ở Séc trở nên ảm đạm hay kém phần rộn ràng hơn ở quê nhà.

Ở Cộng hòa Séc, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Séc hằng năm đều tổ chức các hoạt động đón Tết ý nghĩa cho các bạn trẻ. Như các năm trước, Ban chấp hành Hội thường đưa không gian văn hóa Tết Việt vào các hoạt động thể hiện sự lưu giữ truyền thống văn hóa như: cùng nhau gói bánh chưng, gói giò, chả, làm nem,… và nhiều món ăn cổ truyền khác. Bên cạnh đó, phong tục lì xì mừng tuổi được Hội triển khai một cách sáng tạo như: thay vì lì xì bằng tiền mặt, các bạn trẻ sẽ được “mừng tuổi” bởi những lời chúc tốt đẹp trong các bao lì xì đỏ may mắn. 

Riêng Tết Nhâm Dần 2022, Hội đã lên kế hoạch, tập hợp các bạn trẻ là sinh viên đang du học tại nhiều thành phố khác nhau như Plzen, Olomouc, Zlin, Brno, Praha, … để chuẩn bị cho chương trình Tết sum vầy. Trước Tết vài ngày, các bạn trẻ đã gặp gỡ, giao lưu và triển khai hình thức nhảy tập thể (flashmod) tại Quảng trường Con Ngựa ở thủ đô Praha. Trong không khí náo nức của mùa xuân, hòa quyện với tiết trời lạnh của Séc, các bạn trẻ vẫn hứng khởi thể hiện hết mình từng giai điệu, tiết tấu cũng như sự khéo léo, năng động, tươi vui trong từng bước nhảy. Điều bất ngờ là người dân Séc tỏ ra rất hào hứng và cổ vũ nhiệt tình, từ trẻ em đến người già. Thỉnh thoảng có những em bé được bố mẹ dắt đi dạo ở quảng trường cũng cố gắng bắt chước từng động tác của các anh chị. Bên cạnh đó, nhóm nhảy đã quay video clip để gửi tới gia đình, bạn bè ở Việt Nam lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới. Đặc biệt, câu chúc “Việt Nam bình an – Chúc mừng năm mới” vang lên giữa cái giá rét của mùa đông châu Âu với cả sự xúc động và niềm tự hào dân tộc. Khoảnh khắc đó mỗi người con xa quê ai nấy cũng như sống lại trong tim cả một trời thương nhớ quê hương da diết. Đâu đó có cả những giọt nước mắt và cả nụ cười hòa chung câu hát “Mẹ nấu bánh chưng xanh, làm gió khẽ lay đưa, cùng tiếng múa lân vang tùng cheng tùng cheng thích mê chưa…” (bài hát “Tết đong đầy”). Khép lại chương trình, Ban tổ chức đã cùng các bạn thanh niên, sinh viên tổ chức bữa ăn giản dị, ấm áp để chung vui và cũng là để chào mừng một năm mới khởi sắc.

Thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của các bạn trẻ xa nhà vào dịp Tết đến xuân về, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Séc luôn mong muốn đem đến cho các bạn trẻ một mùa Tết rộn ràng, vui tươi dù bằng hình thức này hay hình thức khác để phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà của các bạn, đồng thời góp phần phát huy, truyền bá giá trị văn hóa, tinh thần tốt đẹp của dân tộc Việt Nam tới cộng đồng người Việt ở Séc nói chung.

Có thể nói, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Séc đã thành công trở thành cầu nối không thể thiếu cho các bạn thanh niên, sinh viên thế hệ trẻ Việt Nam ở Cộng hòa Séc. Bằng những chương trình thiết thực và ý nghĩa, hội đã đem đến món quà tinh thần vô giá cho mỗi thành viên, góp phần vào sự phát triển hơn nữa của thế hệ mới trên con đường hội nhập toàn cầu.

P.V


Tin liên quan

Tin tiêu điểm