Hội đồng xét chọn "Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026" chính thức tiến hành phiên họp đầu tiên
Chiều ngày 12/5/2026, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBNV), Bộ Ngoại giao, Hội đồng Xét chọn chương trình "Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026" đã tổ chức phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Quỳnh Mai.
Tham dự buổi họp có các thành viên Hội đồng Xét chọn, gồm đại diện các cơ quan, tổ chức có chuyên môn sâu về ngôn ngữ, giáo dục, văn hóa và truyền thông: PGS.TS. Nguyễn Lân Trung – Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng; ông Trần Nhất Hoàng – Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; TS. Lê Hồng Mai – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; TS. Nguyễn Ngọc Bình – Trưởng khoa Ngôn ngữ học và Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Trưởng Ban tổ chức, bà Nguyễn Quỳnh Mai nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình trong việc tôn vinh những cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác bảo tồn và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu sự thay đổi quan trọng về phương thức tổ chức: chương trình chuyển sang xét chọn nhằm bảo đảm tính thực chất, đánh giá toàn diện hơn quá trình hoạt động, mức độ lan tỏa và giá trị thực tiễn mà các ứng viên mang lại, nhằm ghi nhận tối đa những cống hiến âm thầm và bền bỉ của cá nhân tích cực, đặc biệt là những giáo viên cộng đồng tại các địa bàn khó khăn.
Ngoài ra, về nội dung dự tuyển, ứng viên năm nay chỉ cần nộp một sản phẩm dự thi tập trung vào các hoạt động lan tỏa và gìn giữ tiếng Việt dưới dạng video, bài viết hoặc kết hợp cả hai, giúp ứng viên có điều kiện đầu tư vào nội dung thay vì phân tán qua nhiều vòng. Ban Tổ chức cũng siết chặt quy định về việc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo trong quá trình viết báo cáo, nhằm bảo đảm tính xác thực và thực chất của hồ sơ. Nhờ đó, chất lượng bài dự thi năm nay được đánh giá là có chiều sâu và tính truyền cảm hứng cao hơn so với các năm trước.
Tính đến thời điểm họp, Ban Tổ chức đã đón nhận hơn 50 hồ sơ dự thi, đặc biệt, có những địa bàn lần đầu tham dự như Mexico và Đan Mạch. Hội đồng dự kiến xét chọn trực tiếp Top 15 ứng viên xuất sắc, từ đó lựa chọn khoảng 5 gương mặt tiêu biểu nhất để trao danh hiệu Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026, với khả năng mở rộng tối đa lên 8 danh hiệu nếu chất lượng hồ sơ cho phép. Các ứng viên lọt Top 15 sẽ được nhận Thư khen của Chủ nhiệm Ủy ban và Kỷ niệm chương Tôn vinh tiếng Việt.
Tại buổi họp, các thành viên Hội đồng đã thảo luận và thống nhất tiêu chí đánh giá, trong đó chú trọng đến đóng góp thực tế cho phong trào tiếng Việt tại địa bàn, tính bền vững của các hoạt động, uy tín cá nhân trong cộng đồng, cũng như khả năng truyền cảm hứng, đặc biệt với ứng viên trẻ. Hội đồng cũng lưu ý đến yếu tố cân bằng địa bàn, tránh tập trung quá nhiều vào các quốc gia đã có nhiều Sứ giả trong các mùa trước.
Hạn nộp kết quả xét chọn là ngày 12/6/2026. Danh sách Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026 sẽ được công bố vào trung tuần tháng 8/2026./.












