A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Du học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh chia sẻ về trách nhiệm xây đắp từng nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Đối với các du học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, mỗi lần đón Lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang thăm và làm việc tại Trung Quốc là một lần trải nghiệm đầy vinh dự và tự hào. Nhưng trên hết, đó còn là trách nhiệm tiếp nối thế hệ đi trước để tiếp tục xây đắp cho từng nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung.

Du học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh chia sẻ về trách nhiệm xây đắp từng nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung
Sáng ngày 14/4, các bạn du học sinh và cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc ra sân bay đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc. Nguồn: TTXVN

Những năm gần đây, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc được đánh giá là đang bước vào giai đoạn phát triển mới với dư địa hợp tác rất rộng mở. Hòa chung trong dòng chảy sôi động của các hoạt động đối ngoại cấp cao giữa Việt Nam và Trung Quốc, Báo Thế giới & Việt Nam có dịp lắng nghe những chia sẻ đầy tâm huyết của các du học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh.

Họ không chỉ là những người trẻ đang miệt mài đèn sách nơi xứ người, mà còn là những nhịp cầu mang trong mình trách nhiệm tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, đóng góp cho tình hữu nghị Việt-Trung “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

 
Hơn cả vinh dự và tự hào

Đối với mỗi người con xa xứ, hình ảnh các vị Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước sang thăm và làm việc tại Trung Quốc luôn là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn lao. Đó không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là khoảnh khắc của tình thân, của sự quan tâm ân cần dành cho kiều bào và du học sinh ở sở tại.

Đối với chị Nguyễn Thị Kim Hòa - Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4 là lần thứ ba chị được vinh dự tham gia đón đoàn cấp cao.

“Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất là sự gần gũi, tình cảm chân thành mà các bác lãnh đạo luôn dành cho cộng đồng người Việt Nam cũng như du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Những khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ và kiều bào ở nước ngoài, đồng thời giúp tôi ý thức rõ hơn trách nhiệm học tập để đóng góp cho Tổ quốc”, chị Hòa chia sẻ.

Du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc
Chị Nguyễn Thị Kim Hòa, chị Nguyễn Thị Thu Trang và anh Vũ Trần Việt Trung hiện đang theo học các bậc học khác nhau tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: NVCC
 

Đồng quan điểm đó, chị Nguyễn Thị Thu Trang hiện đang theo học Thạc sĩ tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, cũng khẳng định đây là lần thứ ba chị có được vinh dự này. Chị Trang cho biết: "Mỗi lần như vậy, em đều cảm thấy rất phấn khởi và tự hào. Qua đó, em càng cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc".

Khác với các anh chị đi trước, anh Vũ Trần Việt Trung, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Bắc Kinh, lại mang trong mình cảm xúc bồi hồi khi lần đầu tiên được tham gia đón đoàn cấp cao. Anh Trung tâm sự: "Em vô cùng xúc động và vui mừng khi được tham gia một phần vào sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước như hôm nay".

Du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ đại diện cộng đồng và lưu học sinh tại Trung Quốc, tháng 8/2024. Ảnh: Nguyễn Hồng
 

Trách nhiệm của thế hệ trẻ

Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc được đánh giá là không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn được kỳ vọng sẽ mở ra những chương mới thực chất trong hợp tác song phương, trong đó có lĩnh vực giáo dục-đào tạo.

Đối với các du học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh - những người đang chăm chỉ lĩnh hội kiến thức của Trung Quốc, các lĩnh vực hợp tác được đặt làm trọng tâm kỳ vọng bao gồm thắt chặt hợp tác giáo dục, đào tạo nhân tài, tăng cường trao đổi học thuật giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước.

Bên cạnh đó, thế hệ trẻ Việt Nam cũng mong muốn hai bên tăng cường giao lưu giữa các trường đại học danh giá của mỗi nước, chia sẻ thành tựu nghiên cứu và sáng tạo giữa các nhà nghiên cứu trẻ.

Hòa chung trong dòng chảy phát triển của quan hệ Việt-Trung cũng như đứng trước vận hội mới của đất nước, các du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc ngày càng nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của bản thân.

Trong bài viết "Thanh niên với tương lai đất nước", Tổng Bí thư Tô Lâm đã căn dặn thế hệ trẻ Việt Nam rằng: “Yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học-công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước”.

Chị Nguyễn Thị Kim Hòa cho rằng, trách nhiệm của thế hệ trẻ, trong đó có bản thân chị, trước hết là học tập và nghiên cứu nghiêm túc, chủ động quan sát kinh nghiệm phát triển của nước bạn để đóng góp ý tưởng thiết thực cho quê hương. Đồng thời, cần thực hiện đúng phương châm: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai” như lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã căn dặn, từ đó lấy đây trở thành kim chỉ nam hành động trong từng nhiệm vụ cụ thể.

Đối với chị Thu Trang, đó là tinh thần dấn thân, đổi mới nhưng vẫn phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Còn anh Việt Trung lại nhấn mạnh vào việc nâng tầm hiểu biết về tình hình thế giới đầy biến động và hiểu biết chuyên sâu trong lĩnh vực học thuật để đóng góp cho quan hệ song phương bằng những cách thức đa dạng.

Du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, tháng 8/2024.
Ảnh: Nguyễn Hồng
 

Khát vọng phụng sự

Mục tiêu chung của những người trẻ này sau khi hoàn thành chương trình học tại Trung Quốc chính là trở về quê hương, dùng những tri thức đã học được để góp phần xây dựng đất nước và vun đắp tình hữu nghị Việt-Trung.

Sau khi tốt nghiệp, chị Kim Hòa dự định trở về khoa Tiếng Trung Quốc, trường Đại học Hà Nội để tiếp tục sự nghiệp trồng người với hy vọng đào tạo nên những thế hệ sinh viên không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, trở thành cầu nối vững chắc cho tình hữu nghị hai nước.

Trong khi đó, chị Thu Trang mong muốn phát huy những trải nghiệm tại Trung Quốc vào lĩnh vực đối ngoại và hợp tác quốc tế để làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị song phương.

Về phần mình, là một sinh viên ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Bắc Kinh, anh Việt Trung dự định sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn và tham gia giảng dạy để chia sẻ kiến thức, đẩy mạnh hiểu biết đa chiều giữa giới trẻ hai nước.

Dù mỗi người trẻ Việt Nam tại nước ngoài đều có những dự định và hoài bão riêng, nhưng trong họ đều mang một điểm chung, đó là đầy bản lĩnh, giàu tri thức và luôn hướng về Tổ quốc. Họ chính là những hạt nhân quan trọng, những người kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị, đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc vươn tới những tầm cao mới trong thời đại mới.

Hải Yến/ baoquocte.vn


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm