Dòng họ Lý Tinh Thiện tìm về cội nguồn
Đoàn gồm 3 thành viên là ông Lý Châng Kil - Chi hội trưởng Seoul - chi họ Lý Tinh Thiện, hậu duệ đời thứ 35 của nhà Lý; ông Lý Man Su và Lý Thế Vọng cùng thành viên hướng dẫn Đoàn Lý Hy Uyên - hậu duệ đời thứ 31 của vua nhà Lý, Hội trưởng chi họ Lý Hoa Sơn Hàn Quốc - chi họ đã có rất nhiều doanh nhân trở về đầu tư tại Việt Nam.
Từ trái sang phải: ông Lý Thế Vọng, Lý Châng Kil, Lý Huy Uyên, |
Đây là lần đầu tiên các đại diện của chi họ Lý Tinh Thiện, thuộc dòng họ Lý, hậu duệ Vua Lý Thái Tổ từ Hàn Quốc trở về Việt Nam. Hiện tại, có hơn 4000 người thuộc chi họ Lý Tinh Thiện ở Hàn Quốc, trong đó có rất nhiều người thành công và mong muốn hướng về đầu tư xây dựng quê cha đất tổ.
Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, ngoài hoạt động chính là tham dự Lễ hội đền Đô (Bắc Ninh) - nơi thờ 8 vị vua đời Lý (sẽ diễn ra vào 10/4 tới) và tìm hiểu về nguồn gốc của mình, Đoàn còn có các buổi làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bắc Ninh để tìm hiểu xúc tiến việc đầu tư về Việt Nam.
Phát biểu tại buổi tiếp đón, ông Lý Châng Kil hi vọng chi họ Lý Tinh Thiện ở Hàn Quốc sẽ là cầu nối giữa hai nước Việt Hàn về các phương diện lịch sử, văn hóa, giáo dục cũng như hợp tác đầu tư giữa hai quốc gia.
Đoàn cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự nhiệt tình giúp đỡ và quan tâm của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong chuyến về thăm Việt Nam lần đầu tiên của con cháu chi họ Lý Tinh Thiện.
Về phía Ủy ban, ông Trần Trọng Toàn đã chia sẻ những niềm vui, niềm tự hào về những đóng góp to lớn với Việt Nam cũng như Hàn Quốc của thế hệ những người Việt thuộc dòng họ Lý trong thời chiến lẫn thời bình.
Ông kêu gọi tinh thần hướng về cội nguồn của hơn 4000 người thuộc chi họ Lý Tinh Thiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc; mong muốn sự quan tâm và tạo điều kiện của nước bạn đối với những công dân và người gốc Việt Nam trên đất Hàn Quốc.
Tại buổi đón tiếp, ông Trần Trọng Toàn cũng thông báo tới Đoàn những quan điểm, chính sách, văn bản rõ ràng của Chính phủ Việt Nam đối với người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, giải đáp các thắc mắc của Đoàn về Luật quốc tịch, việc xuất nhập cảnh Việt Nam, việc miễn thị thực, các vấn đề liên quan đến nhà ở, Luật Đầu tư…. Ông Trần Trọng Toàn khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn mong muốn tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho kiều bào ta ở nước ngoài về nước đầu tư, du lịch, thăm thân...
Ông Toàn mong muốn Đoàn sẽ chuyển lời hỏi thăm động viên của Lãnh đạo Ủy ban đến con cháu chi họ Lý Tinh Thiện ở Hàn Quốc và nhấn mạnh rằng: Trở về quê hương không bao giờ là muộn và Việt Nam luôn giang rộng cánh tay chào đón những người con Việt Nam trên khắp thế giới trở về.
Mai Thảo