A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Phật tử kiều bào ở Anh về thăm và làm từ thiện trên quê hương

Theo thường lệ mỗi dịp Xuân về, bà con Phật tử chùa Từ Đàm (Anh) lại tổ chức về thăm Việt Nam và thực hiện các hoạt động từ thiện chung sức giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong nước sau một năm bà con vận động quyên góp. Năm nay, bà con kiều bào đã có một chuyến đi đầy ý nghĩa tại các tỉnh miền Bắc.



Phật tử kiều bào Anh làm từ thiện tại Lào Cai
 

Khoảng 80 người gồm nhiều Phật tử và thân nhân trong nước đã tham gia chuyến đi làm từ thiện từ ngày 21/1 đến ngày 31/1.

Năm nay, Đoàn Phật tử kiều bào do Thượng tọa Thích Phước Huệ dẫn đầu dành chuyến hành hương về thăm vùng đất Phật ở các chùa Yên Tử, Ba Vàng, chùa Hương, chùa Bái Đính và đất Tổ Hùng Vương tại Phú Thọ. Đồng thời, Đoàn tặng quà từ thiện cho những vùng sâu vùng xa ven biển cũng như vùng núi cao Sa Pa giúp người dân tộc thiểu số.

Tại Hải Phòng, Đoàn đã phát 200 phần quà tại Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng và Huyện Kiến Thụy; Đoàn cũng làm Lễ Phúng sinh - cầu cho quốc thái dân an tại bờ sông Vạn Kiếp, nơi bom B52 sát hại hàng ngàn dân thường vào ngày 16/04/1972. Tiếp theo, Đoàn đã phát gần 1000 xuất quà cho các tỉnh Phú Thọ và Lào Cai. Bên cạnh đó, nhiều Phật tử trong Đoàn còn phát tâm ủng hộ thêm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên chặng đường đi qua.

Chuyến đi đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các thành viên trong Đoàn khi nhận được tình cảm chân thành của bà con, các cháu học sinh dân tộc và chính quyền địa phương dành cho Đoàn,  nhất là tại Hải Phòng với số lượng kiều bào sinh sống nhiều tại Anh.

Số quà trên nhân dịp Tết Ất Mùi mang lại sự ấm lòng cho nhiều gia đình còn khó khăn, động viên họ vượt khó cũng như thể hiện tấm lòng gắn bó với quê hương, tổ quốc của bà con kiều bào.

* Một số hình ảnh trong chuyến thăm của Đoàn:

 Hoàng Lộc


Tin liên quan

Tin tiêu điểm