A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại sứ VN tại Ucraina động viên kiều bào đang kinh doanh tại Kiev

Chiều 16/6, Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina phối hợp với Hội người Việt Nam tại Kiev tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi giữa Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ucraina và Mondova Nguyễn Minh Trí với bà con tiểu thương hiện đang làm ăn, sinh sống tại thành phố Kiev - Ucraina.



 Đại sứ Nguyễn Minh Trí gặp gỡ bà con tiểu thương tại Kiev

Đại sứ Nguyễn Minh Trí nêu rõ mục đích của buổi gặp gỡ là “Cùng nhận thức tinh thần, trách nhiệm của Đại sứ đối với bà con tiểu thương là thành phần đông đảo nhất, gặp khó khăn nhất và dễ bị tổn thương nhất trong tình hình phức tạp, khó khăn hiện nay. Lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những thắc mắc hoặc những đề xuất, giải pháp phối hợp để những nguyện vọng chính đáng của bà con phải được thực hiện”.

Đại sứ Nguyễn Minh Trí cũng phổ biến một số thông tin của Ucraina có ảnh hưởng trực tiếp tới cộng đồng người Việt; thông báo tình hình người Việt đang sống tại các vùng miền Đông Ucraina; các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ công dân đang làm ăn, sinh sống tại Ucraina của nhà nước Việt Nam như ưu tiên về thủ tục lãnh sự, kế hoạch xử lý tình huống khi tình trạng khẩn cấp xẩy ra v.v.

Nói về tình hình đất nước từ khi Trung Quốc hạ đặt  trái phép dàn khoan HD981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đồng bào và nhân dân cả nước đang phải gồng mình trước những hiểm nguy - nhất là các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Đại sứ Nguyễn Minh Trí đã kêu gọi bà con hãy thể hiện tình cảm, trách nhiệm và nghĩa vụ đối với đất nước qua đợt quyên góp ủng hộ chung tay góp sức cùng chiến sĩ và bà con ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió. Đại sứ Nguyễn Minh Trí cũng cảm ơn bà con Hội đồng hương Nghệ Tĩnh đã khởi xướng và thực hiện tốt đợt quyên góp ủng hộ cảnh sát biển Việt Nam.

Những câu hỏi, thắc mắc phản ánh nguyện vọng chính đáng của bà con tiểu thương và đại diện của các hội đoàn cộng đồng đã được Đại sứ Nguyễn Minh Trí và các bộ phận chức năng của Đại sứ quán ghi nhận, chia sẻ và giải đáp ngay tại buổi làm việc

Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán đánh giá cao tinh thần tích cực, thẳng thắn đóng góp xây dựng của bà con trong buổi làm việc; đề nghị bà con phối hợp tốt hơn nữa với ban lãnh đạo các tổ chức hội đoàn và Đại sứ quán trong việc xây dựng một cộng đồng Việt Nam tại Ucraina đoàn kết vững mạnh và cùng nhau hướng về quê hương đất nước.

Mai Anh ( từ Kiev-Ucraina)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm