A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại sứ Việt Nam gói bánh chưng mời Việt kiều đón Tết

Một cái Tết Việt đậm đà bản sắc dân tộc ngay trên đất Hàn đang dần được hình thành với đủ hương vị của Tết và có cả hoa đào...

Trong những ngày này, bà con Việt kiều ở nhiều nước trên thế giới đang háo hức chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc tại nước sở tại. Tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam cũng chuẩn bị đầy đủ các món ăn ngày Tết của dân tộc như bánh chưng, giò, dưa hành… và có cả một cành đào khá lớn để phục vụ bà con đón một cái Tết đầm ấm, vui vẻ mang đậm bản sắc dân tộc vào tối 22 âm lịch tới ở Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trọng Toàn cùng phu nhân cũng phấn khởi tham gia chuẩn bị Tết cùng với các nhân viên trong Đại sứ quán và bà con Việt kiều tại Hàn Quốc.



 Lá dong và lạt nứa được chọn đem sang từ Việt Nam

 



 Lá được rửa chọn cẩn thận và tước cật để gập vuông góc dễ hơn

 

 



 Gạo cũng được chọn là loại gạo nếp ngon của Hàn Quốc

 



 Nhân thịt đậu được tẩm ướp với hành, hạt tiêu mang hương vị truyền thống

 



 Đại sứ Trần Trọng Toàn và phu nhân cùng tham gia gói bánh
cùng nhân viên trong Sứ quán






 Đại sứ Trần Trọng Toàn không cần khuôn nhưng chiếc bánh vẫn vuông vức y như được đặt trong khuôn. Ông cho biết, gói bánh chưng là việc ông thường làm mỗi khi Tết đến





 Những chiếc bánh chưng đầu tiên được hoàn thành. Năm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ gói khoảng 200 chiếc để phục vụ bà con Việt kiều đón Tết cổ truyền tại Đại sứ quán, đồng thời mỗi người sẽ được đem về nhà một chiếc bánh đậm đà hương vị quê nhà




 Để thêm không khí vui vẻ, Đại sứ Trần Trọng Toàn say sưa hát những bài chèo văn do chính ông sáng tác




 Trong ngày Tết cũng không thể thiếu được món gà luộc. Sau khi hoàn thành gần 200 chiếc bánh, mọi người sẽ chuyển sang gói giò, muối dưa hành và các món ăn ngày Tết của Việt Nam




 Cũng để chuẩn bị cho ngày Tết, Đại sứ quán đã chặt một cành đào to ở sân Sứ quán đem vào chiếu đèn làm ấm để nó có thể ra hoa đúng dịp Tết


Trang Hiền Hòa (VOV)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm