Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc quyên góp cho nạn nhân da cam
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Cao Xuân Thấn đã nêu bật ý nghĩa của đợt vận động này nhằm giúp xây dựng các trung tâm khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và dạy nghề, xây dựng cơ sở nuôi dưỡng bán trú và xây nhà tình nghĩa cho nạn nhân da cam/dioxin.
Hưởng ứng Phong trào này, nhiều bà con kiều bào đang làm ăn sinh sống ở Maroc đã góp được 1200 USD và bà Trần Thị Hồng Mây, đại diện cộng đồng trao cho Đại sứ để gửi về nước giúp đỡ nạn nhân trong tình yêu thương “lá lành đùm lá rách”.
Đồng thời, toàn thể cán bộ nhân viên của Đại sứ quán đã ủng hộ 01 ngày lương. Toàn bộ số tiền trên sẽ được chuyển về Công đoàn Bộ Ngoại giao trong thời gian sớm nhất.
(Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc)