Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 18/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hương và kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự hoạt động có Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện lãnh đạo các hội đoàn người Việt Nam tại Bulgaria và một số bạn bè Bulgaria yêu quý Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã bày tỏ xúc động, tưởng nhớ và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã dành trọn cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.
Đại sứ nhấn mạnh Lễ kỷ niệm năm nay có ý nghĩa hết sức đặc biệt khi cả đất nước đang tràn ngập trong không khí tự hào, phấn khởi kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời là dịp đề cao, tôn vinh những giá trị quý báu của hòa bình và tiến bộ, hữu nghị và đoàn kết, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực đầy biến động.
Điểm lại những nét nổi bật về cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ nhấn mạnh Người không chỉ là nhà kiến thiết vĩ đại cho nền hòa bình của Tổ quốc, mà còn là một chiến sỹ cách mạng kiên trung, nhà văn hóa lỗi lạc, người bạn nhiệt thành luôn kề vai sát cánh, đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng của các dân tộc bị áp bức trên toàn trên thế giới.

Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của các thế hệ người dân Việt Nam. Nhắc đến mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Bulgaria, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người đặt nền móng và dấu mốc lịch sử quan trọng, khởi nguồn cho mối quan hệ hai nước.
Chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa nhân dân Bulgaria của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1957 vẫn mãi để lại dấu ấn sâu sắc trong trí nhớ của mỗi người dân Việt Nam và Bulgaria về sự tiếp đón nồng nhiệt, những tình cảm cao quý và tình hữu nghị thân thiết của nhân dân Bulgaria dành cho Người và nhân dân Việt Nam.
Khắc ghi lời dạy của Người, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc gìn giữ và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực.
Đặc biệt, trong năm 2025, năm kỷ niệm 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ quán đã phối hợp với chính quyền sở tại và cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá trị, đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự phát triển mối quan hệ tốt đẹp này.
Đại sứ cho rằng những nỗ lực trên không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn thể hiện niềm tự hào, kính trọng dành cho Người, đặc biệt là mong muốn chung nhằm gìn giữ và phát huy những di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình đi tìm đường cứu nước, đi tìm những người bạn chung thủy, có chung chí hướng, ủng hộ sự nghiệp cách mạng của Việt Nam, trong đó có Bulgaria.
Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt cũng đã gửi lời chào và chúc sức khỏe đến toàn thể bà con người Việt Nam tại Bulgaria và những người bạn Bulgaria; khẳng định, trên cương vị và trọng trách mới, sẽ nỗ lực thúc đẩy và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; mong muốn cộng đồng ngày càng trưởng thành, đoàn kết, gắn bó và phát triển, tiếp tục phát huy giá trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng xem những thước phim tài liệu và cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chia sẻ những cảm tưởng, suy nghĩ, ôn lại những tư liệu về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm hữu nghị chính thức đến Bulgaria (13-17/8/1957).
Tiến sỹ Bạc Cẩm Tiến, người trực tiếp tham gia Công trình khoa học “Tìm kiếm, sưu tầm, gìn giữ và bảo tồn di sản Hồ Chí Minh tại Bulgaria,” đã chia sẻ một số câu chuyện về mối tình hữu nghị đặc biệt giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với lãnh đạo, nhân dân Bulgaria.
Ngay từ thời còn hoạt động trong Quốc tế Cộng sản, Người đã kề vai sát cánh với hai nhà lãnh đạo cách mạng Bulgaria là đồng chí Georgi Dimitrov và đồng chí Vasil Kolarov.
Cụ bà Vasilka Nikiforova, người đã vinh dự được ôm hoa tặng Bác ở sân bay Sofia năm 1957 rưng rưng nước mắt kể lại “Được tặng hoa cho Bác, được nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của Người là ký ức thiêng liêng nhất trong cuộc đời tôi.”
Đồng chí Nguyễn Văn Tài, đảng viên Chi bộ 2, Đảng bộ tại Bulgaria, đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tại Bulgaria luôn ra sức thi đua hưởng ứng phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Tuấn, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Bulgaria khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria luôn tự hào về truyền thống cha ông, giàu lòng yêu nước và ý thức được trách nhiệm đóng góp cho công cuộc xây dựng quê hương; sẵn sàng chung sức, chung lòng phối hợp với Đại sứ quán để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng.
Chủ tịch Hội thanh niên Việt Nam tại Bulgaria, anh Nguyễn Vũ Nam, thay mặt người Việt trẻ khẳng định thế hệ thứ hai tại Bulgaria sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nỗ lực góp phần làm rạng rỡ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Bulgaria./.
(Theo Vietnam+)