A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Koh Kong

Sáng 25/12, Đại hội Hội người Campuchia gốc Việt tại tỉnh Koh Kong lần thứ nhất đã diễn ra tại huyện Smach Meanchey, cách Thủ đô Phnom Penh khoảng 350km về phía Đông Nam.
Đây là Tỉnh hội đầu tiên trong số các Tỉnh hội Việt kiều khu vực Đông Nam Campuchia tiến hành Đại hội.
Dự Đại hội có Chủ tịch Tổng Hội người Campuchia gốc Việt Nam Châu Văn Chi; Phó Lãnh sự tại tỉnh Preah Sihanouk Kiều Cao Khoát và nhiều đại diện các Tỉnh hội lân cận cùng 66 đại biểu khác.
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, Chủ tịch Ban chấp hành lâm thời Tỉnh hội Đặng Trần Nhân Hợp cho biết dù ở xa cấp Hội Trung ương nhưng được sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng hội, sự quan tâm giúp đỡ của Tổng lãnh sự quán cũng như chính quyền địa phương, Tỉnh hội đã xây dựng được ba chi hội Huyện.
Tỉnh hội và các chi hội Huyện đã thường xuyên phát động phong trào, động viên bà con tôn trọng luật pháp, phong tục tập quán Campuchia và chính quyền địa phương để hội nhập và tăng cường địa vị pháp lý.
Đồng thời với việc xây dựng hệ thống cơ sở, Hội đã có các hoạt động từ thiện, văn hóa giáo dục có hiệu quả, nêu cao tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong khó khăn, hoạn nạn nên đã gắn kết được cộng đồng, đoàn kết với nhân dân địa phương và được chính quyền tôn trọng giúp đỡ.
Tỉnh Hội đã mở được hai lớp dạy chữ Việt trình độ tiểu học cho con em người Việt và thường xuyên tổ chức các hoạt động trong các dịp lễ như Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán để thế hệ sau nhớ về cội nguồn.
Với các hoạt động hướng về đất nước do Tổng hội phát động, cộng đồng người Việt ở Cô Công luôn tích cực tham gia; như năm 2010 đã quyên góp được hơn 9.000 USD gửi về nước giúp đồng bào miền Trung Việt Nam bị lũ lụt.
Ông Hợp cho biết nguyện vọng của cộng đồng là có Trụ sở Hội ổn định và trường học vĩnh viễn cho con em người Việt ở tỉnh Koh Kong.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới gồm chín người do ông Nguyễn Thanh Tùng làm Chủ tịch.
(Vietnam+)

Tin liên quan

Tin tiêu điểm