A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại đoàn kết dân tộc thêm bền chặt từ sức mạnh kiều bào

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI với tư cách Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, ông Nguyễn Duy Anh, kiều bào tại Nhật Bản chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam những cảm nhận sâu sắc về vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Đại đoàn kết dân tộc thêm bền chặt từ sức mạnh kiều bào
Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kiều bào tại Nhật Bản. Ảnh NVCC

Theo ông, dù sinh sống ở bất cứ đâu, kiều bào vẫn luôn hướng về quê hương bằng tình cảm gắn bó, tinh thần gìn giữ bản sắc văn hóa và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Đại diện kiều bào tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, ông cảm nhận như thế nào về vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay?

Tôi cho rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày nay không chỉ là một bộ phận không tách rời của dân tộc, mà còn đang trở thành một nguồn lực rất quan trọng trong quá trình phát triển và hội nhập của đất nước.

Qua nhiều năm sinh sống, làm việc và tham gia công tác cộng đồng tại Nhật Bản, tôi cảm nhận rất rõ rằng tình cảm hướng về quê hương của kiều bào luôn rất sâu nặng.

Dù ở bất cứ đâu, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn luôn mong muốn được giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt, đồng thời đóng góp cho quê hương bằng nhiều hình thức khác nhau.

Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về hội nhập quốc tế, khoa học – công nghệ và kết nối toàn cầu, vai trò của kiều bào càng trở nên quan trọng hơn.

Không chỉ đóng góp về kinh tế, tri thức hay đối ngoại nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn là cầu nối lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Tôi cho rằng Đại hội lần này tiếp tục khẳng định rất rõ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một thành tố quan trọng của khối đoàn kết ấy.

Trong những năm qua, MTTQ Việt Nam đã có nhiều hoạt động kết nối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Theo ông, kiều bào hiện mong muốn điều gì từ Mặt trận Tổ quốc và các chính sách trong nước để có thể gắn bó, đóng góp hiệu quả hơn cho quê hương?

Theo tôi, điều mà cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn nhất chính là sự kết nối thực chất, sự lắng nghe và đồng hành lâu dài.

Những năm gần đây, MTTQ Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trong việc kết nối kiều bào, tạo không gian để cộng đồng được tham gia đóng góp ý kiến, chia sẻ sáng kiến và đồng hành cùng các hoạt động trong nước. Điều đó tạo ra sự gần gũi và niềm tin rất lớn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cộng đồng ngày càng đa dạng về thế hệ, nghề nghiệp và địa bàn sinh sống, tôi cho rằng cần tiếp tục đổi mới phương thức kết nối theo hướng linh hoạt và hiệu quả hơn, đặc biệt là tăng cường ứng dụng nền tảng số để duy trì sự tương tác thường xuyên với kiều bào.

Bên cạnh đó, cộng đồng cũng mong muốn có thêm các cơ chế hỗ trợ cụ thể để phát huy thế mạnh của mình trong các lĩnh vực như giáo dục, khoa học – công nghệ, khởi nghiệp, đầu tư, quảng bá văn hóa và tiếng Việt.

Riêng trong lĩnh vực của chúng tôi, thông qua Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu, có thể thấy rằng khi được tạo điều kiện kết nối, cộng đồng người Việt ở nhiều quốc gia sẵn sàng chung tay triển khai các hoạt động rất thiết thực như ra mắt sách, tổ chức tọa đàm, tập huấn giảng dạy tiếng Việt và các chương trình giao lưu văn hóa. Những hoạt động đó không chỉ góp phần lan tỏa tiếng Việt mà còn tăng cường tinh thần đại đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại đoàn kết dân tộc thêm bền chặt từ sức mạnh kiều bào
Ông Nguyễn duy Anh cùng các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh NVCC
 

Từ Đại hội lần này, ông kỳ vọng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có thêm những cơ hội và điều kiện như thế nào để đồng hành, đóng góp vào sự phát triển của đất nước và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc?

Tôi kỳ vọng sau Đại hội lần này, vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục được quan tâm mạnh mẽ hơn, không chỉ ở góc độ vận động, kết nối mà còn ở việc phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào trong chiến lược phát triển chung của đất nước.

Tôi mong sẽ có thêm nhiều cơ chế để kiều bào được tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực mà cộng đồng có thế mạnh như giáo dục, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, giao lưu văn hóa và đối ngoại nhân dân.

Đặc biệt, tôi kỳ vọng sẽ có thêm những chính sách hỗ trợ việc giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là đối với thế hệ trẻ. Bởi giữ tiếng Việt không chỉ là giữ một ngôn ngữ, mà còn là giữ cội nguồn, giữ sự kết nối của các thế hệ người Việt với quê hương đất nước.

Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn tăng cường hơn nữa sự liên kết giữa các đại biểu kiều bào là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, qua đó hình thành mạng lưới kết nối giữa các quốc gia, khu vực để chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp hoạt động và tạo nên sức mạnh tổng lực trong công tác cộng đồng.

Khi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được kết nối chặt chẽ hơn, được lắng nghe và tạo điều kiện phát huy năng lực, tôi tin rằng khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được củng cố vững chắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Hà Anh/ baoquocte.vn


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm