Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc tiếp lãnh đạo Hội Séc – Việt
|
Tham dự buổi tiếp còn có ông Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội người Việt Nam tại CH Séc.
Ông Đinh Văn Hiển đã trân trọng chuyển lời chào của Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Đỗ Xuân Đông tới Ngài PeaDr Miloš Kusý.
Tại buổi làm việc, hai bên đã thông báo cho nhau những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có công tác thông tin - tuyên truyền về quan hệ hữu nghị giữa hai nước và đặc biệt là về cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc trước đây và hiện nay. Ông Đinh Văn Hiển cho rằng, trong thời gian qua công tác này chưa đáp ứng được nhu cầu của hai nước, hai dân tộc, do vậy ông rất mong và đề nghị Hội Séc - Việt tiếp tục hợp tác với Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại CH Séc cần tăng cường đẩy mạnh công tác này. Qua đó đánh giá đúng sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Séc, đặc biệt là vấn đề hội nhập và lộ trình phấn đấu trở thành dân tộc thiểu số tại Séc của cộng đồng người Việt. Khi được Chính phủ Cộng hòa Séc công nhận là dân tộc thiểu số, cộng đồng người Việt và nhất là những người Việt mang quốc tịch Séc và thế hệ thứ hai con em người Việt sẽ có điều kiện hội nhập tốt hơn, đóng góp tích cực cho xã hội Séc và tình hữu nghị giữa hai nước.
![]() |
Ông Đinh Văn Hiển khẳng định: Việc xin gia nhập cộng đồng dân tộc thiểu số do Hội người Việt Nam tại Séc và Hội người Séc gốc Việt đệ đơn đề nghị Chính phủ CH Séc xem xét và công nhận là việc làm tự nguyện và chính đáng. Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc luôn hỗ trợ và ủng hộ chủ trương này.
Tại buổi làm việc, ông Hiển cũng thông báo về kết quả làm việc ngày 24/2/2013 vừa qua giữa Bộ trưởng Nội vụ CH Séc Jan Kubice và Đại sứ Đỗ Xuân Đông về tình hình một số người Việt Nam vi phạm pháp luật và trồng cây cần sa, buôn bán, sản xuất và vận chuyển chất ma túy. Quan điểm của phía Việt Nam là rất kiên quyết, tích cực bài trừ tệ nạn này. Đại sứ Đỗ Xuân Đông cũng đề nghị nếu ai vi phạm phía Séc xử nghiêm theo pháp luật hiện hành. Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại CH Séc sẽ kết hợp với các cơ quan của CH Séc để có các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi vi phạm.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông PeaDr Miloš Kusý đánh giá cao mối quan hệ và hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và CH Séc đã có từ lâu đời và những đóng góp, thành công trong kinh doanh, sản xuất, dịch vụ và học tập của cộng đồng người Việt tại CH Séc. Ông rất mong trong thời gian tới Hội Séc - Việt sẽ tiếp tục hợp tác với Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại CH Séc trong nhiều lĩnh vực, trong đó có vấn đề ủng hộ cộng đồng người Việt tại Séc xin gia nhập cộng đồng dân tộc thiểu số. Theo ông PeaDr Miloš Kusý, lộ trình này của cộng đồng người Việt đã, đang và sẽ nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ, các tổ chức và người dân Séc. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật, vấn nạn trồng cây cần sa, sản xuất, buôn bán ma túy của một số người Việt Nam... sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến lộ trình trên.
Ông PeaDr Miloš Kusý cũng đã giới thiệu Dự thảo “Chiến dịch phòng chống ma túy trong cộng đồng người Việt Nam tại một số tỉnh vùng biên giới“ với sự phối hợp của: Bộ Nội vụ CH Séc, Cảnh sát Quốc gia, Cảnh sát ngoại kiều, Cảnh sát địa phương, các ủy ban thành phố, thị trấn, làng,... đặc biệt là sự tham gia của Hội người Việt, Hội người Séc gốc Việt, Hội Doanh nghiệp và các tổ chức phi Chính phủ khác tại các tỉnh vùng biên giới nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp cho chiến dịch này.
Ông PeaDr Miloš Kusý thống nhất chương trình phối hợp giữa đại diện Hội Séc – Việt, Đại sứ quán, Hội người Việt Nam, Hội người Séc gốc Việt nhanh chóng lập Tổ công tác chung tới thị sát tại các tỉnh thuộc “điểm nóng“ hiện nay để nắm tình hình, trên cơ sở đó sẽ lập đề án tổ chức Hội thảo chuyên đề về “Chiến dịch phòng chống ma túy của cộng đồng người Việt tại CH Séc" trong giai đoạn 5 năm từ năm 2013 – 2018. Dự kiến Hội thảo sẽ được tổ chức tại 05 tỉnh của CH Séc với sự tham dự của Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, tỉnh trưởng hoặc lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố, thị trấn, làng, xã, các nhà nghiên cứu chính sách và xã hội học, Đại sứ quán Việt Nam, Hội người Việt Nam tại CH Séc, Hội người Séc gốc Việt và các tổ chức phi Chính phủ khác... Các hoạt động này sẽ mời các cơ quan truyền thông của Séc như: Truyền hình, thông tấn, báo chí, Đài phát thanh Quốc gia và địa phương, các phương tiện thông tin - truyền thông của cộng đồng người Việt tới dự và đưa tin. Ngoài ra toàn bộ nội dung của chiến dịch này sẽ được dịch ra tiếng Việt, dùng làm tài liệu để tuyên truyền, phổ biến tới các địa phương, thậm chí được dán hàng nghìn bản tại các cửa hàng bán thực phẩm – Večerka của người Việt.
Chủ tịch PeaDr Miloš Kusý cũng thông báo từ ngày 10-16/3/2013 Đoàn Ủy ban Kinh tế Hạ viện - Quốc hội CH Séc và đại diện Hội Séc-Việt sẽ có chuyến thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam.
Thay mặt Hội người Việt Nam tại CH Séc, ông Trần Việt Hùng đã cảm ơn sự hợp tác giữa Hội Séc - Việt với Hội trong suốt thời gian qua trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xã hội, từ thiện... Ông cũng mong rằng trong thời gian tới hai Hội sẽ có sự phối hợp nhiều hơn nữa trong các hoạt động cụ thể, đặc biệt là các vấn đề có liên quan tới đời sống của cộng đồng người Việt tại CH Séc hiện nay./.
Tin và ảnh: Trần Khánh Huyền (từ Praha, CH Séc)