Hưởng ứng Lễ Phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt: Toạ đàm về giảng dạy tiếng Việt và gìn giữ văn hoá Việt Nam được tổ chức tại Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc
Trong hai ngày 11–12/4/2026, Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Gìn giữ Văn hoá Việt Nam toàn cầu đã phối hợp với các đối tác tổ chức hai tọa đàm chuyên đề tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và Gwangju (Hàn Quốc). Chuỗi hoạt động tập trung đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Việt, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa trong cộng đồng NVNONN.
Tham dự chương trình có đại diện các cơ quan trong nước, tổ chức hội đoàn, cùng các chuyên gia giáo dục, nhà quản lý và giáo viên, phụ huynh, kiều bào tại địa bàn. Nội dung trao đổi tập trung vào những vấn đề thiết thực: duy trì tiếng mẹ đẻ cho thế hệ trẻ, xây dựng hệ sinh thái học liệu phù hợp, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.
Đài Loan: Tiếng Việt được đưa vào giáo dục chính quy
Tọa đàm tại Đài Bắc ngày 11/4 do Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Gìn giữ Văn hoá Việt Nam toàn cầu phối hợp cùng Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo và Trí thức Việt Nam tại Đài Loan (VIN Taiwan) tổ chức, thu hút đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh, hội đoàn và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan. Về phía Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc, bà Ngô Phương Thảo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng đã tham dự và phát biểu tại chương trình.
Đài Loan hiện là một trong số ít địa bàn trên thế giới mà tiếng Việt đã chính thức được đưa vào hệ thống giáo dục. Trong 10 năm qua, đã có 120 giáo viên tại Đài Loan tham gia các khoá tập huấn giảng dạy tiếng Việt do Uỷ ban Nhà nước về NVNONN tổ chức. Tháng 7/2024, Uỷ ban Nhà nước về NVNONN đã phối hợp với Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc và một số đối tác, hội đoàn liên quan tổ chức Khoá tập huấn giảng dạy tiếng Việt, đồng thời khai trương Tủ sách tiếng Việt đầu tiên phục vụ cộng đồng tại Đào Viên. Đến nay, mạng lưới lớp học tiếng Việt tại Đài Loan tiếp tục được mở rộng với khoảng 12.000 lượt học sinh là con em các gia đình đa văn hoá Việt - Hoa theo học cả trong trường lẫn các lớp cộng đồng.
Hàn Quốc: Nỗ lực từ cộng đồng và hội đoàn
Chiều 12/4, Toạ đàm do Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Gìn giữ Văn hoá Việt Nam toàn cầu phối hợp cùng Hội người Việt Nam tại Jeonnam - Gwangju thực hiện; thu hút sự tham dự của đông đảo giáo viên, phụ huynh, học sinh và bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây.
Trong khuôn khổ Toạ đàm, các đại biểu đã tham dự Lễ khai giảng 3 lớp Tiếng Việt mới của Hội - một hoạt động thiết thực thể hiện nỗ lực bền bỉ của cộng đồng trong việc trao truyền tiếng mẹ đẻ cho thế hệ trẻ.
Phát biểu tại Toạ đàm, bà Ngô Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác giảng dạy tiếng Việt tại địa bàn. Uỷ ban cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với cộng đồng thông qua việc cung cấp tài liệu, giáo trình phù hợp với đặc thù từng địa bàn; đẩy mạnh các khoá đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Việt; và đóng vai trò đầu mối kết nối nguồn lực trong và ngoài nước để đưa công tác dạy tiếng Việt trở thành một phong trào bền vững, lan toả rộng khắp.
Những vấn đề đặt ra và giải pháp hướng tới
Tại cả hai chương trình, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi về những thuận lợi và thách thức trong công tác duy trì tiếng mẹ đẻ và bản sắc văn hoá Việt cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, đặc biệt trong các gia đình đa văn hoá. Nhiều ý kiến tập trung sâu vào các vấn đề chuyên môn về giảng dạy tiếng Việt và mạnh dạn đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp như ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, số hoá và chia sẻ kho học liệu dùng chung giữa các điểm cầu.
Một điểm nhấn xuyên suốt cả hai chương trình là việc giới thiệu bộ sách “Vui học tiếng Việt” (Quyển 2). Bộ học liệu được thiết kế theo hướng sinh động, gần gũi, phù hợp với nhu cầu của con em NVNONN. Các phần chia sẻ phương pháp giảng dạy đi kèm đã mang lại nhiều gợi ý thiết thực cho giáo viên và phụ huynh. Việc chuẩn hóa và phổ biến học liệu được xem là yếu tố then chốt, giúp nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời tạo sự kết nối giữa các điểm cầu trên toàn thế giới.
Chuỗi tọa đàm tại Đài Loan - Trung Quốc và Hàn Quốc cho thấy sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa cơ quan trong nước, cơ quan đại diện, các tổ chức chuyên môn và cộng đồng NVNONN. Không chỉ dừng ở trao đổi, các hoạt động đã bước đầu hình thành mạng lưới liên kết, chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm.
Đây cũng là những đóng góp cụ thể trong triển khai Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN giai đoạn 2023–2030”, hướng tới mục tiêu đưa việc dạy và học tiếng Việt trở thành một phong trào bền vững, lan tỏa rộng khắp.
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, việc giữ gìn tiếng Việt không chỉ là nhu cầu văn hóa mà còn là sợi dây kết nối các thế hệ người Việt trên toàn thế giới với cội nguồn dân tộc. Chuỗi hoạt động lần này tiếp tục khẳng định: khi cộng đồng, nhà nước và các tổ chức cùng chung tay, tiếng Việt sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát triển qua từng thế hệ./.
Quỳnh Hoa












