A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga ôn lại giai đoạn lịch sử hào hùng

Ông Vương Đắc Thắng - Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga khẳng định luôn ghi nhớ công ơn các cựu chiến binh, kể cả các chuyên gia Nga, đã cống hiến vì độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.

Các cựu chiến binh tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Trinh/TTXVN

Chiều 30/4, tại thủ đô Moskva của Liên bang Nga, Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 137 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2023).

Tham dự sự kiện có Trưởng Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Tham tán công sứ Lê Quang Anh, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga Vương Đắc Thắng, đại diện Đảng ủy Việt Nam tại Liên bang Nga, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga Trần Phú Thuận, ông Nikolai Kolesnik - Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam, đại diện Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga, các hội đoàn của người Việt, cùng đông đảo các cựu chiến binh Việt Nam tại thủ đô Moskva.

Sau lễ chào cờ và dành một phút tưởng niệm những người đã ngã xuống, ông Lưu Công Niệm, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga đã nêu bật ý nghĩa lịch sử của ngày thống nhất đất nước, ca ngợi sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước.

Tại buổi lễ, các đại diện tham dự cũng nghe lại bản tin chiến thắng, giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước do phát thanh viên Tuyết Mai đọc trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Đắc Thắng, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga khẳng định luôn ghi nhớ công ơn các cựu chiến binh, kể cả các chuyên gia Nga, đã cống hiến vì độc lập tự do của dân tộc, đồng thời khẳng định thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp bước truyền thống hào hùng của cha ông, tiếp tục công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Tham tán công sứ Lê Quang Anh chúc mừng các cựu chiến binh nhân ngày thống nhất đất nước. Ông Lê Quang Anh đánh giá Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga luôn đi đầu với nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đất nước, ủng hộ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Cựu chuyên gia quân sự Liên Xô Nikolai Kolesnik khẳng định giai đoạn công tác tại Việt Nam của ông là những thời khắc không thể nào quên, khi các chuyên gia quân sự Liên Xô kề vai sát cánh với bộ đội Việt Nam.

Các hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga đã cùng nhau ôn lại những giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, kể lại những dấn ấn trong trong cuộc đời người lính và cùng nhau cất cao lời ca tiếng hát ca ngợi quê hương, đất nước.

Cũng trong chiều 30/4, Hội người Việt Nam tại thành phố St. Petersburg đã tổ chức kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước, tri ân các cựu chuyên gia Liên Xô từng phục vụ ở Việt Nam, sát cánh giúp nhân dân Việt Nam trong những thời khắc khó khăn.

Tham dự sự kiện có ông Lê Đình Vũ, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại St. Petersburg; ông Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg; Đại tá Alexei Skreblyukov, Chủ tịch Chi hội St.Petersburg của Hội cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam, cùng nhiều cựu chiến binh Liên Xô từng phục vụ tại Việt Nam, các học giả Nga, đông đảo đại diện của cộng đồng, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại St. Petersburg, nhiều lưu học sinh quốc phòng Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại thành phố này.

Các phát biểu đều ca ngợi chiến thắng của Việt Nam, ca ngợi tinh thần bất khuất, dũng cảm của nhân dân Việt Nam, ghi nhận đóng góp của các chuyên gia quân sự Liên Xô, đồng thời chúc cho quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng bền chặt./.

Duy Trinh / TTXVN/Vietnam+


Tin liên quan

Tin tiêu điểm