Cộng đồng Việt Nam tại Hà Lan tỏa sáng tại Lễ hội Ngoại giao ở La Haye
Vào cuối tuần vừa qua, Lễ hội Ngoại giao (Embassy Festival) – một sự kiện văn hóa quốc tế thường niên quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia – đã được tổ chức tại phố Lange Voorhout, La Haye, Hà Lan. Trong không gian ngập tràn sắc màu và âm nhạc, cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan đã để lại dấu ấn đặc biệt với các tiết mục nghệ thuật và gian hàng ẩm thực truyền thống, góp phần giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện và hội nhập tại lễ hội.
Là trung tâm hành chính, nơi đặt trụ sở nhiều cơ quan quốc tế như Tòa án Công lý quốc tế (ICJ), Tòa án Hình Sự quốc tế (ICC) và các tổ chức ngoại giao, La Haye từ lâu được mệnh danh là “thủ đô hòa bình và công lý”. Với truyền thống cởi mở, Hà Lan cũng là một trong những quốc gia đa dạng văn hóa nhất thế giới, và Lễ hội Ngoại giao chính là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, lan tỏa và tôn vinh tinh thần đoàn kết.
Dấu ấn Việt Nam tại lễ hội
Mang chủ đề “Tôn vinh sự đoàn kết, di sản và đa dạng văn hóa”, lễ hội đã thu hút hàng chục nghìn khách tham quan. Giữa bức tranh đa sắc màu ấy, cộng đồng Việt Nam nổi bật với màn biểu diễn của đội múa cộng đồng. Dù không chuyên nghiệp, nhưng bằng tình yêu quê hương và sự gắn kết, họ đã mang đến những điệu múa dân gian duyên dáng, nhịp trống đồng hào hùng và tà áo dài rực rỡ, nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt.
Đội múa quy tụ thành viên từ nhiều thành phố khác nhau như Venlo, Enschede, Nijmegen, Den Haag, Delft…, do Hội người Việt Nam tại Hà Lan kết nối và tổ chức. Trên sân khấu “Folk in Motion”, Việt Nam đã sánh vai cùng các nghệ sĩ quốc tế, kể câu chuyện văn hóa dân tộc bằng âm nhạc và vũ điệu giàu cảm xúc.
Tiếng nói từ nhiều thế hệ
Sự tham gia của cộng đồng người Việt Nam tại lễ hội không chỉ là một hoạt động nghệ thuật đơn thuần, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết xuyên thế hệ. Từ những thế hệ đã định cư nhiều thập kỷ tại Hà Lan đến lớp trẻ sinh ra và lớn lên tại đây, tất cả cùng chung niềm tự hào sâu sắc trong việc giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới. Bày tỏ cảm xúc về sự kiện này, chị Nguyễn Thị Hải Yến (Venlo) chia sẻ: “Âm nhạc, sắc màu lễ hội và tình cảm gặp gỡ đồng hương sẽ còn vương vấn mãi trong lòng chúng tôi”.
Hương vị Việt níu chân du khách
Không chỉ trên sân khấu, Việt Nam còn chinh phục bạn bè quốc tế qua gian hàng ẩm thực. Những món quen thuộc như phở, nem rán, gỏi cuốn, cà phê Việt đã trở thành điểm dừng chân hấp dẫn, giúp du khách cảm nhận sự tinh tế và hiếu khách của văn hóa Việt. Hai chị em Bien và Leonor Wagemans, hai du khách từng đến Việt Nam, chia sẻ: “Việt Nam cuốn hút không chỉ bởi nét văn hóa độc đáo, mà còn bởi ẩm thực phong phú của ba miền. Những trải nghiệm ẩm thực Việt hôm nay ở lễ hội này gợi nhớ cho chúng tôi về những chuyến đi trước đây, và chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại đất nước tươi đẹp, mến khách này" .

Bà Ngô Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hà Lan, chia sẻ: “Hội đã thực sự trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc và quảng bá hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế. Văn hóa Việt Nam đã tỏa sáng nơi đất khách và được đón nhận bằng tất cả sự trân trọng".
Một số hình ảnh của cộng đồng người Việt tại lễ hội:
Q.H