A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cộng đồng người Việt ở Sri Lanka họp đại hội lần 1

Cộng đồng người Việt tại Sri Lanka vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất, với sự tham dự của đông đảo bà con Việt kiều, học sinh, sinh viên Việt Nam, cùng các cán bộ nhân viên Đại sứ quán và gia đình.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Tôn Sinh Thành đã gửi tới bà con những lời chúc mừng tốt đẹp nhất trước thềm năm mới 2013, đồng thời đánh giá cao các hoạt động tích cực của cộng đồng người Việt tại Sri Lanka trong thời gian qua, đặc biệt từ khi Đại sứ quán mở lại tại Colombo tháng 4/2011.

Sau khi điểm lại những thành tựu nổi bật của đất nước, Đại sứ nhấn mạnh, năm qua Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục phát triển và đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Đại sứ khẳng định năm 2012 quan hệ hai nước đã có những bước phát triển mới, nhất là trong quan hệ kinh tế với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt gần 150 triệu USD, tăng 40% so với năm trước.

Đại sứ tin tưởng Đại hội Cộng đồng người Việt tại Sri Lanka lần này là dấu mốc quan trọng khẳng định sự trưởng thành của cộng đồng người Việt tại Sri Lanka với tinh thần “tương thân tương ái” nhằm thúc đẩy và phát huy hơn nữa các hoạt động hữu ích của cộng đồng hướng về quê hương, đất nước cũng như góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Tại Đại hội, Cộng đồng người Việt tại Sri Lanka đã bầu ra Ban Liên lạc cộng đồng gồm năm ủy viên, trong đó Trưởng Ban là chị Lâm Phối Linh và Phó ban là Sư thầy Thiện Minh.

Ban Liên lạc đã thông qua Quy chế hoạt động nhằm định hướng và thúc đẩy các hoạt động hữu ích trong cộng đồng, hướng bà con quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, sinh hoạt và học tập; tích cực tham gia các hoạt động do Đại sứ quán tổ chức và hướng về Tổ quốc, qua đó là cầu nối góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước về mọi mặt.

Ngay tại Đại hội, cộng đồng người Việt tại Sri Lanka và cán bộ nhân viên Đại sứ quán đã nhiệt liệt hưởng ứng Lời kêu gọi của Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam và đã quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc gia cam với số tiền ban đầu là 65.000 Rupi.

Đánh giá cao những tình cảm của bà con Cộng đồng đối với quê hương đất nước, Tham tán Phùng Trọng Tuấn, đại diện Đại sứ quán phụ trách công tác cộng đồng đã trân trọng tiếp nhận khoản tiền quyên góp và chuyển về cho các nạn nhân chất độc da cam/điôxin trong nước.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam 2/9/2012, Quỹ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam đã phát động đợt quyên góp trong nhân dân Sri Lanka ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, đến nay đã quyên góp được 100.000 Rupi. Tổng cộng số tiền 165.000 Rupi của hai đợt quyên góp sẽ được chuyển tới Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam trong thời gian sớm nhất./.


 (Vietnam+)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm