A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Loài hoa tôn vẻ đẹp độc đáo ở bán đảo Sơn Trà

Cây thàn mát còn có tên gọi khác là mác bát, thăn mút, cây duốc cá. Mỗi dịp tháng 5 về, cây thàn mát trên báo đảo Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) lại bung nở với sắc tím rực rỡ khiến ai đến đây cũng ngất ngây trước vẻ đẹp riêng loài hoa này.

Đẹp nao lòng mùa hoa thàn mát nở rộ báo đảo Sơn Trà - Ảnh 1.
Vẻ đẹp nao lòng của loài hoa tím kết hợp với loài voọc đã tạo nên bức tranh thiên nhiên làm xao xuyên nhiều người khi đến đây - Ảnh: VGP/Nguyễn Trình

 

Đẹp nao lòng mùa hoa thàn mát nở rộ báo đảo Sơn Trà - Ảnh 2.
Khi cây thàn mát trổ hoa, sắc tím nở rộ cả bán đảo Sơn Trà khiến ai đến đây cũng ngất ngây trước vẻ đẹp riêng loài hoa này. Ảnh: VGP/Nguyễn Trình

 

Đẹp nao lòng mùa hoa thàn mát nở rộ báo đảo Sơn Trà - Ảnh 3.
Những chùm hoa thàn mát khoe sắc dưới ánh nắng - Ảnh: VGP/Nguyễn Trình

 

Đẹp nao lòng mùa hoa thàn mát nở rộ báo đảo Sơn Trà - Ảnh 4.
Hoa thàn mát là món ăn ưa thích của "Nữ hoàng linh trưởng"- voọc chà vá chân nâu - Ảnh: VGP/Nguyễn Trình

 

Đẹp nao lòng mùa hoa thàn mát nở rộ báo đảo Sơn Trà - Ảnh 5.
Chú vọoc chà vá chân nâu kiếm ăn giữa những chùm hoa tím - Ảnh: VGP/Nguyễn Trình

 

Đẹp nao lòng mùa hoa thàn mát nở rộ báo đảo Sơn Trà - Ảnh 6.
Mỗi dịp tháng 5 về, cây thàn mát bung nở khiến nhiều du khách, nhiếp ảnh gia say đắm - Ảnh: VGP/Nguyễn Trình

 

Đẹp nao lòng mùa hoa thàn mát nở rộ báo đảo Sơn Trà - Ảnh 7.
Để bảo đảm an toàn cho voọc khi di chuyển qua đường, người ta đã treo các thang dây trên cao giúp voọc đi kiếm ăn - Ảnh: VGP/Nguyễn Trình

 

Đẹp nao lòng mùa hoa thàn mát nở rộ báo đảo Sơn Trà - Ảnh 8.
Dịp này, nhiều loài cây, hoa, lá chuyển màu đơm hoa, kết trái tạo nên bức tranh sắc màu mà thiên nhiên ban tặng cho bán đảo Sơn Trà - Ảnh: VGP/Nguyễn Trình

 

 Nguyễn Trình-Thế Phong/ baochinphu.vn


Tin liên quan

Tin tiêu điểm