A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hành trình vào trong lòng Huế

Ở Huế có rất nhiều loại hình phương tiện để các bạn có thể lựa chọn: từ đi ôtô, xe bus, xe máy, xe đạp cho đến thuyền rồng, xích lô. Vậy, loại hình đi lại nào là thích hợp nhất cho việc đi tham quan, ngắm cảnh ở Huế? Đó chính là đi bộ!


 Đập đá Huế

Chỉ có đi bộ ở Huế mới hiểu hết Huế. Một số bạn các tỉnh khi đến đây đều than rằng ở Huế ít chỗ chơi, buồn quá.. đó chính là do bạn không tìm đúng phương tiện thích hợp để khám phá Huế. Bạn thử rời xa các chiếc taxi, bỏ quên chiếc xe gắn máy, thậm chí không cần dùng đến xe đạp hay xích lô bởi dù những phương tiện chậm chạp đó vẫn còn nhanh hơn …đi bộ!

Chỉ hiểu được Huế khi thử sống chậm cùng nó, chậm từng bước chân, từng ánh mắt, từng nụ cười để cảm nhận được chiều sâu của không gian và thời gian ở Huế. Thuyền rồng là phương tiện cho bạn ngắm được toàn bộ vẻ đẹp của Huế ở hai bên bờ sông Hương, nhưng lại bỏ qua rất nhiều cái hồn của Huế ở những ngóc ngách trong thành phố, đó chính là lý do đi bộ vẫn là hình thức đi lại lý tưởng nhất.
Thử bắt đầu 1 tour đi bộ vào lúc 4h chiều với điểm bắt đầu là Ga Huế ( cho dễ nhận biết ) bạn hãy sải những bước chân của mình dọc theo con đường Lê Lợi, con đường đẹp nhất ở Huế, thử lắng nghe tiếng chim hót, mùi thơm lan toả từ các hàng cây, ngắm nhìn hai ngôi trường Quốc Học và Hai Bà Trưng với bóng áo dài trắng thấp thoáng bên đường. Bạn có thể tham quan 2 ngôi trường này và Bia Quốc Học trong một lúc và có dịp chứng kiến cảnh áo trắng tan trường đẹp không thể tả...

Đừng sốt ruột, bước chậm thôi, bạn cần đi trong vòng 1 tiếng đồng hồ chỉ để đến cầu Mới cách ga Huế chỉ 1km! Đến cầu Mới, bạn cần dành 15 phút cho việc đi trên cây cầu này, xa xa bên kia, cầu Bạch Hổ chìm trong khói trắng mờ ảo, bên phải là cầu Trường Tiền kiều diễm soi bóng xuống dòng Hương. Có thể dành một chút thời gian để bơi thuyền, đạp vịt ở dưới chân cầu. Bước qua cầu, bạn sẽ đi vào vùng Bắc sông Hương, nơi lưu giữ kinh thành của triều Nguyễn với nhiều điều lý thú đang chờ đợi.


 Một con đường trong Hoàng Thành

Qua cầu Mới, bạn quẹo trái, sau đó băng qua đường để đi vào cửa Ngăn. Nếu trời còn sáng và còn sung sức, bạn có thể đi thẳng thêm vài trăm mét để vào thành bằng cửa Sập sau đó quẹo phải để đi đến cột cờ. Từ cửa ngăn, bạn quẹo trái để đi tới dưới chân cột cờ, đối diện với Đại Nội (Hoàng Thành), nơi người dân Huế thường tụ tập để đá cầu, và thả diều... Bạn hãy tham gia vào các trò chơi này, bởi  không khí ở đây sẽ không có sân vận động nào tại Việt Nam có được.

Cứ lang thang quanh đó đến khi trời tối, rồi theo đường 23/8 để đi về Đoàn Thị Điểm, ôm quanh Đại Nội (Hoàng Thành). Chỉ khoảng vài trăm mét bạn đã bắt gặp đường Hàn Thuyên, hãy quẹo phải và đi vào phố bánh canh Hàn Thuyên trứ danh với những tô bánh canh vừa ngon, vừa rẻ trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu.

Sau khi ăn xong, bạn quay lại Đoàn Thị Điểm để tiếp tục đi đến đường Mai Thúc Loan, đây là con đường nhộn nhịp bậc nhất của Huế về đêm với nhiều cửa hàng quần áo và quán ăn hai bên đường. Bạn có thể đi đến cuối đường để khám phá cho mình một quán ăn phù hợp sau những tô bánh canh khiêm tốn ở Hàn Thuyên. Sau khi ăn tối xong, bạn hãy quay lại tìm đường Đinh Tiên Hoàng để đi ngược trở về cửa Thượng Tứ.


Cửa Thượng Tứ


Qua cửa Thượng Tứ bạn hãy quẹo phải tìm quán chè trước rạp Đông Ba để điểm tâm với món chè bột lọc bọc thịt quay có một không hai ở Việt Nam. Sau đó, băng qua bên kia đường rồi rẽ trái đi về phía cầu Trường Tiền. Trên đường đi là khu công viên yên tĩnh với nhiều loại thảo mộc quý, bạn có thể dừng chân nghỉ ngơi để tận hưởng không khí về đêm thanh bình trước khi băng qua cầu Trường Tiền về lại Nam Sông Hương.

Đi bộ trên cầu Trường Tiền về đêm là một trải nghiệm lý thú cho khách du lịch lẫn người địa phương. Khi qua đến bờ bên kia, bạn quẹo trái để đi vào công viên và hành lang dọc bờ sông. Nơi đây thật lý tưởng để ngồi nhâm nhi với bạn bè hoặc kiếm một số gánh hàng rong như ốc, sắn luộc, bắp nướng,... đối diện với Đại Học Sư Phạm. Thích ngồi hóng gió sông thì có thể ghé nhà hàng nổi Festival. Nếu siêng, bạn có thể đi lên hướng Đập Đá để tìm quán cháo bò đầu đường Nguyễn Công Trứ, còn không bạn quay lại phía Ga Huế để đến với một số quán bên chân cầu Mới hoặc cầu Trường Tiền. Đừng ngại khi cần hỏi các dịch vụ ở xung quanh đường Lê Lợi và nếu mỏi chân quá bạn có thể thuê xe đạp ở khu vực đối diện Khách sạn Hương Giang để trở về nhà. Đạp xe ở Huế vào ban đêm rất thi vị và an toàn, bạn có thể về nhà và sáng hôm sau quay lại để trả xe nhé!
Chúc các bạn có một tour đi bộ ở Huế thật thú vị và đầy cảm xúc!

Kool (hue360.com)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm