A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban Nhà nước về NVNONN và Ủy ban Trung ương MTTQVN phối hợp chặt chẽ trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 22/5/2024, Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQ Việt Nam) và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao (UBNNVNVNONN) được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua và thống nhất một số phương hướng, trọng tâm phối hợp công tác trong thời gian tới.

Trên cơ sở Chương trình phối hợp về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và UBNNVNVNONN, hai bên ghi nhận những kết quả tích cực trong việc phối hợp thực hiện công tác NVNONN giữa hai cơ quan thời gian qua, bao gồm một số nội dung chính như : Công tác tham mưu về chủ trương, chính sách và công tác NVNONN;  Công tác vận động cộng đồng; Công tác hỗ trợ cộng đồng; Công tác thông tin.

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu đạt được trong công tác NVNONN thời gian qua, ông Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi, cập nhật thường xuyên về tình hình cộng đồng NVNONN và các công tác cần phối hợp giữa hai cơ quan, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của kiều bào tới các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước, qua đó, giúp xây dựng, rà soát, góp ý các văn bản chính sách, pháp luật có liên quan đến NVNONN.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thông tin cập nhật về tình hình NVNONN, các hoạt động, sự kiện liên quan đến NVNONN của mỗi cơ quan, công tác tổ chức các đoàn công tác đi làm công tác cộng đồng ở các nước, đồng thời đề xuất một số trọng tâm trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian tới để công tác NVNONN đạt hiệu quả cao.

Về định hướng và kế hoạch hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới,  bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm UBNNVNVNONN nhất trí với những đánh giá, đề xuất, kiến nghị nêu tại hội nghị. Bà Lê Thị Thu Hằng cũng đưa ra những nhóm giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, bao gồm: Công tác nhân sự là kiều bào tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X: thống nhất về việc mở rộng số lượng thành viên là kiều bào, phối hợp xây dựng tiêu chí chọn lựa (về cơ cấu, địa bàn, giới tính, độ tuổi) nhằm đảm bảo các mục tiêu đề ra; Tăng cường triển khai công tác đại đoàn kết: nâng cao hơn nữa vai trò của MTTQ trong công tác vận động các cá nhân tổ chức NVNONN góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, gắn bó, xây dựng quê hương, đất nước; Nghiên cứu, đề xuất tăng sự hiện diện của kiều bào trong các tổ chức đoàn thể khác (như Hội phụ nữ, TW Đoàn, VCCI...); Tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả, đa dạng các hoạt động có tính lan toả trong cộng đồng NVNONN như Xuân Quê hương, Đoàn kiều bào thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DKI, Trại hè Việt Nam…;  Nghiên cứu phối hợp tổ chức thí điểm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở địa bàn sở tại; Phối hợp tổ chức Hội nghị người Việt Nam toàn thế giới lần thứ 4 và Diễn đàn trí thức chuyên gia NVNONN năm 2024 (21-24/8/2024) do UBNNVNVNONN, Bộ Ngoại giao tổ chức.

Các đại biểu cũng thống nhất cần tiếp tục tăng cường phối hợp hiệu quả giữa hai bên ở nhiều cấp, đa dạng về hình thức; công tác thông tin tuyên truyền cần bám sát từng địa bàn, đối tượng cụ thể, đa dạng hoá phương thức tuyên truyền, phát huy kênh truyền thông đa dạng trong và ngoài nước, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NVNONN, phát huy vai trò của 6 triệu kiều bào ta trên toàn thế giới./.

Đức Trung


Tin liên quan

Tin tiêu điểm