A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lần đầu tiên tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu

Ngày 3/11 (giờ địa phương), Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2025 được tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ nhất. Nguồn: BTC

Được sự đồng ý và ủng hộ của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Trung ương Đoàn, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam và các tổ chức Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu, Liên hiệp Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu đã tổ chức đại hội đại biểu với sự tham dự của 10 hội thành viên, đại diện cho hơn 30 nghìn thanh niên, sinh viên Việt Nam và gốc Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại 26 nước châu Âu.

Đại hội vinh dự được ông Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao tham dự phát biểu; ông Nguyễn Hải Minh, Trưởng ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Khách mời còn có Đại sứ Việt Nam tại Czech, Italy và Romania, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp; các lãnh đạo của Trung ương Đoàn, Hội sinh viên Việt Nam, Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, Thành đoàn thành phố Hải Phòng, Thành đoàn thành phố Đà Nẵng, Thành đoàn thành phố Cần Thơ và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu (VINEU).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Trung ương Đoàn và Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, ông Nguyễn Hải Minh, nhấn mạnh Liên hiệp Hội tiếp tục hoạt động tuyên truyền tình yêu nước, truyền thống văn hóa lịch sử con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế; hỗ trợ tìm việc làm, nghiên cứu khoa học, tổ chức các hoạt động hướng về đất nước, tăng cường tinh thần đoàn kết, tổ chức các hoạt động của liên hiệp hội; phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến, tham gia vào công cuộc phát triển đất nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã trình bày 5 tham luận về nhiệm vụ và vai trò của thanh niên, sinh viên trong công tác xây dựng Liên hiệp Hội: Cách thức tổ chức Hội đoàn thanh niên sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, khó khăn và thuận lợi; Mạng lưới hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người Việt, gốc Việt tại châu Âu; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ trong Liên hiệp Hội; Thu hút sự tham gia vào các hoạt động cộng đồng của các thế hệ sau; Kết nối trao đổi khoa học kỹ thuật giữa các nước trong châu Âu .

Thay mặt Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Ngô Trịnh Hà chia sẻ về tình hình thanh niên, sinh viên và người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời và đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển của đất nước, đặc biệt là đội ngũ thanh niên, sinh viên và tri thức.

Ban thường vụ Liên hiệp Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu. Nguồn: BTC

Đại hội thông qua điều lệ Liên hiệp Hội và danh sách nhân sự tham gia Ban chấp hành; hiệp thương bầu 31 thành viên vào Ban chấp hành Liên hiệp Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu.

Chị Nguyễn Thị Diệu Linh, Chủ tịch lâm thời được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2021-2025.

Chủ tịch Liên hiệp Hội cũng đề cử 8 thành viên vào Ban thường vụ Liên Hiệp Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu. Ban thường vụ cũng đã thống nhất đề cử 4 anh, chị giữ chức vụ Phó chủ tịch Liên hiệp Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu gồm: anh Nguyễn Khánh Linh, anh Phạm Sỹ Hiếu, anh Hoàng Đình Toàn, anh Trịnh Hoàng Long.

Đại hội tổ chức thành công và thông qua Nghị quyết của Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2021-2025.

(Theo baoquocte.vn)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm