A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyên gia kiều bào chung sức cùng Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch

Chiều 12/8, Ủy ban Nhà nước về NVNONN phối hợp với Ủy ban về NVNONN TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo trực tuyến chủ đề “Chuyên gia kiều bào chung sức cùng Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch”. Nhiều ý kiến đóng góp hữu ích của các chuyên gia kiều bào đã được đưa ra tại Hội thảo.

Tham dự Hội thảo về phía Ban Tổ chức có: ông Phạm Quang Hiệu - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; ông Nguyễn Văn Dũng - Thành Ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh; ông Dương Anh Đức - Thành Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh; ông Phùng Công Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh; GS.TS.BS Doãn Ngọc Hải - Viện trưởng Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường.

Về phía khách mời gồm có các chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào: Bác sĩ Vũ Ngọc Khuê (kiều bào ở Mỹ) - cựu Bác sĩ Phòng Dịch Tễ Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh; ông Trần Trọng Hùng (kiều bào ở Ba Lan) - Trưởng Ban Hỗ trợ và Phòng chống COVID-19 cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan; ông Trần Ngọc Phúc (kiều bào ở Nhật Bản) - Chủ tịch Metran Japan; Tiến sĩ Nguyễn Đức Thái (kiều bào ở Mỹ) - Co-Founder TransMed-VN; Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Toàn Trung (kiều bào ở Pháp) - Bác sĩ các bệnh viện Paris.

Chương trình do ông Danny Võ Thành Đăng (kiều bào ở Singapore) - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài - đại diện Intercharm Training Hub, làm điều phối.

TRÂN TRỌNG NGHĨA CỬ CAO ĐẸP CỦA ĐỒNG BÀO TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cho biết, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020 và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế xã hội và đời sống người dân, hưởng ứng lời kêu gọi của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều hành động đóng góp cụ thể, thiết thực hướng về đất nước.

 Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu phát biểu khai mạc Hội thảo

Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Nhà nước về NVNONN, cho đến nay, kiều bào đã quyên góp ủng hộ trong nước số tiền khoảng 35 tỷ đồng cho phòng chống dịch COVID-19 và hơn 10,5 tỷ đồng cho Quỹ vaccine cùng nhiều vật tư, thiết bị y tế khác. Một số kiều bào đã chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch, kể cả trực tiếp tham gia vào tuyến đầu chống dịch.

Thời gian gần đây, trước những diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư và sự xuất hiện của biến thể Delta, tình hình dịch bệnh tại nước ta một lần nữa diễn biến vô cùng phức tạp với số ca nhiễm tăng nhanh trên cả nước, trong đó, TP. Hồ Chí Minh là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thứ trưởng mong các bác sỹ người Việt Nam ở nước ngoài sẽ cởi mở, thẳng thắn chia sẻ về kinh nghiệm phòng chống dịch của các nước cũng như có thể nêu sáng kiến, khuyến nghị với trong nước, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh nhằm nâng cao năng lực, khả năng chống chịu của hệ thống y tế trong nước trước những biến thể mới của virus COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh phát biểu cho biết, hiện nay, Thành phố vừa phải đảm bảo chăm lo cho đời sống nhân dân, vừa phải tăng cường điều kiện bảo vệ, đảm bảo phương tiện, cơ sở vật chất, phòng hộ cho đội ngũ tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu vực, các địa bàn trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài. Hội đồng Nhân dân Thành phố đang kêu gọi thêm các nguồn lực và sẽ hỗ trợ tận tay người dân các phần quà thiết yếu, nhất là những công nhân, người lao động ở các khu nhà trọ lương thực, thực phẩm thiết yếu. Thành phố trân trân trọng nghĩa cử cao đẹp của các doanh nghiệp, kiều bào đã cùng chung tay hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19.

NHIỀU Ý KIẾN ĐÓNG GÓP HỮU ÍCH TẠI HỘI THẢO

 Các chuyên gia y tế người Việt Nam ở nước ngoài tham dự Hội thảo

4 tuần cho 4 cốt lõi và 4 mục tiêu

Tại buổi Hội thảo, bác sĩ Vũ Ngọc Khuê - (kiều bào ở Mỹ) đã chia sẻ chiến lược và kế hoạch khống chế dịch COVID-19 “4 tuần cho 4 cốt lõi và 4 mục tiêu”.

Theo bác sĩ Khuê, 3 chiến tuyến chống dịch bao gồm: người dân tại nơi cư trú; lực lượng y tế, bác sĩ, y tá trong bệnh viện, cơ sở y tế hay khu cách ly điều trị bệnh nhân; quân đội, lực lượng vũ trang, dân quân…

Bác sĩ Khuê nhận định, 4 tuần là thời gian đủ để chấm dứt sự lan truyền dịch bệnh, khử trùng và thanh lọc môi trường. 2 tuần đầu là thời gian cần thiết để nhận ra bệnh nhân phát triệu chứng và thực hiện cách ly. 2 tuần tiếp theo để phát hiện các ca ủ bệnh dài và các ca rải rác, để bao trùm dịch lây lan. Những ca nặng cần nhiều thời gian hơn để điều trị và phục hồi trong bệnh viện hay khu cách ly.

Phải đặt cả nước trong trạng thái chống dịch, mỗi địa phương phải ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh sang địa bàn khác. Người dân cần nghiêm túc thực hiện việc giãn cách tại nhà, tạm dừng những hoạt động không cần thiết để tránh làm lây lan dịch bệnh.

Huy động toàn bộ hệ thống kinh tế, chính trị, xã hội để hỗ trợ cho người dân trong cuộc chiến chống Covid-19. Đội ngũ y tế phải được trang bị đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị cùng với môi trường an toàn cho cả bệnh nhân và nhân viên y tế.

4 mục tiêu đặt ra là: Điều trị bệnh nhân tích cực, giảm thiểu tử vong càng thấp càng tốt. Ngăn chặn và chấm dứt lây lan, kéo đường biểu diễn xuống dần và đi tới bằng không. Khử trùng và thanh lọc môi trường để nhân dân sống an toàn và đề phòng tái phát. Mở lại tất cả các hoạt động và kinh doanh khi hội đủ các yêu cầu hết dịch.

Cẩm nang và 3 phao hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19

Ông Trần Trọng Hùng - Phó Chủ tịch Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan – mang đến buổi Hội thảo những chia sẻ về “Cẩm nang và 3 phao hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19”. 

Trong quá trình tham gia hỗ trợ cộng đồng trong phòng chống COVID-19, ông Hùng đã cùng Ban Hỗ trợ và Phòng Chống COVID-19 hình thành tại Ba Lan xây dựng Cẩm nang phòng chống COVID-19 dành cho các thành viên của Ban làm cơ sở để đưa thông tin đầy đủ, hỗ trợ bà con trong cộng đồng. Ban cũng hình thành thông điệp 3 phao cứu trợ nhằm chuyển tải tới người bệnh tầm quan trọng của các quyết định cá nhân tới quá trình cứu chữa bệnh ở mỗi gia đình. Đó là:

Phòng triệt để: Rửa tay; Nước diệt khuẩn; Giữ khoảng cách; Đeo khẩu trang; Hạn chế gặp gỡ, hội họp, ăn uống.

Chống ngay lập tức: xác định nhiễm Covid-19 khi có các biểu hiện: sốt, ho, khó thở, đau họng, đau đầu. Liên hệ với bác sỹ Ban Hỗ trợ và Phòng Chống Covid-19; Làm xét nghiệm Sars-Cov-2; cài ứng dụng Pulso Care Doctor trong khuôn khổ chương trình chăm sóc bệnh nhân tại nhà của Chính phủ Ba Lan dành cho người bệnh trên 55 tuổi; Tập thở - Yoga hỗ trợ phổi, thông đường hô hấp. Thông gió phòng thường xuyên để bảo đảm chất lượng không khí. Giai đoạn này hãy tận dụng cơ hội để chiến thắng CoVy khi nó vẫn còn yếu. Biến đổi bệnh có thể rất nhanh.

Cấp cứu kịp thời: Gọi cấp cứu để được nhập viện khi bắt đầu khó thở (oxy <91) hay nhịp tim quá cao hoặc thấp hoặc cảm giác đuối sức. Hãy để bác sĩ giúp bạn hữu hiệu hơn khi phổi mới bị tổn thương. Khác với đầu dịch, các nhân viên y tế hiện đã được tiêm chủng, họ sẽ chăm sóc bạn tốt hơn. Huyết tương người khỏi bệnh, thuốc hỗ trợ kháng Sars-Cov-2 là những thứ chỉ có trong bệnh viện. Bác sĩ sẽ có thể làm xét nghiệm, chụp phổi v.v... Tất cả mọi người dù đóng bảo hiểm hay không, đều được chữa Covid-19 miễn phí.

Chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh nhằm giảm thiểu thương vong trong cộng đồng, ông Hùng cho rằng, cần xây dựng và hoàn thiện các đường dây nóng hoặc các phương tiện trò chuyện để hướng dẫn người dân xử lý tình huống tại nhà. Bên cạnh đó, mỗi gia đình cũng cần trang bị cho mình những trang thiết bị cần thiết như: các loại thuốc cơ bản, oxymeter, nhiệt kế, máy đo huyết áp. Nhờ những công cụ đơn giản này, người trực đường dây nóng có thể dễ dàng hỗ trợ người bệnh. Thực tế, tại Ba Lan nhờ công cụ đơn giản như facebook cho business, Ban đã hỗ trợ rất nhiều bà con thoát hiểm kịp thời.

 Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tham dự Hội thảo

Kinh nghiệm xét nghiệm COVID- 19 diện rộng và đề xuất cải tiến - PCR siêu nhạy

Tiến sĩ Nguyễn Đức Thái (kiều bào ở Mỹ) - Co-Founder TransMed-VN, chia sẻ với các đại biểu về “Kinh nghiệm xét nghiệm COVID- 19 diện rộng và đề xuất cải tiến - PCR siêu nhạy". 

Ông cho biết hiện nay, trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam đã và đang sử dụng 3 kỹ thuật chính, đó là: Xét nghiệm kháng thể (thường được biết là xét nghiệm huyết thanh) để biết số lây nhiễm trong cộng đồng; Xét nghiệm nhanh kháng nguyên tiện lợi dùng tại chỗ; Xét nghiệm PCR chính xác hơn cần phòng thí nghiệm. Cả 3 phương pháp này đã được TP. Hồ Chí Minh kết hợp truy vết, cách ly, với những kết quả rất tốt ở 3 đợt dịch trước, nhưng vấn đề của đợt dịch thứ 4 là chủng Delta lan truyền rất nhanh với chỉ số R=8 (mỗi người nhiễm bệnh trung bình có thể truyền bệnh cho 8 người, so với R=3 chủng Anh, Wuhan). Kết hoạch xét nghiệm 5 triệu dân số không thể thực hiện với tổ chức và kỹ thuật của 3 loại xét nghiệm trên.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Thái giới thiệu giải pháp PCR siêu nhạy của Tiến sĩ, Bác sĩ Hồ Hữu Thọ, Học viện Quân y Hà Nội. Giải pháp này với độ nhạy cao hơn PCR thường; giúp tìm được các biến chủng đột biến. Phương pháp này có thể làm gộp 100 mẫu vẫn chính xác, rất phù hợp với xét nghiệm diện rộng hay xét nghiệm toàn Thành phố. Hiện nay đã lập xong phòng xét nghiệm công suất cao có thể xét ngiệm 10.000 mẫu/ ngày hoặc 100.000 mẫu ngày khi nhu cầu cần thiết.

Chiến lược tổng quát về sử dụng máy thở cho bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam

Theo ông Trần Ngọc Phúc - Chủ tịch Metran Japan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, nên mua máy thở mà đại đa số bác sỹ tuyến tỉnh, huyện và bệnh viện dã chiến có thể dùng một cách an toàn cho bệnh nhân. Nên chọn máy thở có giá thành thấp để có thể mua được nhiều máy đáp ứng nhu cầu số lượng bệnh nhân ngày càng tăng như hiện nay. Bên cạnh đó, cần tăng thêm số lượng máy CPAP, máy tạo Oxy , máy đo Oxy bão hoà để đáp ứng cho bệnh nhân đang cách ly tại nhà nhằm giảm bớt số bệnh nhân phải di chuyển đến bệnh viện Trung ương.

Chia sẻ chiến lược cách ly, theo ông Phúc cần phải giáo dục cơ quan liên hệ và người trong gia đình của người bị cách ly tại gia đình kiến thức căn bản về lây nhiễm chéo. Cần có ngay những hướng dẫn và hệ thống giám sát qua mạng cho những người có tình trạng không ổn định, kết nối với hệ thống đón nhận bệnh nhân cho kịp thời. Bên cạnh đó, thiết lập nhóm y tế di động để chẩn đoán và săn sóc bệnh nhân cách ly.

Kinh nghiệm chống dịch tại Paris và kiến nghị với TP.Hồ Chí Minh

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Toàn Trung - bác sĩ các bệnh viện Paris - nhận định phải tập trung xây dựng ngay tất cả các phương án với tình hình xấu nhất đặc biệt nguy hiểm khi tỷ lệ mắc bệnh vượt quá khả năng chăm sóc của hệ thống. Vì vậy, cần tổ chức lực lượng y tế theo phương pháp phân thành 3 nhóm. Các nhóm này sẽ lần lượt thay thế nhau để có thời gian nghỉ ngơi, tranh quá tải cho hệ thống y tế. Huấn luyện và đào tạo cấp tốc hệ thống này theo hình thức 3 đội: đội 1 làm việc thì đội 2 nghỉ ngơi, đội 3 là lực lượng dự bị sẽ được đưa vào những vùng khó khăn nhất.

Tuyệt đối tuân thủ việc xét nghiệm loại trừ theo cơ chế ai có xét nghiệm âm tính thì được cấp mã số riêng để loại trừ. Cho phép giảm giãn cách với những ai đã được tiêm vaccine và những ai có xét nghiệm âm tính dưới 5 ngày để những người này có thể được di chuyển nếu công việc thật sự cần thiết.

Cách ly toàn bộ khu công nghiệp để có thể đảm bảo sản xuất, các ngành khác làm việc trực tuyến 100%.

Về vaccine, cần tập trung toàn bộ cho TP. Hồ Chí Minh, cần đào tạo gấp lực lượng tiêm vaccine để có thể triển khai tiêm trên diện rộng với tốc độ nhanh nhất có thể.

Chỉ cần giãn cách tuyệt đối và làm đúng thì hạn chế rất nhiều thiệt hại về kinh tế. Trong thời gian giãn cách, ta tập trung tiêm vaccine và làm xét nghiệm hết cho người dân bằng test nhanh thì hoàn toàn có thể không chế được dịch ở Thành phố.

***

Sau khi nghe những trình bày, chia sẻ của các chuyên gia y tế kiều bào, trong phần trao đổi thảo luận, các khách mời bằng chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn đã có những chia sẻ chi tiết hơn trong việc tìm ra các giải pháp, đề xuất mang tính thiết thực, cấp bách để áp dụng đối với TP. Hồ Chí Minh, như: giải pháp của ngành y tế và chính quyền Hoa Kỳ trong công tác chống dịch qua từng giai đoạn; ưu và nhược điểm của chiến lược xử lý khủng hoảng y tế ở Hoa Kỳ trong bối cảnh quá tải của hệ thống y tế do dịch Covid-19; việc áp dụng PCR siêu nhạy đối với tình hình thực tế tại Thành phố sẽ triển khai như thế nào; những vấn đề cần quan tâm trong công tác triển khai xét nghiệm diện rộng; đưa ra các khuyến cáo đối với người dân trong việc trang bị máy thở, một nhu cầu cần thiết trong tình hình dịch bệnh căng thẳng như hiện nay, giới thiệu các phác đồ điều trị tại các quốc gia… Bên cạnh đó, trên cơ sở tình hình thực tế chống dịch của các quốc gia, các khách mời đã có những nhận định, tư vấn để áp dụng đối với tình hình dịch bệnh tại Thành phố trong giai đoạn hiện nay.

 Ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh phát biểu kết luận và bế mạc Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh trân trọng ghi nhận và biết ơn những tình cảm quý báu, tấm lòng của đồng bào trong và ngoài nước đã chung sức hỗ trợ trang thiết bị y tế, chuyển các nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con gặp khó khăn, lực lượng tuyến đầu tại các nơi bị phong tỏa, cách ly, hiến kế các giải pháp để phòng chống dịch tại Thành phố.

Lãnh đạo Thành phố cũng rất mong các chuyên gia bác sĩ người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh trong việc triển khai ứng dụng các kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 thành công ở các nước, các kênh thông tin điều phối, hỗ trợ cung cấp, mua vaccine, trang thiết bị vật tư y tế thiết yếu trong phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho người dân và ổn định phát triển kinh tế.

TP. Hồ Chí Minh luôn trân trọng và nghiêm túc tiếp thu những đóng góp của kiều bào ta ở khắp nơi trên toàn thế giới cả về trí lực, vật lực, đặc biệt là kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn ứng phó với đại dịch COVID-19 của các nước./.

Hương Nhiên


Tin liên quan

Tin tiêu điểm