A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TLSQ VN tại Frankfurt/Main tổ chức đón Tết Quý Mão 2023

Tối 15.01.2023, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main đã tổ chức đón Tết Quý Mão 2023, trong không khí rộn ràng, đầm ấm tình quê hương.

Ông Lê Quang Long - Tổng Lãnh sự, phát biểu khai mạc chương trình

Sự kiện có sự tham gia của đại diện Bang Hessen, đại diện các Hội đoàn người Việt và đông đảo bà con cộng đồng người Việt gần xa cũng đến chung vui trước thềm năm mới.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Lê Quang Long - Tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự Quán Việt Nam tại Frankfurt/Main đã gửi lời chúc Tết tới toàn thể bà con cộng đồng. Đồng thời ông nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược của Việt Nam và CHLB Đức đã có những bước phát triển vượt bậc, thể hiện trên tất cả mọi mặt kinh tế, thương mại, chính trị, quốc phòng - an ninh, lao động, giáo dục và hợp tác phát triển. Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối EU, chiếm 20% giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU.

Đức hiện có hơn 300 doanh nghiệp với 422 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt 2.31 tỷ đô la. Chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng Liên bang Đức Olaf Scholz đến Việt Nam vào tháng 11 năm 2022 là một cột mốc hết sức quan trọng trong quan hệ hợp tác gắn bó giữa quan hệ hai nước.

Tổng Lãnh sự Lê Quang Long cũng khẳng định, nền tảng lâu bền cho mối quan hệ Việt-Đức chính là cộng đồng người Việt nói tiếng Đức tại Việt Nam và đông đảo đồng người Việt tại Đức. Cộng đồng người Việt tại Đức hiện đứng trong top 10 cộng đồng người Việt lớn nhất ở nước ngoài.​

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của Đoàn nghệ thuật nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen từ rong nước sang phục vụ bà con

Đặc biệt chương trình Tết Quý Mão có sự góp mặt của đoàn nghệ thuật nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen từ thành phố Hồ Chí Minh sang biểu diễn phục vụ bà con với nhiều tiết mục đặc sắc như: những làn điệu múa, biểu diễn xiếc và nhiều bài hát ca ngợi mùa Xuân, đất nước, con người Việt Nam.

Ngoài ra, những vị khách mời đến tham dự chương trình còn được thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam như: bánh chưng, giò chả và nhiều loại bánh trái truyền thống của quê nhà phục vụ bà con.

Chương trình đón Xuân Quý Mão 2023 đã khép lại trong không khí hân hoan, tràn đầy cảm xúc và trọn vẹn của bà con cộng đồng người Việt sống xa quê, sau nhiều năm hạn chế tổ chức các sự kiện do đại dịch Covid-19.

Mai An/ tapchihuongviet.eu


Tin liên quan

Tin tiêu điểm