A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tết cộng đồng ấm áp của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh cùng bà con người Việt

Tối 10/2, trong không khí của Xuân Nhâm Dần, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) tổ chức chương trình chào đón Tết cổ truyền dân tộc cùng đại diện bà con người Việt tại Nam Ninh.

Đại diện bà con người Việt tại Nam Ninh cùng Tổng Lãnh sự quán đón Tết cổ truyền vào tối 10/2.

Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Đỗ Nam Trung cùng tập thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và gia đình vui mừng đón tiếp đại diện bà con kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Nam Ninh đến tham dự chương trình.

Tổng Lãnh sự khẳng định, Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, coi trọng công tác cộng đồng, hỗ trợ bà con tại Nam Ninh nói riêng và Quảng Tây nói chung ổn định cuộc sống và phát triển tại địa bàn.

Chia sẻ những khó khăn, vất vả của bà con, doanh nghiệp khi dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp năm vừa qua, Tổng Lãnh sự khẳng định, Việt Nam và Quảng Tây núi liền núi, sông liền sông; là điển hình cho các nhân tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để phát triển giao lưu nhân dân, văn hóa giữa hai nước.

Đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực làm việc của cộng đồng người Việt tại Nam Ninh, ông Đỗ Nam Trung bày tỏ tin tưởng bà con sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động hòa nhập với sở tại, tích cực hưởng ứng đồng hành cùng Tổng Lãnh sự quán làm cầu nối thiết thực thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Quảng Tây, góp phần tạo dựng cơ sở dân ý vững chắc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Buổi gặp mặt diễn ra trang trọng, đầm ấm, thân mật, là dịp để bà con kiều bào xa xứ cùng chia sẻ kỷ niệm, tình cảm hướng về quê hương, đất nước.

Tổng Lãnh sự cũng trực tiếp thông tin, hướng dẫn cách giải quyết một số vướng mắc trong thủ tục, giấy tờ cư trú và làm ăn, kinh doanh của bà con kiều bào, khẳng định Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để bà con Việt Nam ở sở tại được tiếp tục sinh sống, học tập, làm việc, phát triển, nâng cao vị thế của người Việt Nam tại Quảng Tây.

Quảng Tây là một trong những địa phương có số lượng bà con và lưu học sinh Việt Nam lớn nhất của Trung Quốc, với hơn 40.000 cô dâu, chú rể và 3.400 lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại các trường đại học tại Quảng Tây.

Việc bảo hộ công dân và tăng cường vị thế của người Việt Nam tại Quảng Tây là một trong những trọng tâm công tác của Tổng Lãnh sự quán trong quá trình thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Quảng Tây.

Thông qua các hội, nhóm người Việt Nam ở Quảng Tây, những năm gần đây, Tổng Lãnh sự quán đã làm tốt công tác cộng đồng và bảo hộ công dân, từng bước hỗ trợ bà con củng cố địa vị pháp lý, có cuộc sống ổn định, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại.

(Theo baoquocte.vn)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm