A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lào: Tết Cộng đồng đầm ấm và thắm tình hữu nghị tại Pakse

Tổng lãnh sự Nguyễn Văn Trung đã gửi lời chúc mừng năm mới Quý Mão 2023 đến các vị đại biểu, khách quý và bà con, kiều bào tại 4 tỉnh Nam Lào đồng thời điểm lại những kết quả nổi bật năm 2022.

Văn nghệ chào mừng tết Cộng đồng 2023 tại Pakse. Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN

Tối 10/1, trong không khí đầm ấm và thắm tình hữu nghị, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse tỉnh Champasak (Nam Lào) đã tổ chức chương trình "Tết Cộng đồng 2023."

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành của 4 tỉnh Nam Lào; đại diện Hội doanh nghiệp Việt Nam và đại diện Hội người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào cùng hơn 500 bà con, kiều bào đang sinh sống làm ăn tại 4 tỉnh Nam Lào và tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan).

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Nguyễn Văn Trung đã gửi lời chúc mừng năm mới Quý Mão 2023 đến các vị đại biểu, khách quý và bà con, kiều bào tại 4 tỉnh Nam Lào đồng thời điểm lại những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm 2022.

Trong bối cảnh đất nước đang trong quá trình phục hồi sau 2 năm chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19; tình hình chính trị thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp; vấn đề gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, giá xăng dầu và các mặt hàng nguyên liệu đầu vào tăng cao, rủi ro an ninh năng lượng, cùng với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đất nước đã thực hiện đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kế hoạch. Tăng trưởng GDP của cả nước đạt 8,1%; thu ngân sách nhà nước tăng 20% so với năm 2021.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12,5%, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được giải ngân đạt 22 tỷ USD; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 740 tỷ USD; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được củng cố, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Tổng lãnh sự Nguyễn Văn Trung đã điểm lại những kết quả nổi bật Tổng lãnh sự quán cùng các cơ quan, tổ chức bên cạnh cơ quan đại diện và chính quyền các tỉnh Nam Lào đã phối hợp triển khai trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022; bày tỏ tin tưởng trong năm 2023, cộng đồng người Việt và các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn 4 tỉnh Nam Lào tiếp tục truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp thiết thực hơn, hiệu quả hơn vào việc phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương sở tại, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt-Lào, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

 

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse trao Giấy khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cộng đồng.  Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN

Về phía Lào ông Somboun Huangvongsa, Phó Tỉnh trưởng, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Nam tỉnh Champasak đã đại diện 4 tỉnh Nam Lào gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, chúc cộng đồng người Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại các tỉnh Nam Lào gặt hái được nhiều thành công. Chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nhân dịp này, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã trao giấy khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào năm 2022.

Tại sự kiện, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã tổ chức tiệc chiêu đãi các đại biểu khách mời những món ăn đậm đà bản sắc dân tộc và chương trình nghệ thuật đặc sắc chuẩn bị công phu do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn thể hiện./.

Phạm Kiên-Bá Thành / TTXVN/Vietnam+


Tin liên quan

Tin tiêu điểm