A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sự thật về tảng băng trôi thoắt ẩn, thoắt hiện ven biển Canada

Nhiếp ảnh gia Canada ngạc nhiên khi phát hiện cấu trúc như tảng băng trôi xuất hiện ở đường chân trời ngoài khơi đảo Vancouver.

"Tảng băng trôi" xuất hiện ở đường chân trời. (Ảnh: Guardian)

Theo Simone Engels, khi đi dạo ở công viên trên đảo Vancouver vào buổi chiều, cô bất ngờ thấy thứ gì đó như tảng băng trôi ở đường chân trời và nhanh chóng dùng máy ảnh ghi lại vật thể "lạ".

Engels ban đầu cho rằng nó là tảng băng trôi, nhưng sớm nhận ra không phải, bởi nếu có thông tin này chắc chắn đã xuất hiện trên đầy mặt báo.

“Cấu trúc đó trông thật kỳ lạ và gần như tôi tin là nó thực sự là một tảng băng trôi”, Engels cho hay.

Engels cho biết cô quan sát cấu trúc này khoảng nửa giờ trước khi nó biến mất khỏi tầm nhìn.

Nữ nhiếp ảnh gia sau đó chia sẻ bức ảnh trên mạng và nhận được nhiều bình luận.

Nhiều người tin rằng tảng băng trôi này thực chất là hệ quả của hiện tượng ảo ảnh (superior mirage).

Nguyên nhân gây ra ảo ảnh được cho là do sự chênh lệch nhiệt độ giữa các tầng khí quyển (gọi là nghịch nhiệt). Lớp không khí gần mặt đất tương đối lạnh trong khi các tầng khí quyển bên trên ấm hơn. Khi chiếu qua ranh giới giữa hai lớp khí quyển có nhiệt độ khác nhau dẫn tới mật độ không khí khác nhau, ánh sáng sẽ bị bẻ cong và không truyền đi theo đường thẳng nữa.

Trong trường hợp của Engels, tảng băng trôi thực chất là các đỉnh núi phủ đầy tuyết của dãy núi Cheam ở British Columbia - nơi cách điểm cô đứng khoảng 200 km.

Theo Diệu Hoa (VTC)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu