Biết tuổi mình
Giỏi lên một bậc là biết tuổi Dần, hỏi can gì , Mậu Dần hay Canh Dần cũng không trả lời được. Nay ta thử ôn lại ABC của bản sắc dân tộc: chuyện tuổi.
![]() |
Ở đây xin nhắc lại rằng ta có 12 tên cho 12 con thú tượng trưng cho tuổi:
Tý: con chuột
Sửu: con trâu
Dần: con cọp hay con hổ
Mão: con mèo
Thìn: con rồng
Tỵ: con rắn
Ngọ: con ngựa
Mùi: con dê
Thân: con khỉ
Dậu: con gà
Tuất: con chó
Hợi: con lợn.
Danh sách này phải học thuộc lòng thôi. Chữ Hán gọi là 12 Chi. 12 Chi lại phải ráp với 10 Can: Giáp/ Ất/ Bính/ Đinh/ Mậu/ Kỷ/ Canh/ Tân/ Nhâm/ Quý.
Lại phải học thuộc lòng.
Bài báo này bày cho một trò giải trí: tính ra can chi tuổi mình. Ví dụ: Anh sinh năm 1962. Lấy 1962 chia cho 12, số thừa cộng 9 ra chi. 1962 chia cho 12, số thừa là 6. Cộng 6 với 9 ra 15, trừ cho 12 khi con số quá 12, còn 3. Chi số 3 là Dần: con hổ. Lấy số cuối cùng của năm là 2 trừ 3, tức 12 trừ 3 còn 9, can thứ 9 là Nhâm. 1962 can là Nhâm. Can chi tuổi của anh là Nhâm Dần.
Các tuổi khác cũng tính như thế. Thử xem có gì, khen, chê phản đối, xin liên hệ
Châu Kim Quới (từ Băng Cốc)