A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khơi thông nguồn lực kiều bào!

Hiện có hơn 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống và định cư tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, rất nhiều bà con kiều bào mong muốn về đầu tư tại Việt Nam.

Khơi thông nguồn lực kiều bào!
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà kiều bảo tham dự chương trình Xuân Quê hương diễn ra từ 6-9/2.2026. Ảnh: Thành Long

Ngày 10/6/2026, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 198-QĐ/TW về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng ban. Quyết định được ban hành trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp liên quan đến an ninh kinh tế, an ninh năng lượng cũng như các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong giai đoạn này tập trung vào việc hoàn thiện chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục khẳng định bà con kiều bào là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu "khơi thông nguồn lực", chuyển từ tư duy quản lý sang hậu kiểm nhằm giải phóng sức sản xuất, đồng thời lấy việc kết nối đội ngũ trí thức, doanh nhân kiều bào làm động lực phát triển đất nước. Bên cạnh đó, ngày 10/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh yêu cầu thu hút và trọng dụng nhân tài tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương.

Như chúng ta đã biết, đối với bất kỳ quốc gia nào muốn phát triển, điều kiện tiên quyết là doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh cần được Chính phủ và Nhà nước ban hành các chính sách phù hợp làm bệ đỡ cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đồng thời xây dựng hệ thống pháp luật minh bạch, đồng bộ để doanh nghiệp có cơ sở thực hiện đúng, trúng và hiệu quả.

Trong thời gian dài vừa qua, chúng ta vẫn còn nhiều chính sách, quy định chồng chéo gây khó khăn cho doanh nghiệp, doanh nhân, làm hạn chế sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Đầu nhiệm kỳ mới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành rà soát, cắt giảm ngay các điều kiện kinh doanh chồng chéo và những rào cản không cần thiết.

Hơn thế nữa, các quy định, nghị định và điều khoản pháp luật đang cản trở sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân nói chung cũng cần được xem xét sửa đổi hoặc bãi bỏ nếu Việt Nam muốn đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Doanh nghiệp, doanh nhân dân tộc là một khái niệm có nội hàm rộng, bao trùm cả cộng đồng doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp, doanh nhân kiều bào trở về đầu tư, phát triển tại Việt Nam.

Theo Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị, người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Vì vậy, các doanh nghiệp, doanh nhân kiều bào mặc nhiên là một bộ phận của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc.

Tuy nhiên, để trở thành doanh nghiệp, doanh nhân dân tộc đúng nghĩa, không chỉ cần đóng góp cho tăng trưởng kinh tế mà còn phải gánh vác trách nhiệm xã hội, tạo việc làm cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều quan trọng hơn cả là phải có tinh thần dân tộc, văn hóa kinh doanh lành mạnh, đồng thời dám tiên phong trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Để tháo gỡ những vướng mắc đã và đang tồn tại, tạo điều kiện để bà con kiều bào trở về Việt Nam, chúng ta cần thuận lợi hóa việc cấp thị thực nhập cảnh dài hạn, nhiều lần; tạo điều kiện thông thoáng để bà con được mua nhà, mua căn hộ như người Việt Nam trong nước; đồng thời được tiếp cận các nguồn lực, tài nguyên và cơ hội phát triển như người dân trong nước.

Muốn thu hút bà con kiều bào về Việt Nam đầu tư, đóng góp cho sự phát triển đất nước, cần có sự "thực tâm, thực lòng" từ Trung ương đến địa phương. Những rào cản phát sinh từ các cấp cơ sở và địa phương cần được sớm loại bỏ.

Đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học trở về Việt Nam làm việc, cần tạo điều kiện để họ có quyền lựa chọn, phát huy sáng kiến, làm chủ công việc của mình, không bị áp đặt hay đối mặt với sự cạnh tranh thiếu lành mạnh. Đồng thời, cần có cơ chế đãi ngộ tương xứng với năng lực và trình độ chuyên môn, tiệm cận với điều kiện làm việc của họ tại nước sở tại. Có như vậy, chúng ta mới có thể tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của đất nước.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cần tiếp tục rà soát, lựa chọn và bổ sung thêm những cá nhân tiêu biểu ở nước ngoài tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm lan tỏa những chủ trương, chính sách tốt đẹp mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đang triển khai; đồng thời thể hiện tinh thần cầu thị, quyết tâm đưa đất nước phát triển thành công trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Việc lựa chọn 17 đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thể hiện sâu sắc, thực chất sự quan tâm và coi trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Khơi thông nguồn lực kiều bào!
Ông Nguyễn Hoài Bắc phát biểu tại chương trình Xuân Quê hương năm 2023.  Ảnh: Minh Quân
 

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua đã và đang làm tốt công tác đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời thực hiện nhất quán chủ trương xem cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Điều này cũng cho thấy sự tin tưởng và kỳ vọng lớn lao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong nước đối với vai trò, vị thế cũng như khả năng đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với quê hương, nguồn cội. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, doanh nhân kiều bào trở về Việt Nam đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân dân tộc vững mạnh.

Nguyễn Hoài Bắc (kiều bào Canada)
Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam-Canada, Chủ tịch Đại Sơn Group.

(Nguồn: baoquocte.vn)


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu