A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trò chuyện với nhà tạo mẫu tóc Việt kiều ở Berlin

Trời Berlin đầu Đông đang lạnh dần, nhưng chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ thật ấm cúng với nhà tạo mẫu tóc Việt kiều Hoàng Linh tại salon của anh trong Đồng Xuân Certer, Berlin. Mặc dù rất bận rộn với công việc nhưng Hoàng Linh vẫn dành thời gian trao đổi với chúng tôi rất thoải mái và tự nhiên.

Thế Sáng (TS): Chào nghệ sĩ (cắt tóc) Hoàng Linh.

Hoàng Linh (HL): Chào anh, cảm ơn anh đã động viên, nhưng anh dùng từ cũ quá rồi (cười). Bây giờ người ta gọi là nhà tạo mẫu tóc anh ạ.

TS: Thế à? Cảm ơn HL đã cho mình một khái niệm mới. Như vậy mình hiểu rằng nghề tóc là cũng là một nghề sáng tạo nghệ thuật đúng không?

HL: Đúng thế anh à! Tạo mẫu tóc hiện nay đang là trào lưu của thế giới. Đã không ít những nhà design tóc thành công nhờ sự sáng tạo nghệ thuật.

TS: Anh biết em từ năm 2002, khi em được giải Nhất đơn ca nam “Giọng ca Vàng Berlin” tại trung tâm Việt Nam Kultur. Từ đó đến nay HL có tham gia chương trình văn nghệ nào khác nữa không?

HL: Thú thật em rất bận rộn với công việc tạo mẫu tóc, cho nên em đã tạm để niềm đam mê thứ hai sang một bên, đợi chờ thời cơ… (cười)

TS: Thương hiệu "Hoàng Linh – Nâng niu sợi tóc Việt" đã trở nên quen thuộc với cộng đồng Việt Nam tại Berlin nói riêng và Châu Âu nói chung. HL có thể chia sẻ sự thành công của mình được không?

HL: (Cười) Em đến với nghề tóc rất tự nhiên. Một lần vì tiếc tiền của mẹ nên em đã thử cắt tóc cho cậu em ruột và qua đó nhận ra mình có năng khiếu với nghề tóc. Từ đó em quyết định theo nghề tóc và mở một tiệm nhỏ tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Mặc dù rất đông khách nhưng nghề tóc thời đó vẫn chưa phát triển, nên em đành chuyển sang nghề xây dựng cầu đường. Năm 2001 em mới quay lại với nghề tóc khi đang ở Đức.

TS: Nói như HL thì anh hiểu sự thành công đến với em như có một duyên trời định. Nhưng các cụ có câu “Không thầy đố mày làm nên”. Câu này có lẽ không đúng đối với HL?

HL: Con đường đến với thành công bao giờ cũng khó khăn và vất vả. Những kỹ năng mà em có bây giờ chủ yếu là do mình tự rèn luyện. Tuy không theo học một trường lớp chính quy nào nhưng em lại được trao dồi kiến thức về tóc với những người bạn có thể nói rất thành công trong nghề làm đẹp này, như nhà tạo mẫu tóc Khánh Vĩnh Hoàng (Quận 1,Thành phố HCM)... Em cũng thường tham gia các cuộc hội thảo về tóc quốc tế  được tổ chức tại Việt Nam cũng như Châu Âu.


 
Nhà tạo mẫu tóc Hoàng Linh (bên phải) đang trò chuyện với tác giả


TS
: Cả gia đình anh và rất nhiều bạn bè của anh đều là khách “ruột” của HL. HL có thể cho độc giả biết vì sao lại có thương hiệu "Hoàng Linh – Nâng niu sợi tóc Việt"?

HL: Theo suy nghĩ của em thì tất cả các nghề tự kinh doanh, đặc biệt là nghề tạo mẫu, nếu mình không dồn hết tâm huyết cho nghề nghiệp thì sự thành công sẽ rất mong manh. Thấm nhuần điều đó mà thương hiệu “Hoàng Linh - Nâng niu sợi tóc Việt” ra đời, để luôn nhắc nhở chính bản thân mình và những người thợ của HL phải biết quý trọng những sợi tóc của khách hàng.

TS: Ngày 30-4 vừa qua HL đã tổ chức một đại nhạc hội "Mùa Hè Rực Rỡ” rất thành công, để lại nhiều ấn tượng đẹp cho cộng đồng. Cổ nhân có nói “Nhất nghệ tinh – Nhất thân vinh”. Anh thấy em lại có cả hai. Hôm nay anh muốn trao đổi ý kiến với em vì anh thấy quảng bá Liveshow “GIÁNG SINH DREAMS” rất hoành tráng. Tại sao em lại có ý tưởng pha trộn giữa Tiếng Việt và Tiếng Anh?

HL: Em muốn chương trình của mình luôn mới lạ và thú vị. "GIÁNG SINH DREAMS” muốn mang đến cho khán giả yêu nhạc một giấc mơ hạnh phúc, an lành cho đêm Giáng Sinh.

TS: Anh thấy liveshow “GIÁNG SINH DREAMS” quảng bá rất quy mô và chuyên nghiệp. HL có thể bật mí cho khán giả yêu nhạc được biết chương trình lần này có gì mới lạ và khác biệt với những lần trước không?

HL: Đúng ra điều này ban tổ chức cũng không muốn tiết lộ sớm đâu, nhưng anh đã hỏi thì em xin bật mí: Liveshow "GIÁNG SINH DREAMS” sẽ đem đến cho bạn yêu nhạc khắp nơi những điều mới lạ nhất. Ví dụ như sân khấu, ánh sáng và âm thanh được dàn dựng bởi người Đức, chuyên nghiệp và rất hiện đại. Có thể nói đây là một sân khấu của thời đại kỹ thuật mới với hiệu ứng âm thanh và ánh sáng huyền ảo...

TS: Đó là về sân khấu, còn những ca sỹ tham gia chương trình thì có gì mới lạ và đặc biệt?

HL: Như anh đã biết ngoài những ca sỹ nổi tiếng như Phan Đình Tùng, Minh Tuyết… Chương trình lần này rất vinh dự vì có sự tham gia của Hoa Hậu KIỀU KHANH và sự ủng hộ của những doanh nhân thành đạt tại CHLB Đức.

TS: Trong Salon của em có treo hai tấm hình rất lớn của HL và Đàm Vĩnh Hưng. Em có thể cho biết kỷ niệm về tấm hình này?

HL: Đây là một kỷ niệm rất vui của năm 2008. Đàm Vĩnh Hưng khi ấy đang lưu diễn tại Châu Âu. Em cũng không biết anh ấy được ai giới thiệu mà lại quyết định đến salon của em để cắt tóc. Điều đó làm em ngạc nhiên và cũng rất vui vì anh Hưng đã từng là nhà tạo mẫu tóc và rất... khó tính (cười).


 
Nhà tạo mẫu tóc Hoàng Linh đang làm đẹp cho Đàm Vĩnh Hưng


TS
: Đàm Vĩnh Hưng có hài lòng với mẫu tóc mà HL đã tạo cho không?

HL: Anh ấy rất hài lòng.

TS: Anh được biết ĐVH trước đây cũng làm nghề cắt tóc. Có thể nói HL và ĐVH có nhiều điểm tương đồng. Có khi nào HL nghĩ mình sẽ có một ngày như ĐVH không?

HL: Ước mơ của em là được làm đẹp cho mọi người và thương hiệu “HOÀNG LINH - Nâng niu sợi tóc Việt” được cộng đồng đón nhận nhiều hơn và ủng hộ nhiệt tình để HL tổ chức những chương trình đại nhạc hội tiếp theo được tốt hơn.

TS: Nhiều người nói salon Hoàng Linh là salon nghệ sỹ. Tại sao lại có danh hiệu này?

HL: Em nghĩ đây cũng là một cơ duyên. Ngày xưa khi em chưa làm nhà tổ chức ca nhạc cũng đã có rất nhiều nghệ sỹ đến tham quan và làm tóc với HL như: Hoài Linh, Quang Lê, Minh Tuyết…

TS: Có nhiều nghệ sĩ như thế đến salon Hoàng Linh, vậy tại sao em lại chỉ treo có hai tấm hình lớn của HL và Mr.Đàm?

HL: (Cười…). Em nghĩ nếu treo nhiều quá người ta lại bảo mình khoe khoang. Em chỉ treo hai tấm hình em chụp chung với anh Hưng để lấy lộc, vì anh Hưng cũng đã từng làm nghề tóc và đam mê ca nhạc như HL.

TS: HL có kỉ niệm nào khó quên nhất với ĐVH không?

HL: Có. Em nhớ nhất là vào dịp cuối năm 2008, anh ấy có tổ chức chương trình ĐVH và những người bạn tại VIETHAUS. Anh Hưng đã mời em hát chung ca khúc “Tình yêu không có lỗi” của nhạc sĩ Minh Nhiên, được khán giả tán thưởng nhiều lắm.

TS: Trở lại chương trình văn nghệ. HL có đồng ý với anh là các show diễn gần đây không được khán giả ủng hộ cho lắm. Theo HL thì lý do tại sao?

HL: (Hơi suy tư) Đây là một điều mà em rất trăn trở, không phải khán giả không có nhu cầu đi coi văn nghệ mà lí do chính là những chương trình văn nghệ đó chất lượng chưa cao. Đây chính là bài toán cần có lời giải.

TS: Có nhiều người nói vé đi xem văn nghệ hơi "đắt”. Em có thể chia sẻ với khán giả như thế nào?

HL: Đây là câu hỏi hết sức nhậy cảm, em không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Nhưng nếu bà con biết được nhà tổ chức phải chi phí tốn kém thế nào cho một chương trình thật chất lượng. HL chỉ mong mọi người hiểu và cảm thông với những người làm tổ chức như HL.

TS: Để chuẩn bị cho sự kiện liveshow “GIÁNG SINH DREAMS” mà HL đang tích cực triển khai, có rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhân dịp này HL có nhắn nhủ gì với khán giả yêu nhạc không?

HL: Trước tiên HL xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới  ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM, các cơ quan ban ngành và những nhà tài trợ đã ủng hộ chương trình “Mùa hè rực rỡ” ngày 30-4 vừa qua. Liveshow "GIÁNG SINH DREAMS” xuất phát từ trái tim của HL. HL rất mong muốn bà con khắp nơi đến tham gia và cổ vũ cho chương trình được thành công tốt đẹp.

TS: Cảm ơn HL về cuộc trò chuyện. Chúc em luôn thành công trong sự nghiệp và nhất là "GIẤC MƠ ĐÊM GIÁNG SINH" được trọn vẹn.

HL: Rất cảm ơn anh đã quan tâm đến Liveshow "GIÁNG SINH DREAMS". Chúc gia đình anh và bạn đọc của http://quehuongonline.vn có một mùa GIÁNG SINH an lành và hạnh phúc.

Thế Sáng (từ Berlin)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu