A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nữ tiến sĩ Việt giành giải thưởng uy tín về nghiên cứu hoá sinh

TS Nguyễn Thị Hoàng Dương được trao huy chương Colworth vào năm 2024 dành cho nhà nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực hóa sinh thực hiện ở Anh hoặc Ireland.

 TS Nguyễn Thị Hoàng Dương.  Nguồn: MRC

Huy chương Colworth được trao tặng lần đầu vào năm 1963 bởi phòng thí nghiệm Colworth của Unilever Research. Giải thưởng được trao cho một nhà khoa học bắt đầu sự nghiệp trong vòng 10 năm kể từ khi nhận được bằng cấp cao nhất.

TS Nguyễn Thị Hoàng Dương sinh ra tại Quảng Ngãi. Sau khi học xong lớp 10, cô nhận được học bổng toàn phần chương trình phổ thông tại Trường nữ sinh Wellington (New Zealand).

Tiếp đó, cô nhận được học bổng toàn phần chương trình đại học và thạc sĩ ngành hóa học tại Đại học Quốc gia Australia.

Sau khi hoàn thành thạc sĩ, cô tiếp tục nhận học bổng học tiến sĩ tại Trinity College, Đại học Cambridge, Anh. Cô tốt nghiệp tiến sĩ năm 26 tuổi và tiếp tục ở lại Đại học Cambridge nghiên cứu đến nay.

Chủ đề nghiên cứu của TS Nguyễn Thị Hoàng Dương xoay quanh cấu trúc và chức năng của hai phức hợp RNA-protein, có tác động lâu dài đến sự hiểu biết về quá trình xử lý RNA và sự ổn định của bộ gene.

Đây là nghiên cứu có ý nghĩa lâm sàng đối với các bệnh ung thư và một số bệnh liên quan đến lão hóa.

(Theo baoquocte.vn)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu