A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nữ doanh nhân Nguyễn Việt Loan: 20 năm trở về đóng góp cho quê hương

Tạp chí Quê Hương gặp gỡ và phỏng vấn doanh nhân Nguyễn Việt Loan nhân dịp chị vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích đã đạt được trong 20 năm làm việc tại Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
QH: Được biết chị là một trong số những Việt kiều đầu tiên quyết định trở về Việt Nam để kinh doanh và chị đã rất thành công trong việc đầu tư ở Việt Nam. Chị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình với độc giả của Quê Hương?
Sinh ra tại thành phố Nam Định, doanh nhân Nguyễn Việt Loan (NVL) từng làm việc và kinh doanh tại nhiều địa bàn khác nhau như Italia, LB Đức, Đài Loan... Năm 1991, chị là một trong những doanh nhân Việt kiều đầu tiên quyết định trở về Việt Nam, tìm kiếm cơ hội làm giàu cho mình và đóng góp một phần sức nhỏ cho đất nước.
NVL:
Theo kêu gọi của Nhà nước Việt Nam trong chính sách Đổi Mới, vào những năm 1989-1990, tôi đã trở về để tiến hành khảo sát thị trường Việt Nam. Và tôi nhận thấy rằng, đầu tư tại Việt Nam là một cơ hội lý tưởng để mình phát huy khả năng, xây dựng sự nghiệp.
Ban đầu, tôi cùng một số nhà đầu tư dự định kinh doanh khách sạn nhưng lại gặp khó khăn khi không tìm được trụ sở làm việc. Lúc ấy, tôi nhận thấy ở Việt Nam gần như chưa có công ty nào làm nhiệm vụ tư vấn, giúp đỡ cho những nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để kinh doanh, thành lập trụ sở và hướng dẫn một số vấn đề liên quan. Bởi vậy, từ ý định ban đầu là kinh doanh khách sạn, tôi cùng một số người đã sáng lập ra The Hanoi Business Centre - Trung tâm Dịch vụ giao dịch Hà Nội.
QH: Chị có thể nói rõ hơn về các hoạt động của The Hanoi Business Centre (HBC)?
NVL: Với ý nghĩ là cần có một nơi chịu trách nhiệm “đầu mối”, tiếp đón những công ty nước ngoài đang có dự định đầu tư vào Việt Nam, giúp họ thành lập công ty, cung cấp trụ sở làm việc, hướng dẫn một số dịch vụ như dịch vụ thư ký, dịch vụ dịch thuật, dịch vụ giới thiệu đối tác... để họ có thể đầu tư tại Việt Nam một cách thuận lợi nhất, năm 1991, HBC đã ra đời.
Hai ngân hàng đầu tiên mà tôi tư vấn thành công là Standard Chartered Bank và CitiBank. Từ trước khi trở về Việt Nam, tôi đã có quen biết với hai trưởng đại diện hai ngân hàng này tại Đài Bắc. Khi nghe tin tôi thành lập HBC, họ đã trực tiếp liên hệ, mong muốn được tư vấn về việc lập trụ sở ngân hàng tại Việt Nam. Từ đó, người này đồn người kia, công ty này nối tiếp công ty khác tìm đến. Họ tin tưởng rằng tại HBC, họ sẽ được cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho những bước đầu khi mới kinh doanh tại Việt Nam.
Trong 7 năm hoạt động (1991-1998), HBC đã tư vấn thành công cho khoảng 100 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, trong đó có nhiều ngân hàng lớn tầm cỡ thế giới như CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC Bank, American Express Bank, các công ty luật, công ty kiểm toán, một số công ty cung cấp dịch vụ tài chính...
Sau này tôi cũng trực tiếp tham gia vào một số dự án của khách hàng với vai trò tư vấn và đóng góp cổ phần. Ngoài ra, tôi còn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản như cho thuê trụ sở, căn hộ và văn phòng làm việc...
Có thể nói, vào thời điểm đó, với những gì đã làm được thì hiệu quả hoạt động kinh doanh của HBC được đánh giá rất cao.

Doanh nhân Nguyễn Việt Loan và hai con gái trong buổi lễ trao tặng
Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ

QH: Trong 20 năm qua, chị đã thành công trong một số lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Chị có thể nói về quá trình làm việc của mình?
NVL: Như đã nói thì đến năm 1998, HBC hết hạn hoạt động kinh doanh. Lúc đó, tôi quyết định không gia hạn kinh doanh nữa vì một số dự định kinh doanh của tôi lúc đó đòi hỏi thời gian và công sức nhiều hơn.
Khi Luật khuyến khích đầu tư trong nước được sửa đổi, cộng thêm các chính sách ưu đãi thông thoáng của Chính phủ Việt Nam cho phép Việt kiều có thể thành lập công ty với vốn đầu tư trong nước, thì năm 2002, tôi quyết định thành lập Công ty Cổ phần Deleo, đầu tư vào xây dựng một khu du lịch nghỉ mát cao cấp tại Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội). Đến giờ, tôi đã tìm được một nhà đầu tư tầm cỡ để thay tôi tiếp tục kinh doanh khu du lịch này nhưng tôi vẫn giữ vai trò tư vấn, giúp đỡ họ trong kinh doanh.
Năm 2005, Công ty Cổ phần Spa Deleo được thành lập. Đây là một công ty kinh doanh khá đa năng, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tư vấn thiết kế nội thất, thiết kế quảng cáo, thiết kế tour du lịch... Trong đó, hoạt động chính của công ty là tư vấn, thiết kế các tour du lịch. Lợi thế của tôi là đã có thời gian sinh sống ở một số nước, thông thạo 7 ngoại ngữ và 20 năm sinh sống tại Việt Nam. Bởi vậy, tôi có thể thiết kế những tour du lịch cao cấp cho khách quốc tế đến Việt Nam. Trong các tour du lịch, tôi luôn cẩn thận trong việc lựa chọn địa điểm tham quan, khách sạn và nhà hàng tiêu biểu, đặc sắc nhất, thể hiện được nét đẹp văn hóa Việt Nam. Đồng thời, tôi luôn chú trọng đến từng đối tượng khách du lịch. Với mỗi đối tượng thuộc quốc gia khác nhau, họ có những đam mê, sở thích khác nhau. Tôi vừa cố gắng giữ những gì là của Việt Nam nhất, nhưng vẫn làm cho du khách cảm thấy hứng thú, để rồi sau chuyến du lịch, họ sẽ hiểu thêm về đất nước, con người của ta, có cái nhìn tích cực đối với Việt Nam.
Ngoài những hoạt động trên, tôi còn đặc biệt lưu tâm đến lĩnh vực khảo cổ học. Hiện, tôi là cộng tác viên chính thức của Viện Khảo cổ học và cũng đã tham gia thực hiện công tác khai quật Thành cổ Thăng Long, trong đó có nghiên cứu gốm sứ cổ.
Tháng 4/2009, tôi đã được Tổng thống Uruguay, ông Tabare Váquez và Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp giấy chứng nhận là Lãnh sự Danh dự nước Cộng hòa Đông Uruguay tại Hà Nội. Và tháng 9/2011 vừa qua, tôi đã vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
QH: Ngoài việc kinh doanh, chị được biết đến như một người rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, công tác từ thiện?
NVL: Trước đây, tôi thường tham gia tài trợ một số hoạt động từ thiện với tư cách cá nhân như: Chương trình Phẫu thuật nụ cười, chương trình Blue Dragon, Quỹ vì người nghèo do Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN phát động... Tôi cũng đã nhận 2 cháu gái tại Viện nhi Thụy Điển làm con nuôi. Hiện nay, hai cháu đã 12 tuổi và đang học tại Trường Quốc tế tại Hà Nội. Cả hai cháu đều khỏe mạnh, thông minh và thông thạo 3 ngôn ngữ là Việt, Anh và Pháp.
Gần đây, tôi đang triển khai lập một quỹ từ thiện mang tên mình. Với nguồn quỹ này, tôi sẽ chọn những tổ chức phi chính phủ có các chương trình mà mình quan tâm và thấy cần giúp đỡ.
Hiện giờ, tôi đang hợp tác với Tổ chức Hagar Quốc tế với dự án Chống bạo lực gia đình. Đây là tổ chức do vợ chồng người Thụy Sĩ sáng lập được 16 năm nay, đã hỗ trợ thành công cho hàng nghìn phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của các hình thức lạm dụng tại nhiều nước; giáo dục để họ có được một công việc ổn định, phục hồi tự tin, thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Tôi đang kêu gọi tài trợ từ những nhà kinh doanh hảo tâm và đã nhận được nhiều sự phản hồi tích cực.
QH: Chị có thể chia sẻ về dự định của mình trong thời gian tới?
NVL: Trong tương lai, tôi vẫn sẽ cố gắng tiếp tục những việc mình đang làm như kêu gọi đầu tư của công ty nước ngoài vào Việt Nam, làm tốt những tour du lịch trong nước, tăng chất lượng các tour để thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến VN, góp phần phát triển dịch vụ du lịch trong nước... Với hoạt động từ thiện, tôi sẽ cố gắng thành lập quỹ từ thiện trong thời gian sớm nhất, mong rằng có thể đóng góp một phần sức nhỏ cho những người Việt đang cần sự giúp đỡ.
QH: Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện và chúc chị thành công với những công việc và dự án của mình!
Thủy Trần

Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu