A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhà ngoại giao uống nước Biển Hồ

Uống nước Biển Hồ để thấu hiểu sự thiếu thốn của bà con người Việt ở Campuchia, luôn tiếp xúc với bà con kiều bào mỗi lần công tác nước ngoài và thậm chí muốn trực tiếp đối diện với những người Việt còn có nhiều ý kiến bất đồng với Việt Nam.

Đó là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn.



Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn  (thứ hai từ trái sang) đón tiếp hạ nghị sỹ Mỹ
gốc Việt Cao Quang Ánh tại Nhà khách Chính phủ ngày 5/1/2010

Hẹn phỏng vấn nhiều lần không thành, tôi thầm nghĩ, ông Chủ nhiệm này quan cách, không muốn tiếp xúc với báo chí. Thế nhưng, khi có thời gian, ông sẵn sàng cho phóng viên hỏi thoải mái, hỏi gì cũng được.

Ở cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Sơn được biết đến là một người mạnh dạn đưa ra nhiều đột phá trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài mà Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất diễn ra từ 21-24/11/2009 là một ví dụ.

Uống nước Biển Hồ

Trong chuyến công tác tới thăm bà con Việt kiều ở vùng Biển Hồ (Campuchia), ông biết bà con nơi đây còn nhiều vất vả, sống lênh đênh trên sông nước, thậm chí dùng nước Biển Hồ làm nước sinh hoạt.

Ngày 12/9/2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định bổ nhiệm Tiến sỹ Nguyễn Thanh Sơn, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Nguyễn Thanh Sơn sinh ngày 26/12/1957 tại Hà Nội.

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Ngữ văn.

Trình độ ngoại ngữ: Nga, Anh, Pháp.

Chính vì thế, trong lần tới thăm nhà của một Việt kiều Campuchia trên một chiếc thuyền, ông đã xin được uống nước lấy từ Biển Hồ mặc cho các phụ tá khuyên can thứ nước uống này không đảm bảo vệ sinh.

Ông Sơn cho biết, bà con mình uống được, tại sao mình lại không. Vả lại, như vậy mới có thể hiểu và thông cảm với khó khăn của bà con.

Sau chuyến đi đó, ông Sơn đã vận động được Tập đoàn Viễn thông Việt Nam hỗ trợ hơn 100 chiếc tivi và đầu phát vệ tinh để bà con có thể cập nhật được tin tức trong nước.

Cũng trong chuyến đi đó, ông hiểu thêm tấm lòng của kiều bào với đất nước.

Động viên kiều bào về thăm quê

Trong những buổi làm việc tại Ủy ban UNESCO, TS Nguyễn Thanh Sơn với tư cách Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam rất vui khi thấy có Việt kiều làm việc tại trụ sở chính của UNESCO, thậm chí có người giữ trọng trách cao. Phần lớn trong số họ là những người đã ra đi từ sau năm 1975 và chưa một lần về thăm quê hương.

Việt Nam trong hiểu biết của những người này là rất lạc hậu. Tranh thủ những lúc giải lao, TS Nguyễn Thanh Sơn thường chủ động trò chuyện với những Việt kiều làm việc tại đây. Một chị rụt rè hỏi ông về một việc rất hiển nhiên rằng chị có một người anh đã chết trước giải phóng và được chôn tại nghĩa trang Bình Dương, liệu chị có thể về thắp nhang và xây dựng  lại bia mộ cho anh mình được không. TS Sơn cho chị biết về các chính sách đổi mới của Nhà nước Việt Nam và khuyến  khích chị hãy về thăm quê hương một lần để tận mắt chứng kiến.

Muốn đối diện với những người bất đồng chính kiến

Khoảng cuối tháng 3 năm nay, ông sẽ dẫn đầu đoàn công tác sang Australia, Canada và Mỹ để trực tiếp gặp gỡ những người còn có nhiều ý kiến bất đồng với Chính phủ Việt Nam.

Ngày 5/1 vừa qua, khi được biết trong đoàn nghị sỹ Mỹ thăm và làm việc tại Việt Nam có nghị sỹ Cao Quang Ánh (Joseph Cao), nghị sỹ Mỹ gốc Việt đầu tiên tại Quốc hội Mỹ, TS Nguyễn Thanh Sơn đã chủ động gặp gỡ Cao Quang Ánh. Cuộc gặp diễn ra trong không khí thân mật và cởi mở. Ông Cao Quang Ánh bày tỏ vui mừng khi được Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện về thăm Việt Nam. Ông Ánh cho biết, lần cuối cùng ông về thăm Việt Nam là vào năm 2001 và nhận thấy 9 năm qua Việt Nam đã phát triển rất nhanh. Ông Ánh khẳng định, mặc dù ông làm việc trong một đất nước có điểm chưa đồng thuận với Chính phủ Việt Nam nhưng ông cho rằng, việc bất đồng ý kiến là sự tự nhiên và hy vọng hai bên sẽ cùng tìm hiểu thêm và cùng làm việc vì một Việt Nam giàu mạnh.

Tại cuộc tiếp xúc đó, TS Nguyễn Thanh Sơn cho biết, hiện nay ở Mỹ vẫn còn nhiều người Việt có nhiều ý kiến bất đồng với Chính phủ Việt Nam và chưa hiểu nhiều về thực tế Việt Nam hiện nay. Ông hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của ông Cao Quang Ánh khi đoàn lãnh đạo cao cấp của Việt Nam sang Mỹ tiếp xúc với những người này trong thời gian tới.

Theo Lan Anh (TPO)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu