A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Không làm phim sẽ không làm gì khác

Giờ đây, nhớ lại quãng thời gian cách đây 8 năm, Jimmy Nghiêm Phạm, Việt kiều Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hãng phim Chánh Phương, đã thốt lên: “Cũng may là tôi không bỏ cuộc”. Cùng với bạn bè, người thân trong gia đình, anh đã đưa Chánh Phương trở thành hãng phim tư nhân sản xuất nhiều phim gây tiếng vang.

 

 Jimmy Nghiêm Phạm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Hãng phim Chánh Phương

Vì sao anh chọn về Việt Nam làm phim?

Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành đạo diễn ở Mỹ, tôi đã làm cho một số công ty của Mỹ như Showtime, Cinema Pictures. Thời gian sau, cảm thấy tiếng Việt và những đề tài về Việt Nam gần gũi với mình hơn nên tôi đã quyết định làm cho công ty của người Việt tại Mỹ. Năm 2000, tôi hợp tác với Van Son Entertainment về Việt Nam làm bộ phim Vật đổi sao dời. Chính lần trở về này đã khiến tôi quyết định về Việt Nam góp vốn cùng một số bạn bè, anh em thành lập Hãng phim Chánh Phương. Năm 2003, hãng phim đi vào hoạt động.

Kết quả kinh doanh của hãng phim ra sao?

Những ngày đầu về Việt Nam làm phim thực sự rất khó khăn, thua lỗ, nợ nần rất nhiều vì kinh phí làm phim cao, rạp chiếu lại ít. Sau thời gian công chiếu, doanh thu của bộ phim đầu tay không đủ bù chi phí. Nhiều lúc chán nản, tôi muốn bỏ cuộc để quay lại Mỹ sống. Nhưng tôi không làm được vì điện ảnh là nghề của mình, không thể sống thiếu hay xa nó được. Vài năm gần đây điện ảnh trong nước đã trở mình và chúng tôi làm phim có nhiều lợi nhuận hơn. Đến giờ, nợ nần đã trả hết, hãng phim đã có lãi nên chẳng còn lý do gì để tôi bỏ cuộc. Về lâu dài, ngoài phim điện ảnh, Chánh Phương sẽ làm phim truyền hình. Tham vọng lớn nhất của tôi cũng như anh em trong hãng phim là xây dựng một phim trường hoàng tráng, tiến tới chuyên nghiệp hóa việc sản xuất.

Một hãng phim với yếu tố gia đình như Chánh Phương có lợi thế và trở ngại gì?

Tôi, vợ tôi là Tawny Trúc Nguyễn cùng anh trai và em trai của cô ấy là Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn đã làm việc với nhau gần 20 năm nay ở bên Mỹ và Việt Nam. Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín cũng là một cổ đông của hãng, đồng thời là chú trong gia đình. Chúng tôi chưa từng cãi nhau vì bất đồng ý kiến trong công việc. Tôi chưa bao giờ có cảm giác họ gây trở ngại cho mình trong việc điều hành. Ngược lại, tôi phải cảm ơn họ vì đã sát cánh cùng tôi gây dựng nên Chánh Phương.

Doanh nhân Việt kiều có quan hệ rộng với các đối tác nước ngoài. Chánh Phương đã tận dụng thế mạnh này thế nào?

Chúng tôi hiểu một bộ phim thành công phải có tiêu chuẩn và chất lượng. Bên cạnh đó là mối liên hệ với các công ty phát hành. Khi làm phim ở Việt Nam, lúc nào chúng tôi cũng hướng tới những tiêu chuẩn đó, dù kinh phí làm phim thấp hay cao. Nhờ đó khi bán ra nước ngoài, phim sẽ dễ thành công hơn.

Đã có công ty nước ngoài mua 4 phim do Chánh Phương sản xuất là Dòng máu anh hùng, Cú và se sẻ, Bẫy rồng và Saigon Yo. Mục tiêu sắp tới của chúng tôi là hướng tới thị trường xuất khẩu. Trong tương lai, Chánh Phương sẽ hợp tác với các đối tác khác tại Việt Nam như hãng phim Early Risers, Metan, Galaxy để sản xuất những bộ phim trong kế hoạch này.

Nếu không làm phim nữa, anh dự tính sẽ đầu tư vào lĩnh vực nào tại Việt Nam?

Nếu không làm phim nữa, tôi sẽ không làm gì hết. Tôi sẽ nghỉ hưu sớm và cùng với vợ đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng chắc ngày đó còn xa vì niềm đam mê phim ảnh vẫn còn tràn đầy trong tôi.

(theo NCĐT)


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu