VFC: Sang Séc casting cho phim “Hai phía chân trời”
|
|
Ngày 18/2 vừa qua, tại Khách sạn Sapa ở thủ đô Praha, CH Séc, đông đảo bà con kiều bào đã phấn khởi đến tham gia thử vai cho bộ phim. Từ 10 giờ sáng đến tối muộn, hơn 100 người đã được phỏng vấn trực tiếp và lấy hình ảnh.
| Kịch bản của phim "Hai phía chân trời" dựa trên cốt truyện “Máu của tuyết” của nhà văn Trần Hoài Văn. Dự kiến bộ phim gồm 34 tập, khắc họa lại một cách chân thực hình ảnh cộng đồng người Việt Nam ở những thời khắc chuyển biến lịch sử nhất đặc biệt là tại Séc. Đây cũng là dự án phim tại nước ngoài đầu tiên được chuẩn bị và đầu tư rất công phu của Đài truyền hình Việt |
Tại buổi thử vai, nhiều cháu mặc dù nói tiếng Việt còn chưa sõi nhưng vẫn được bố mẹ đưa đến tham dự và hy vọng được góp mặt trong bộ phim. Nhiều người đến thử vai với mái tóc đã điểm bạc. Một người đã ở Séc hơn 20 năm đến casting chia sẻ: "Chúng tôi cũng đã lâu lắm rồi mới thấy đoàn làm phim trong nước sang đây, lại được biết đoàn phim thông báo tuyển người tham gia cho phim chúng tôi rất phấn khởi và mong muốn tham dự. Được đọc qua kịch bản của bộ phim, chúng tôi thấy có những nhân vật giống như những hình ảnh năm tháng cuộc đời của chúng tôi nơi đây. Điều này đã giúp chúng tôi nhớ lại những kỷ niệm, đam mê của một thời tuổi trẻ". Đặc biệt có gia đình bà con kiều bào ở tận vùng biên giới của Séc tạm đóng cả cửa hàng để đến tham gia thử vai, còn gợi ý với đạo diễn nếu cần quay cảnh quầy hàng ở vùng biên thì sẵn sàng nhiệt tình giúp đỡ.
Ngoài bà con kiều bào tham gia thử vai có cả những người bạn Séc, bỏ qua rào cản về ngôn ngữ để nhiệt tình đến tham gia.
Có thể nói mỗi người đến tham gia thử vai cho bộ phim đều mang một tâm trạng hồi hộp và mong muốn được góp mặt vào bộ phim, dù chỉ là một vai quần chúng. Đó là những tình cảm rất chân thành mà bà con dành cho đoàn làm phim.
Qua buổi thử vai, đạo diễn phim Quốc Trọng khẳng định có nhiều người phù hợp cho các vai diễn trong phim. Nhiều bà con trong quá trình tham gia thử vai còn rất nhiệt tình đóng góp những ý kiến hữu ích cho đoàn làm phim về từng nhân vật và kịch bản cho bộ phim. Thế hệ trẻ kiều bào ở đây nhiều em có kiến thức tốt về điện ảnh, có năng khiếu và đam mê với loại hình "nghệ thuật thứ bảy", các em rất tự tin khi tham gia thử vai. Các em là khối tài sản vô giá của cồng đồng người Việt tại Séc. Các em được sinh ra và lớn lên tại đây, được tiếp cận với kiến thức và văn hoá trong điều kiện tốt sẽ góp phần làm thay đổi tư duy không chỉ trong khuôn khổ lĩnh vực điện ảnh nước nhà.
Việc hưởng ứng tích cực và ủng hộ giúp đỡ của bà con kiều bào tại Séc đã tạo ấn tượng tốt và thôi thúc ekip đoàn làm phim cố gắng làm thật tốt để đáp lại tình cảm của khán giả yêu quý phim truyền hình VN, cũng là để khẳng định thương hiệu và hướng đi mới của phim truyền hình Việt Nam.
BMC (từ CH Séc)












