A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Lê Quốc Hùng: Đồng bào gọi tới, sẽ được hướng dẫn chu đáo!

Ông Lê Quốc Hùng vừa nhận nhiệm vụ Tổng lãnh sự tại San Francisco, bang California, Hoa Kỳ. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông về những vấn đề mà kiều bào ở Mỹ quan tâm.

 Xin ông cho biết những trọng tâm công tác trong nhiệm kỳ của ông lần này? 


 Ông Lê Quốc Hùng (thứ 2 từ trái sang) trong 1 buổi họp mặt kiều bào

- Ông Lê Quốc Hùng: California có một cộng đồng gần 700.000 bà con Việt kiều, chiếm phân nửa số bà con người Việt trên toàn nước Mỹ, nên chúng tôi cũng hết sức coi trọng công tác cộng đồng, trong đó có việc bảo hộ quyền lợi chính đáng của bà con, công tác thông tin, văn hóa, làm cho bà con hiểu rõ chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và nhà nước, khuyến khích bà con hướng về quê hương, đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Ngoài ra, California là tiểu bang đứng đầu nước Mỹ về kinh tế với GDP đạt khoảng 1.700 tỉ USD (chiếm 17% GDP toàn nước Mỹ) và được xếp là một trong 10 nền kinh tế hàng đầu của thế giới. Bang

California có thế mạnh về công nghệ cao như hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin, viễn thông, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng mới. California cũng nổi tiếng về giáo dục đào tạo, ngành công nghiệp giải trí, nông nghiệp kỹ thuật cao, chế biến rượu vang, đánh bắt thủy hải sản... Trọng tâm công tác của tôi trong nhiệm kỳ này là thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với bang California nhằm khai thác những thế mạnh về vốn, thị trường và công nghệ.

* Việt Nam đã trở thành một trong 30 quốc gia hàng đầu xuất khẩu vào Mỹ. California là địa bàn quan trọng, lại có cộng đồng người Việt lớn, Tổng lãnh sự có kế hoạch nào để thúc đẩy việc trao đổi hàng hóa?

- Trong những năm gần đây, quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đã có những bước phát triển đáng khích lệ. Năm 2007 tổng kim ngạch hai chiều đạt 12,2 tỉ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt 10,54 tỉ USD, tăng gần 25% so với năm 2006. Riêng bang California chiếm khoảng 1/4 tổng sản phẩm xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam, xuất khẩu của Việt Nam vào bang California cũng chiếm gần 70% tổng sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ. Nhiều tập đoàn lớn ở California đã vào làm ăn ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp của người Việt cũng đã về nước kinh doanh, đầu tư.

Để thúc đẩy quan hệ thương mại, điều quan trọng là các đối tác phải có thông tin, hiểu biết về thị trường của nhau. Muốn mở rộng thị trường sang Hoa Kỳ, các doanh nghiệp Việt Nam phải tăng cường năng lực cạnh tranh bằng chất lượng, giá cả, mẫu mã, đặc biệt là về chất lượng hàng hóa. Thị trường Hoa Kỳ rất khắt khe với những hàng hóa có ảnh hưởng đến sức khỏe con người và có tác hại tới môi trường. Một điều cũng rất quan trọng là phải hiểu biết về luật pháp, chính sách thương mại, cơ chế quản lý xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan... của Hoa Kỳ. Trong những năm qua, một số mặt hàng xuất khẩu của ta đã gặp nhiều khó khăn do cơ chế giám sát xuất nhập khẩu của Mỹ. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã bị không ít thiệt hại do phải đối mặt với những vụ kiện về bán phá giá từ phía Mỹ như vụ cá tra, cá basa, tôm và hiện nay là vụ kiện về sản phẩm lò xo không bọc... Với vai trò là cơ quan đại diện Việt Nam tại đây, Tổng lãnh sự quán sẽ phải làm tốt công tác ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế. Tổng lãnh sự quán cùng cơ quan thương vụ tại San Francisco sẽ làm một số việc sau:

- Cung cấp thông tin về thị trường nước Mỹ, về luật pháp, các chính sách, cơ chế thương mại, cơ chế quản lý xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, về dự báo thị trường cho các doanh nghiệp Việt Nam.

- Làm cầu nối, cung cấp thông tin cho các đối tác hai bên.

- Tham gia vào công tác xúc tiến thương mại, tổ chức, hỗ trợ các chuyến đi tìm hiểu thị trường Mỹ cho các doanh nghiệp Việt Nam và các chuyến đi tìm hiểu thị trường Việt Nam cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Để thực hiện tốt công tác này, chúng tôi đã thành lập bộ phận chuyên trách về kinh tế của Tổng lãnh sự quán.

* Một trong những vấn đề mà người gốc Việt quan tâm hiện nay là hiệp định nhận trở lại công dân Việt Nam vừa được ký kết giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hiệp định này sắp có hiệu lực, ông có thể giải thích thêm với kiều bào về hiệp định?

- Tên chính thức của văn bản là Hiệp định nhận trở lại công dân Việt Nam đã được chính phủ hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ ký kết ngày 22.1.2008 và sẽ chính thức có hiệu lực ngày 22.3.2008 tới đây. Việc nhận trở lại công dân là nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mỗi quốc gia và cũng là thông lệ quốc tế. Đối tượng nhận trở lại công dân theo Hiệp định phải hội đủ các điều kiện:

+ Là công dân Việt Nam và đồng thời không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc nước thứ ba; trước đây cư trú tại Việt Nam và hiện không có nơi cư trú ở nước thứ ba.

+ Bị cơ quan có thẩm quyền Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất do vi phạm pháp luật Hoa Kỳ. Nếu thuộc diện bị kết án do phạm tội hình sự (kể cả các vi phạm luật di trú) thì trước khi bị trục xuất, người vi phạm phải thi hành án phạt hoặc được giảm án phạt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền Hoa Kỳ.

+ Hiệp định này không áp dụng đối với những đối tượng đến Hoa Kỳ trước ngày 12.7.1995.

Việc nhận trở lại công dân Việt Nam sẽ được cân nhắc trên cơ sở xem xét đầy đủ các thủ tục, quy chế pháp lý của đương sự, trên cơ sở phù hợp với pháp luật Hoa Kỳ và luật pháp quốc tế, có tính đến khía cạnh nhân đạo cũng như hoàn cảnh của từng người trong từng trường hợp cụ thể. Việc nhận trở lại công dân Việt Nam sẽ được thực hiện trong trật tự, an toàn và tôn trọng nhân phẩm của người trở về. Chính phủ Hoa Kỳ cho phép công dân bị trục xuất một khoảng thời gian nhất định để thu xếp các công việc cá nhân của họ trước khi đưa họ trở về Việt Nam. Ngoài ra, người được trở về theo Hiệp định này có quyền chuyển tiền và tài sản cá nhân hợp pháp của mình về Việt Nam. Nhân đây, tôi cũng mong bà con ta tại Hoa Kỳ luôn tuân thủ luật pháp nước sở tại, đặc biệt là pháp luật nhập cư để tránh bị trục xuất. Chính phủ Việt Nam và cơ quan đại diện Việt Nam chỉ có thể bảo vệ được những quyền lợi và lợi ích hợp pháp của bà con trên cơ sở phù hợp với luật pháp hai nước và pháp luật quốc tế.

* Trong những năm qua, Tổng lãnh sự quán nước ta tại San Francisco đã có nhiều cố gắng làm tốt công tác cộng đồng. Tuy nhiên, cũng còn có ý kiến than phiền về việc trả lời điện thoại, hồi đáp thắc mắc của bà con... Ông có kế hoạch gì để cải tiến công tác cộng đồng, nhất là công tác liên quan đến hộ chiếu, thị thực?

- Như tôi đã nói, công tác cộng đồng là một trong những công tác trọng tâm của Tổng lãnh sự quán. Đúng là trong những năm qua, cơ quan Tổng lãnh sự quán đã có nhiều cố gắng trong công tác này, đặc biệt là trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thị thực, hộ chiếu. Với khối lượng công việc mà Tổng lãnh sự quán đang phải đảm trách, việc để xảy ra một vài sơ suất để bà con than phiền là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, chúng tôi đang cố gắng hết sức mình để tránh những sơ suất không đáng có, để phục vụ bà con một cách tốt nhất. Cụ thể, chúng tôi đang cho rà soát lại các quy trình công tác sao cho khoa học, hiệu quả; lắp đặt chương trình trả lời điện thoại tự động, bảo đảm khi đồng bào gọi đến sẽ được hướng dẫn chu đáo; cử cán bộ chuyên trách trả lời đơn thư của đồng bào để kịp thời giải đáp cho bà con.

* Xin cám ơn ông! 

(Theo Thanh Niên)

 


 


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu