A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tinh thần tôn tộc đại quy ở Hungary

Dù chỉ có số lượng hội viên duy trì trên dưới 50 người, nhưng Hội người cao tuổi ở Hungary luôn là điểm tựa, là hội đoàn có vai trò đầu tàu cho các hội đoàn người Việt khác tại đây.



Một buổi sinh hoạt của Hội người cao tuổi người Việt tại Hungary,
Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hoàng ở ngoài cùng bên trái
.


Mái ấm “mùa thu”

Cộng đồng người Việt tại Hungary chỉ có khoảng trên dưới 5.000 người với lịch sử định cư ở đất nước Trung Âu này khoảng ba, bốn thập kỷ. Nguồn gốc cộng đồng chủ yếu là người Việt sang học tập, làm ăn rồi ở lại sinh sống hoặc lập gia đình với người bản địa.

Cũng giống như nhiều cộng đồng người Việt tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới, ở Hungary cũng hình thành nhiều tổ chức hội đoàn người Việt với quy mô nhỏ do số lượng hội viên còn giới hạn.

Hội người cao tuổi được thành lập từ cuối năm 2002 và là hội đoàn người Việt được thành lập tương đối sớm tại đây. Ban đầu, việc thành lập Hội xuất phát từ nhu cầu giao lưu cộng đồng của các phụ huynh, các bậc cao niên từ Việt Nam sang thăm và ở lại định cư cùng con cái. Đến nay, Hội bắt đầu có các thành viên là những người định cư lâu dài tại Hungary đã đến tuổi nghỉ ngơi và muốn vào Hội để tham gia những hoạt động phong phú của các cụ phụ lão nơi đây.

Ông Nguyễn Mạnh Hoàng, Chủ tịch Hội cho biết: "Quy định của Hội là các hội viên có độ tuổi từ 55 trở lên sẽ được kết nạp vào Hội. Nhưng có những người mới 50 tuổi hoặc chưa đến 50 tuổi cũng xin vào Hội. Với các hoạt động phong phú như sức khỏe, lối sống, giáo dục con em gìn giữ truyền thống và tăng cường hội nhập, tổ chức du lịch, thăm hỏi lẫn nhau khi đau, ốm... Hội đã trở thành "mái ấm" để các thành viên tuổi “sang thu" đi về, giãi bày và sẻ chia vui buồn trong cuộc sống".

Hoạt động trên tinh thần "Tôn tộc đại quy" - tôn trọng nòi giống ắt đại hoà hợp, sinh hoạt để sống vui, sống khoẻ, sống có ích cho đời, những hoạt động do Hội người cao tuổi người Việt ở Hungary đứng ra tổ chức luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các hội đoàn khác trong cộng đồng. Trước đây, khi chưa có hoặc mới có các hội đoàn người Việt khác trong cộng đồng, vào các dịp lễ, Tết, Hội người cao tuổi thường đứng ra tổ chức hoạt động kỷ niệm chung cho cả cộng đồng.

Theo đánh giá của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, sự tham gia nhiệt tình và hưởng ứng tích cực của Hội Người cao tuổi đã khiến các dịp kỷ niệm lễ tết, Trung thu, quyên góp từ thiện, hướng về quê hương đất nước của cộng đồng Việt Nam tại Hungary đã được tổ chức hiệu quả, thành công với sự đầm ấm nghĩa tình.

Cố gắng đáng khích lệ

Ông Nguyễn Mạnh Hoàng chia sẻ: "Nếu như những Hội người cao tuổi ở trong nước chỉ thay đổi thành viên do yếu tố tuổi tác, sức khoẻ thì Hội người cao tuổi ở nước ngoài có một đặc điểm hơi khác, đó là sự biến động cả về số lượng thành viên cũng như biến động về thành viên cụ thể của Hội. Có những thành viên mới từ trong nước sang thăm con cháu rồi ở lại định cư, nhưng lại có những thành viên đã đến tuổi xưa nay hiếm thì lại nhớ quê và muốn trở về Việt Nam an hưởng tuổi già. Vì thế, dù Hội luôn cập nhật thành viên mới nhưng con số hội viên gần như không tăng lên".

Chủ đề sinh hoạt của Hội không chỉ tập trung vào các chủ đề sống khoẻ, sống có ích như ăn gì cho khoẻ, vận động thân thể thế nào để phòng bệnh tật, chăm sóc, dạy dỗ con cái như thế nào để các cháu hoà nhập được với nước sở tại mà vẫn giữ gìn được bản sắc Việt Nam... Ông Hoàng cho biết: "Hội cũng thường xuyên làm mới, làm phong phú thêm hoạt động của mình như tổ chức các buổi thảo luận thú vị về văn hoá như văn học phương Tây, kinh dịch, ca hát, ngâm thơ..., hay cùng nhau ôn lại những kỷ niệm sâu sắc thời chiến tranh trong các buổi sinh hoạt cũng là một chủ đề đón nhận được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên".

Trong hơn mười năm qua, vượt qua những khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính kéo dài trên đất nước bạn, Hội đã không chỉ duy trì sự tồn tại của mình mà còn trở thành hội đoàn luôn đi đầu trong các hoạt động của cộng đồng người Việt nơi đây, đặc biệt là các hoạt động hướng về quê hương, đất nước.

(Theo Thế giới & Việt Nam)


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu